Chính thức mở cửa tham quan từ ngày 6-1-1959, trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã là một trong những bảo tàng quốc gia đầu hệ, với chức năng nghiên cứu khoa học, tuyên truyền giáo dục và tổ chức trưng bày, giới thiệu về di sản văn hóa lịch sử của dân tộc. Bảo tàng hiện lưu giữ khoảng hơn 83 nghìn hiện vật, hình ảnh, tài liệu, sách báo. Trong đó, có hàng ngàn hiện vật độc bản, hàng chục sưu tập quý hiếm, nhiều bảo vật quốc gia gắn liền cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của các vị lãnh tụ, lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước.
Phát biểu tại buổi lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận xét, với một hệ thống trưng bày tương đối hoàn chỉnh về lịch sử cận đại và hiện đại Việt Nam, và với cách thức đổi mới trong hoạt động, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã thu hút hàng triệu công chúng tới tham quan, hàng trăm cán bộ tới nghiên cứu. Với tiếng nói đặc thù của mình, Bảo tàng đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và truyền thống yêu nước, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.
TS. Triệu Văn Hiển, Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, Bảo tàng sẽ tập trung đổi mới hoạt động, đưa bảo tàng đến gần hơn với đời sống cùng những hoạt động gắn liền du lịch, giáo dục học sinh sinh viên…
* Nhân dịp này, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam mở cửa triển lãm chuyên đề “Công tác biên giới lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Nhiều tư liệu quý hiếm như Bản đồ chính thống của Việt Nam được vẽ dưới thời vua Minh Mạng (1834) với tên gọi Đại Nam nhất thống toàn đồ, An Nam đại quốc hoạ đồ (1838), các Châu bản triều Nguyễn thể hiện chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, những hiện vật, hình ảnh, bản đồ, cột mốc liên quan đến các thời đại và các tuyến biên giới từ thời Pháp thuộc cho đến triều Nguyễn… lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm.
Triển lãm cũng trưng bày một số cột mốc thật, mà trong thời gian tới sẽ được cắm mốc tại biên giới phía tây của Tổ quốc.
MINH NHẬT