<p>Kỷ niệm 62 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11-3-1951 - 11-3-2013)</p>

Báo Ðảng gần gũi và tin cậy

ND - Một năm qua, Báo Nhân Dân nhận gần 10 nghìn bài, tin, ảnh và ý kiến của bạn đọc khắp các vùng, miền của Tổ quốc. Rất nhiều ý kiến khích lệ, cổ vũ, động viên và cũng có nhiều ý kiến góp ý chân thành, phê bình, nhắc nhở, mong muốn báo Ðảng nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm. Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, chúng tôi trích đăng một số ý kiến của bạn đọc.

Nhiều chuyên mục hấp dẫn thu hút đông đảo bạn đọc

Bạn đọc Phạm Ðức Rục (Hà Nội): Báo Nhân Dân luôn gần gũi và là chỗ dựa tin cậy của tôi và hàng triệu bạn đọc trong cả nước. Hằng ngày, tôi theo dõi các ấn phẩm của Báo, cảm nhận sự tin cậy ở chỗ, những thông tin mà Báo đưa đều chuẩn mực, không mang tính thương mại, không rút tít kiểu giật gân, câu khách. Thực tế thời gian qua, thông tin báo chí đưa có lúc bị nhiễu, người đọc không biết đâu là thông tin chuẩn. Một số báo đưa thông tin nhanh, nhất là báo mạng, nhưng chưa chính xác, làm cho độ tin cậy đối với bạn đọc giảm, tác dụng báo chí với đời sống hạn chế.

Báo Nhân Dân trong nhiều năm qua, với nhiều nội dung phong phú, phản ánh kịp thời tình hình thời sự chính trị trong nước, quốc tế. Ấn tượng nhất của bạn đọc trong và ngoài nước đối với các ấn phẩm của Báo đó là không khí hưởng ứng, nhất trí cao của cán bộ, đảng viên trong học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), về xây dựng Ðảng. Sự gần gũi giữa Báo Nhân Dân với bạn đọc thể hiện trên các chuyên mục, bài viết phản ánh chân thực cuộc sống, đáp ứng lợi ích thiết thực của người lao động và các tầng lớp nhân dân như: Ý kiến bạn đọc, giải thích các chế độ, chính sách, các quy định, pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Báo giúp bạn đọc hằng ngày nắm được cơ bản tình hình diễn biến về chính trị, xã hội, kinh tế... trong nước và thế giới. Chuyên mục "Bình luận - Phê phán", một chuyên mục mới của Báo Nhân Dân, với nội dung phong phú, giúp người đọc có thêm kiến thức chuyên sâu, cần được duy trì thường xuyên.

 Tuy nhiên, Báo nên tiếp tục tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng cả nội dung và hình thức trình bày. Các bài viết không nên quá dài. Ðể bớt sự "khô khan", báo nên tăng cường những thông tin, bài viết về văn hóa, văn nghệ, thể thao, những nội dung có sức hấp dẫn riêng, như vậy, dễ vào lòng người đọc hơn. Về công tác xây dựng Ðảng, trước đây, báo thường xuyên có bài viết ngắn gọn dưới mục: "Sinh hoạt tư tưởng", nội dung phê bình, góp ý nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, dễ đọc, nay tôi thấy ít đăng. Trong quá trình đổi mới, tôi mong tờ báo của Ðảng ngày càng phát triển, nội dung phong phú, sinh động, hấp dẫn, tác động hiệu quả vào sự tiến bộ của đời sống xã hội và thêm nhiều bạn đọc yêu quý.

 Bạn đọc Hoàng Minh (TP Hồ Chí Minh): Thời gian qua, hoạt động báo chí nói chung gặp không ít khó khăn, song Báo Nhân Dân vẫn có nhiều ấn phẩm: Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Nhân Dân điện tử tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và Thời Nay, bảo đảm nội dung theo đúng định hướng, tôn chỉ, mục đích của tờ báo Ðảng. Các ấn phẩm của Báo Nhân Dân không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng nghiệp vụ tuyên truyền giáo dục, phổ biến chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc ở mọi miền Tổ quốc, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Ðặc biệt, Báo Nhân Dân đã thông tin kịp thời các Nghị quyết Trung ương 4, 5 và 6 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XI); tuyên truyền sâu đậm các ngày kỷ niệm lớn của đất nước; tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"... Báo có các chuyên đề bám sát những vấn đề mới trong Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng và các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; bám sát cơ sở, cổ vũ kịp thời nhân tố mới, điển hình tiên tiến, nêu được những bài học kinh nghiệm. Báo duy trì thường xuyên các chuyên mục thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, như: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cùng suy ngẫm, Chuyện thời sự, Xã luận... Hai cuộc thi lớn toàn quốc viết về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", về "Nông nghiệp, nông thôn, nông dân", do báo tổ chức có ý nghĩa thiết thực, được bạn đọc đánh giá cao. 

