Bão số 5 tiếp cận đất liền Hải Phòng
Đến 12 giờ trưa 30-9, khu vực trung tâm TP Hải Phòng tuy mưa không lớn, nhưng đã có gió to, bão số 5 đang tiến sát đất liền Hải Phòng. Tại Đồ Sơn đã có gió cấp 6, cấp 7, cây cối ngả nghiêng, người dân đã không thể ra đường.
Tại huyện đảo Cát Hải đã có gió cấp 9, cấp 10; toàn bộ tàu thuyền và phà ra vào đảo đã ngừng hoạt động. Đảo Cát Bà và Cát Hải đã chính thức bị cô lập. Đêm qua, bão đã đổ bộ vào đảo Bạch Long Vĩ khiến nhiều nhà cửa bị tốc mái.
Sáng 30-9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng các ngành chức năng đã đi thị sát, kiểm tra công tác PCBL và TKCN tại đê biển 2, đê biển 2 và các địa điểm ven biển xung yếu trên địa bàn quận Đồ Sơn, Dương Kinh... (Hải Phòng).
Theo Ban chỉ huy PCBL TP Hải Phòng, đến sáng 30-9, toàn bộ tàu thuyền, lồng bè nuôi thuỷ sản đã về nơi neo đậu an toàn. Hiện, có phương tiện thuỷ sản của ngư dân Quảng Ninh bị hư hỏng, trôi dạt trên biển đang được các lực lượng ứng cứu của Hải Phòng lai dắt vào bờ; một tàu vận tải có trọng tải hơn một nghìn tấn cũng đang trôi dạt trên vùng biển cách phao số 0 khoảng 2 km. Ban chỉ huy PCBL và TKCN Hải Phòng đã đề nghị Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải khu vực I sử dụng tàu lớn ra ứng cứu. Thành phố điều động tàu tìm kiếm cứu nạn (TKCN) KN09 và xuồng ST1200 ra ứng trực tại đảo Cát Bà và Cát Hải.
Gia cố kè Cát Hải.
Toàn bộ học sinh mầm non, các trường THPT, giáo dục thường xuyên đều nghỉ học để bảo đảm an toàn. 55 cống dưới đê xung yếu và tám cửa khẩu qua đê đã được hoành triệt.
Các địa phương huy động lực lượng xung kích, bộ đội, công an trợ giúp nhân dân các điểm xung yếu ven biển, các khu vực nguy hiểm thực hiện di dân tránh bão. Đến sáng 30-10, hơn 13 nghìn dân các địa phương ven biển Đồ Sơn, Cát Hải, Tiên Lãng, An Lão... được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Trong đó, huyện đảo Cát Hải đã sơ tán gần bốn nghìn dân khỏi đảo Cát Hải và gần một nghìn dân trên các tàu, bè nuôi thuỷ sản và các khu vực sát biển về nơi tránh trú an toàn...
Sở Công thương đã chuẩn bị 20 nghìn thùng mì ăn liền, 50 tấn gạo, một tấn đường, 7.000 thùng nước uống đóng chai và các nhu yếu phẩm khác sẵn sàng cấp phát cho nhân dân bảo đảm sử dụng trong bão. Sở Y tế chuẩn bị lực lượng, 140 cơ số thuốc và trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống bão và xử lý môi trường sau bão.
Hiện 19.660 người trong lực lượng xung kích hộ đê, PCLB và TKCN đã sẵn sàng đối phó với bão số 5. Trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố huy động 1.825 cán bộ, chiến sĩ cùng 236 xe ôtô các loại, 71 tàu và xuồng máy, bốn xe thiết giáp; Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng huy động 635 cán bộ, chiến sĩ cùng 45 tàu xuồng, ôtô các loại.
Quảng Ninh: Thiệt hại gần 50 tỷ đồng do bão số 5
Theo thông tin từ BCH PCTT & TKCN huyện Cô Tô (Quảng Ninh), tính đến 10 giờ ngày 30-9, trên địa bàn huyện Cô Tô có 4 tàu bị đứt neo trôi dạt, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu toàn bộ số người trên thuyền vào bờ an toàn.
Tại khu neo đậu tránh trú bão Vụng Gạo, có 2 tàu bị trôi dạt, 10 bè mảng bị vỡ. Lực lượng cứu hộ huyện Cô Tô cũng đã ứng cứu thành công 1 tàu công suất khoảng 120 CV cùng 7 người trên tàu.. Trên địa bàn huyện cũng có một số nhà bị tốc mái nhưng không có thiệt hại về người.

