Nghiên cứu được tiến hành đối với 42.000 phụ nữ trên 28 nước thành viên của EU và kết quả thu được khiến không ít người bàng hoàng. Cứ trong 20 phụ nữ thì lại có một người từng bị cưỡng hiếp. Từ khi bước sang tuổi 15, 19% phụ nữ bị theo dõi, 29% bị bạo hành về thể xác cũng như tình dục bởi bạn trai (chồng). Nguy hiểm hơn, có tới 46% phụ nữ bị bạo hành về mặt tâm lý.
Cũng từ độ tuổi này, tính riêng ở Vương quốc Anh, 68% phụ nữ bị quấy rối tình dục và 44% phải hứng chịu bạo lực thể xác và bạo lực tình dục. Đây thực sự là con số đáng kinh ngạc vì Anh vẫn được coi là nơi văn minh bậc nhất thế giới.
Trong khi đó, Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển lại đứng đầu danh sách những quốc gia có bình đẳng giới, còn Ba Lan là nước có tỷ lệ bạo lực thấp nhất (19%).
Tuy nhiên, trước thực trạng trên, chỉ có 16% phụ nữ liên lạc với cảnh sát sau khi bị bạo hành, 6% cho biết họ luôn mang theo vật tự vệ. Quấy rối tình dục, bạo hành về thể xác cũng như tâm lý đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho hầu hết phụ nữ. 27% phụ nữ Anh bị tổn thương rất lớn về cảm xúc, 19% nói rằng họ đã đánh mất sự tự tin, 12% luôn bị cảm giác lo lắng giày vò, còn 8% mắc chứng trầm cảm.
Ông Morten Kjaerum - Giám đốc Cơ quan về quyền cơ bản (AFR), kêu gọi các nước đấu tranh với nạn bạo hành, quấy rối phụ nữ và đưa bạo lực gia đình thành vấn đề của toàn xã hội.