3

Các chiến sĩ trẻ lữ đoàn 147 Hải Quân đọc Báo Nhân Dân trong giờ nghỉ trên thao trường.

Bạn đọc Nguyễn Minh Tư (Hà Nội): Từ lâu, tôi xem Báo Nhân Dân là một tờ báo có vị trí rất quan trọng trong đời sống xã hội. Bởi trước hết đó là tiếng nói của Ðảng, Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân; đối với riêng tôi, Báo Nhân Dân cũng như "cơm ăn, nước uống hằng ngày". Tôi luôn thấy ở báo những thông tin chính thống, chính xác mà không phải tờ báo nào cũng có. Báo đang đổi mới về nội dung phong phú hơn; hình thức thể hiện, trình bày sinh động, bắt mắt. Khi giở các trang báo, tôi bị cuốn hút bởi sự đa dạng từ chủ đề, nội dung, như: Xây dựng Ðảng; kinh tế; chính trị; giáo dục - khoa học; văn hóa - văn nghệ - thể dục, thể thao; quốc tế; thanh niên... cho đến các chuyên mục Chính sách mới, quyết định mới; hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; An ninh - trật tự... mà có lẽ ít có tờ báo nào lại chuyển tải được một khối lượng nội dung phong phú như vậy. Ðối với tôi, ấn tượng nhất là mục Ý kiến bạn đọc. Ở đó, Báo cung cấp đầy đủ các thông tin, giải đáp những khúc mắc trong đời sống với những vấn đề đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ ở các vùng quê và các đô thị... với thông tin nhiều chiều, nhiều góc độ khác nhau, tốt có, xấu có, lạ có, quen có... Nhưng, điều mà các trang báo chuyển tải đến người đọc là sự phong phú, mới mẻ, những điều tốt đẹp của cuộc sống ở mọi miền đất nước. Nếu thường xuyên quan tâm, đọc Báo Nhân Dân thì chúng ta có thể thu nhận được rất nhiều điều trong cuộc sống, hiểu thêm tình hình mọi mặt của đất nước đang diễn ra hằng ngày, bổ sung những hiểu biết mới cho bản thân, tự nhìn nhận mình và biết điều chỉnh cuộc sống của cá nhân, gia đình và những người thân.

Bạn đọc Nguyễn Tuấn (Cần Thơ): Các ấn phẩm của Báo Ðảng có nhiều cố gắng, bám sát thực tế, tăng các bài điều tra, phóng sự về các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, các bài bình luận, đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội. Các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại... được Báo tuyên truyền sâu rộng và toàn diện. Ðối với những vấn đề lớn, Báo tổ chức tuyên truyền thành từng đợt với thời gian phù hợp và nổi bật, thu hút bạn đọc quan tâm, như các chuyên mục: Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; Tái cấu trúc nền kinh tế, trọng tâm là tái cấu trúc doanh nghiệp, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững; Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Bảo đảm đời sống, việc làm cho người lao động, nhất là công nhân trong các khu công nghiệp; công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường một cách bền vững; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của  tổ chức cơ sở đảng; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Ðào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đi đôi với đào tạo đội ngũ lành nghề; Tăng cường quản lý lễ hội, công tác xuất bản. Ðặc biệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay", cùng với đưa tin kịp thời việc triển khai thực hiện ở các địa phương, đơn vị, Báo Nhân Dân đã mở các chuyên mục: "Những việc cần làm ngay về xây dựng Ðảng"; "Những ý kiến tâm huyết"; "Tìm hiểu những vấn đề mới của Nghị quyết T.Ư 4". Các chuyên mục này đăng hàng trăm ý kiến tâm huyết của các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ đương chức, các nhà khoa học và đông đảo các tầng lớp nhân dân, được bạn đọc hoan nghênh.