Pa nô, áp phích ở một số tuyến đường trung tâm thị xã Cẩm Phả bị đổ, hư hỏng.
Tại TP Hạ Long vào khoảng 2 giờ sáng hôm nay tại tổ 42, khu 4B, phường Cao Xanh, TP Hạ Long đã xảy ra sạt lở đất ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân. Có những điểm sụt lở sâu khoảng 20m, đường kính hơn 20m cắt ngang đường giao thông của hai khu dân cư 4A và 4B. Rất may vào thời điểm xảy ra vụ sụt lở, nhiều hộ dân sống gần đó đã kịp di chuyển ra khỏi nơi nguy hiểm nên không gây ảnh hưởng tới người và tài sản.
Để bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân, UBND phường Cao Xanh đã tổ chức di dời toàn bộ các hộ dân ra khỏi khu vực hiểm, trong đó có một hộ phải di chuyển toàn bộ và bố trí ở tạm trong nhà văn hoá khu, còn các hộ khác tự lo nơi gửi tài sản. Có 3 hộ đề nghị về chỗ ở UBND phường cũng đang xem xét phương án cho vào ở tạm ở nhà văn hoá của khu. Đến 10 giờ, ngày 30-9, trước ảnh hưởng của cơn bão số 5, các cơ quan chức năng đã tiến hành cưỡng chế và đưa tàu ra đón 120 hộ dân tại làng chài Vung Viêng (phường Hùng Thắng) vào bờ và tiến hành di dời các hộ dân ở khu 5, phường Cao Xanh trước nguy cơ sạt lở tại khu vực này.
Nhiều tuyến đường ngập lụt cục bộ.
Theo thông tin từ Trung tâm PCLB tỉnh tại Vân Đồn có 5 bè mảng và bè nuôi hải sản bị xà lan chết máy trôi dạt đâm vỡ. Tại khu vực ven biển xã Hạ Long có 2 bè mảng bị sóng đánh chìm. Không có thiệt hại gì về người trong 2 trường hợp trên. Hiện các cơ quan PCLB huyện Vân Đồn đang khẩn trương cưỡng chế người dân ở trên các bè nuôi trông thuỷ hải sản trên vùng nước do huyện quản lý. Tại thị xã Cẩm Phả, điểm tránh trú bão khu vực nhà máy xi măng Cẩm Phả đã có một số tàu thuyền vào tránh trú bão bị kẹt. Hiện các cơ quan chức nang TX Cẩm Phả đang khẩn trương tiến hành các biện pháp cứu hộ cứu nạn người trên các phương tiện này.
Cây xanh gãy đổ nhiều nơi.
Do ảnh hưởng của bão số 5, nước dâng cao, huyện Yên Hưng đã huy động 100 bộ đội tới xã Hà An tiến hành tôn đê cao thêm 0.5m độ dài khoảng 200m tránh nguy cơ nước tràn qua đê. Theo thống kê sơ bộ từ Ban PCLB huyện Hải Hà, do ảnh hưởng cơn bão số 5 trên địa bàn huyện Hải Hà đã có 28 căn nhà bị tốc mái ở các xã Quảng Phong, Tiến Tới, Quảng Long, Quảng Sơn, Quảng Đức; Tại xã đảo Cái Chiên gió lớn đã làm đắm 1 bè nuôi trồng hải sản thất thoát 1.000 con cá song giống của một hộ dân; ở xã Quảng Phong, một tàu do tuột neo trôi dạt. Gió, mưa lớn làm khoảng 26,3 ha mía, 14,4 ha ngô bị đổ.
Công nhân công ty môi trường đô thị Cẩm phả khẩn trương xử lý cây đổ, bảo đảm an toàn giao thông.
Đến 10 giờ ngày hôm nay, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển, Hải đội 2 BP, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả huy động hơn 30 lượt phương tiện với hàng trăm lượt CBCS xuống địa bàn thông báo, kêu gọi hàng nghìn phương tiện và vận động di rời 93 tàu, bè, mảng với 217 người vào nơi neo đậu, lên bờ tránh bão. Hiện nay, BĐBP tỉnh tiếp tục duy trì chặt chẽ các kíp trực, triển khai 120 CBCS với 5 ô tô, 10 tàu, 10 canô sẵn sàng cứu hộ khi có tình huống xấu. Sở Giao thông Vận tải đã huy động 30 ô tô sẵn sàng phương án di dời dân ở đảo Hà Nam, huyện Yên Hưng khi có tình huống khẩn cấp và từ 9 giờ sáng 30-9, bắt đầu thực hiện việc cấm người đi bộ, phương tiện thô sơ và xe mô tô qua cầu Bãi Cháy.Theo đó, Sở GTVT Quảng Ninh bố trí phương tiện để chuyên chở những người dân có nhu cầu đi lại qua cầu trong thời gian cấm.
