Bão số 13 khó lường nên không được chủ quan

NDO -

Ngày 12-11, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) chủ trì cuộc họp ứng phó với bão Vamco ngay sau khi cơn bão này vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 có sức gió cấp 12, giật cấp 15.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp ứng phó bão số 13.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp ứng phó bão số 13.

Ba kịch bản dự báo cho cơn bão số 13

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tổng hợp dự báo từ các mô hình cho thấy có rất nhiều kịch bản di chuyển của cơn bão số 13. Kịch bản dự báo bão đi thấp nhất vào Bình Định, kịch bản cao nhất đi vào vịnh Bắc Bộ và tan trên biển.

Hiện có ba kịch bản được đưa ra như sau:

Kịch bản 1 là bão đổ bộ vào khu vực Trung Trung Bộ. Thời gian bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền khoảng từ đêm 13-11. Gió mạnh nhất trên biển cấp 12, khi vào vùng biển ven bờ giảm 2-3 cấp.

Từ đêm 13 đến 15-11, Quảng Bình đến Phú Yên có mưa lớn, lượng mưa phổ biến khoảng 100-250mm, riêng Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ 250-350mm.

Từ 13 đến 15-11, trên các sông từ Nghệ An đến Bình Định xuất hiện đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Trị, Huế, Quảng Nam ở mức báo động 2 - báo động 3, có sông lên trên báo động 3; các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định lên mức báo động 2 và trên báo động 2; các sông chính ở Nghệ An ở dưới báo động 1.

Kịch bản 2 là bão đi lên phía bắc suy yếu và di chuyển vào Bắc Trung Bộ. Thời gian bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền khoảng từ ngày 14-11. Gió mạnh nhất trên biển cấp 12, khi vào vùng biển ven bờ cấp 7-8.

Từ ngày 14 đến 16-11, Bắc và Trung Trung Bộ, Bắc Bộ (mưa lan dần lên các tỉnh Bắc Bộ) có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Kịch bản 3, hiện nay có một số mô hình khi đi đến vĩ tuyến 111, 112 thì có thể đâm thẳng vào khu vực Trung Trung Bộ, khoảng Quảng Ngãi - Đà Nẵng. Kịch bản này khả năng không xảy ra nhiều, nhưng nếu xảy ra thì lượng mưa giống kịch bản 1.

Có ba kịch bản dự báo, bão số 13 khó lường nên không được chủ quan -0
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia.

“Có điểm lưu ý nếu hướng thẳng vào đó thì mưa dồn dập và khả năng trong vòng 6 tiếng có thể đạt 100-150mm. Mưa đến sớm và tan nhanh hơn so với với kịch bản 1 và 2”, ông Khiêm cho biết.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 6 giờ ngày 12-11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.752 phương tiện tàu thuyền với 289.004 người.

Hiện còn bốn tàu với 47 lao động, trong đó Bình Định có ba tàu với 33 lao động; Hà Tĩnh có một tàu với 14 lao động trong khu vực nguy hiểm đang di chuyển vòng tránh.

Tổng chiều dài các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận là 1.227 km. Có 64 vị trí xung yếu với tổng chiều dài 134 km. Có 34 công trình đê, kè đang thi công với tổng chiều dài 48,72 km. Các địa phương tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều, triển khai phương án gia cố, bảo vệ các trọng điểm xung yếu, công trình đang thi công và các sự cố đã xảy ra để ứng phó với bão.

Cần có chiến lược ứng phó cơn bão số 13

Phát biểu tại cuộc họp ứng phó, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường lưu ý, bão số 13 có hướng đi dị thường giống như cơn bão Hải Yến năm 2013 gây thiệt hại lớn, vì vậy phải có chiến lược ứng phó cho đúng với cơn bão này, hoàn toàn không thể chủ quan về mặt dự báo, ứng phó, phạm vi ảnh hưởng.

“Hình thái chi phối đường đi chính của bão, quyết định hướng đi cơ bản là áp cao nhiệt đới lại yếu, không đủ sức dẫn đường cho bão, dẫn đến nhiều yếu tố phụ chi phối cơn bão, vì thế các đài quốc tế dự báo khác nhau”, Bộ trưởng Cường nói

Với cơn bão đa dự báo này, cơ quan dự báo phải bám rất sát, phải có chiến lược để chuẩn bị ứng phó với bão, Bộ trưởng chỉ đạo.

Phạm vi ảnh hưởng của bão số 13 bước đầu được xác định là từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, nhưng có thể sẽ phải mở rộng ra cả đồng bằng Bắc Bộ và Nam Trung Bộ nếu có dự báo mới. Đặc biệt, cần chú ý vùng đồng bằng Bắc Bộ, vì từ đầu năm đến nay vùng này chưa gặp bão.

Ông Cường cũng cho rằng không để bão đổ bộ bất ngờ ở vùng Bắc Trung Bộ. Đê biển, các điểm sạt lở chạy dài miền trung sẽ cực kỳ nguy hiểm.

“Nguy cơ tổn thương do bão này không chỉ đích danh được vị trí nào”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhắc nhở. Nếu mưa 200-300 ml kéo dài sẽ gặp sự cố, toàn bộ các khu vực không thể gánh thêm được nữa. Cảnh báo sạt lở toàn tuyến, đặc biệt từ Quảng Bình đến Phú Yên.

Bộ trưởng nhấn mạnh việc kiên quyết trong thời gian của bão không để tàu thuyền hoạt động, chú ý cả thuyền nhỏ ven bờ, lồng bè, cơ sở nuôi trồng thuỷ sản. Chú ý đề phòng đê biển, các điểm sạt lở chạy dài toàn tuyến miền trung có thể gây nguy hiểm. Cần quan tâm đến các hồ chứa từ Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị bám sát dự báo, liên tục cập nhật để có chỉ đạo ứng phó. Các thành viên Ban chỉ đạo không chủ quan, chống tư tưởng mỏi mệt vì đã trải qua suốt 12 cơn bão.