Bạn đọc Trần Ðình Vượng (Phú Thọ): Năm nay tôi đã 73 tuổi, từ năm 1970 đến nay, tôi luôn đọc và chứng kiến sự đổi mới và phát triển của Báo Ðảng, mong Báo Ðảng tiếp tục có nhiều bài báo chất lượng cao viết về việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng và Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương trên các ấn phẩm. Tuyên truyền thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở địa phương, cơ sở. Tuyên truyền các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục, đối ngoại... theo hướng có nhiều bài điều tra, phóng sự - điều tra, đặc biệt là điều tra qua thư bạn đọc, phát hiện vấn đề mới, sát đời sống người dân. Nâng cao chất lượng các bài chuyên luận, góp phần định hướng dư luận xã hội. Ðổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với tiếp tục thực hiện đi vào chiều sâu Chỉ thị 03 của  Bộ Chính trị, đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Báo Nhân Dân cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm cả về nội dung và hình thức theo đúng chức năng nhiệm vụ của Báo. Tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường các bài viết chuyên đề đấu tranh quan điểm trên các ấn phẩm. Phân tích một cách thấu đáo nguyên nhân, thực trạng vấn đề, đồng thời kiên quyết phê phán, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Bạn đọc Hữu Văn (Thanh Hóa): Năm 2011, Báo có đăng bài "Cần phải xem báo Ðảng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cách đây hơn nửa thế kỷ mà như mới, vẫn mang tính thời sự nóng bỏng. Những cán bộ, đảng viên ít hoặc không đọc báo Ðảng khi đọc bài báo này phải giật mình và tự nhìn nhận lại mình. Ngày nay, dù các phương tiện thông tin, truyền thông phát triển mạnh, nhưng theo tôi, Báo Nhân Dân vẫn là món ăn tinh thần hằng ngày không thể thiếu. Báo kịp thời cập nhật tin tức thời sự nhanh chóng, chính xác, được bạn đọc tin tưởng. Ðọc báo Ðảng không chỉ để biết thêm thông tin mà để nâng cao nhận thức, hiểu biết của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, "Tờ báo Ðảng như là một lớp huấn luyện giản đơn, thiết thực và rộng khắp..." và "... Nếu cứ cắm đầu làm việc mà không xem, không nghiên cứu báo Ðảng thì khác nào nhắm mắt đi đêm, nhất định sẽ lúng túng, vấp váp, hỏng việc...". Nhân đây tôi cũng xin góp vài ý nhỏ với quý báo. Các bài viết về nông nghiệp, nông thôn, nông dân còn ít, cần phải tăng thêm. Chữ tóm tắt bài báo cần in chữ thường, dễ đọc, chữ in hoa khó đọc, khó phát hiện dấu chấm. Mục "Chuyện lớn - Chuyện nhỏ" chủ nhật hằng tuần cần cải tiến hấp dẫn hơn để bạn đọc thư giãn cuối tuần.

Bạn đọc Trần Sỹ Cường (Hà Nội): Theo tôi, mọi người nếu có điều kiện về thời gian và kinh tế thì hằng ngày nên mua Báo Nhân Dân để đọc, từ đó kịp thời nắm bắt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện cho đúng.

Cô giáo Vũ Anh Tú, giáo viên Trường tiểu học Hữu Bằng (Thạch Thất, Hà Nội): Là giáo viên cho nên mỗi khi đọc Báo Nhân Dân, ngoài những thông tin chính trị, xã hội khác thì vấn đề về giáo dục và đào tạo là nội dung được chúng tôi quan tâm hàng đầu. Thông qua các nội dung viết về giáo dục trên báo chúng tôi biết được nhiều chính sách kịp thời, nhất là các chính sách liên quan đến các nhà giáo và học sinh. Cùng với trang Giáo dục - Khoa học, những vấn đề gây thắc mắc của nhiều cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, phụ huynh học sinh gửi đến cũng được trả lời, giải thích nội dung rõ ràng trong mục Trả lời bạn đọc với nhiều thông tin phong phú và đa dạng về các cơ chế, chính sách trong GD và ÐT. Ðặc biệt, trong năm vừa qua, trên Báo Nhân Dân có nhiều bài viết về các điển hình trong giáo dục, các tấm gương thầy giáo, cô giáo để mọi người noi theo. Các bài viết về đổi mới phương pháp, những sáng tạo trong dạy học của các thầy, cô giáo đã giúp chúng tôi có thể học tập thêm nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, trước áp lực của việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa và đổi mới phương pháp dạy học thì việc nêu lên những giải pháp hay trong đổi mới nâng cao chất lượng sẽ là những bài học quý giá cho các thầy, cô giáo. Bên cạnh đó, những bài viết về tiêu cực, bức xúc trong giáo dục, mặc dù khi đọc cũng thấy buồn vì mình cũng là một nhà giáo nhưng qua đó cũng giúp chúng tôi có thể tránh được những lỗi có thể mắc trong quá trình giảng dạy. Tuy nhiên, là bạn đọc thường xuyên chúng tôi mong muốn, các bài viết đăng báo có thể ngắn gọn hơn nhưng chi tiết các vấn đề gần với các hoạt động thường xuyên của đời sống giáo dục. Như vậy sẽ giúp chúng tôi có thể có được thông tin tốt hơn, dễ nắm bắt hơn.