Theo thống kê sơ bộ của Ban PCLB tỉnh cho tới 10 giờ, ngày 30-9, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa có thiệt hại về người.
Nam Định sơ tán hơn 7 nghìn dân vào nơi trú ẩn an toàn
Tính đến 11h trưa 30-9, công tác di dân phòng chống bão số 5 tại khu vực ngoài đê thuộc ba huyện ven biển tỉnh Nam Định đã hoàn tất.
Thông tin từ Ban chỉ huy PCLB tỉnh, số dân ngoài đê tại ba huyện ven biển phải di dời là 7 nghìn người, trong đó Giao Thuỷ: 1.300 người; Hải Hậu: 3.200 người; Nghĩa Hưng: 2.500 người. Người già, trẻ em, phụ nữ sơ tán trước; người khoẻ mạnh chằng chống nhà cửa, thu dọn tài sản đi sau.
Trong sáng nay, 70 người dân sinh sống ngoài đê bối Hồng Hà, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc cũng đã được chính quyền địa phương lập biên bản yêu cầu di dời vào sâu trong nội đồng. Toàn huyện mất điện từ 5h sáng, học sinh các trường mầm non, tiểu học và THCS được nghỉ học.
Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh Nam Định, từ 5h sáng, khu vực ven biển của tỉnh có gió cấp 5, cấp 6, sóng biển cấp 6, cấp 7.
Trước đó, lúc 3h sáng đồn Biên phòng 88 phát hiện ông Đinh Văn Phúc (SN 1955) cùng năm người dân xã Giao Hải (Giao Thuỷ) ở ngoài bãi chưa vào tránh trú bão do thuyền bị hỏng máy.
Tàu thuyền trú bão số 5 tại cảng cá Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định.
Bộ chỉ huy đã chỉ đạo đồn 84, 88 sử dụng hai tàu của ngư dân và bốn cán bộ ra cứu nạn. Đến 7h sáng đã đưa được năm người dân vào bờ an toàn.
Đối với công tác hộ đê, suốt buổi sáng nay huyện Nghĩa Hưng đang khẩn trương trải vải bạt chống sóng cho tuyến đê biển Cồn Xanh với chiều dài khoảng 2km.
Đây là tuyến đê xung yếu do có mặt cắt thấp, địa phương phải huy động 300 người, 7 nghìn bao tải đất, 100 rọ thép và 25 nghìn mét vuông bạt chống tràn để xử lý trước khi bão đổ bộ vào đất liền.
Theo yêu cầu của UBND tỉnh Nam Định, đến thời điểm này Sở GTVT đã chuẩn bị đủ phương tiện phục vụ PCLB gồm 75 xe khách, 47 xe tải, 100 xà lan tự hành và 3 máy xúc. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh trực 100% quân số, sẵn sàng cơ động hai trung đội làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh.
Thái Bình di dời dân tránh bão
Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thái Bình cho biết, tính đến 7 giờ ngày 30-9, toàn tỉnh đã di dời 3.268 người dân dân ở hai huyện ven biển là Tiền Hải và Thái Thụy.
Trong tổng số 104 người dân huyện Thái Thụy đã được di dời, trong đó có 36 trẻ em và người già; di dời được 68 người tại 64 chòi canh. Còn tại huyện Tiền Hải, tổng số người đã di dời là 3.164 người, trong đó di dời 866 người tại 866 chòi canh; di dời 128 hộ ngoài đê với 440 người; di dời 743 hộ nuôi trồng thủy sản với số người 1.858 người.
chưa được di dời đến nơi an toàn trong sáng 30-9
Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện ở thôn Hưng Long Nam (xã Đông Long, Tiền Hải) tính đến trưa 30-9 vẫn còn khoảng 100 hộ dân chưa di dời đến nơi an toàn. Một trong những người dân thường xuyên phải chạy bão, ông Nguyễn Văn Tân ở thôn Hưng Long Nam lo lắng: “ Hàng trăm gia đình do sống ở phía sau đê, giáp biển cho nên có nguy cơ nước ngập cao. Nếu bão về là chúng tôi sẽ di dời. Tuy nhiên, hiện xã chưa có thông báo di dân nên chúng tôi vẫn đang ở tại nhà, chờ thông báo”.
Nhằm bảo đảm an toàn cho các em học sinh, sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đã có điện báo khẩn về việc cho toàn bộ 374 học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học tập trung chống bão trong ngày 30-9.