4

Sinh viên Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội theo dõi các sự kiện thời sự trên Báo Nhân Dân.

Những ý kiến góp ý chân tình, thẳng thắn

Một số bạn đọc đã đóng góp ý kiến chân tình, thẳng thắn về một số vấn đề cụ thể.

Bạn đọc Huy An (Quảng Ninh): Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Ðảng đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết nâng cao chất lượng hoạt động của Báo Nhân Dân và các phương tiện thông tin đại chúng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tạo nên sự đồng thuận xã hội, góp phần gắn kết mật thiết giữa Ðảng, Nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên hiện nay, trước những diễn biến phức tạp, mau lẹ của tình hình thế giới và khu vực, có tác động và ảnh hưởng tới tình hình nước ta và những khó khăn nội tại liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội trong nước đặt ra cho công tác tư tưởng, thông tin báo chí, tuyên truyền, những yêu cầu mới đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo Ðảng.

Bạn đọc Anh Tuấn (Nghệ An): Thời gian qua, Báo Nhân Dân có nhiều bài điều tra, phóng sự điều tra, điều tra theo đơn thư bạn đọc, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, được bạn đọc quan tâm, như các bài: Mất dân chủ dẫn đến sai phạm ở VCCI; Xử lý nghiêm những vi phạm ở Trường Ðại học Ngoại thương; Giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản... Tuy nhiên, nhiều vấn đề tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai, quy hoạch treo, giải quyết tranh chấp đất đai của các bộ, ngành ở trung ương và các địa phương, tôi nhận thấy báo đề cập chưa nhiều, chưa quyết liệt. Ðề nghị Báo Nhân Dân quan tâm vấn đề này, có nhiều bài viết hơn nữa để góp phần cùng toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng đất đai.

Bạn đọc Kim Hoa (Hải Phòng): Báo Nhân Dân xuất bản trang Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, thu hút bạn đọc. Ðề nghị, thời gian tới, báo nên có trang chuyên đề về các thành phố, địa phương trọng điểm như: TP Hải Phòng, Ðà Nẵng, Cần Thơ, các tỉnh trọng điểm như Quảng Ninh, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Ðồng Nai... tăng thêm thông tin quảng cáo, trang đời sống kinh tế vừa thích ứng xu thế khách quan của báo chí hiện đại, vừa thu hút thêm nhiều bạn đọc đặt mua báo. Mong muốn thời gian tới, Báo chủ động phát hiện, phê phán những thông tin, dư luận sai trái nhằm xuyên tạc, kích động, tiến tới làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên, trong đó gồm cả các thông tin có nội dung xấu trên in-tơ-nét, các trang mạng xã hội, blog cá nhân...

Bạn đọc Hoàng Tuấn Anh (Hà Nội): Báo Nhân Dân là tờ báo rất cần đối với cán bộ và nhân dân. Vì tờ báo cung cấp những tin tức sống động, những bài học hữu ích trong cuộc sống. Song để mọi người tìm đọc, tôi và một số bạn đọc xin kiến nghị như sau: Do khuôn khổ tờ báo rộng nên khi ngồi trong các phòng đọc báo thì mặt bàn bị chiếm dụng lớn, ảnh hưởng đến người ngồi đọc báo chung quanh. Ðem tờ báo ra ngoài phòng đọc thì khi giở tờ báo ra đọc bị gió thổi rất dễ bị rách... Tôi đề nghị: Tờ báo  hằng ngày hiện nay (8 trang) nên thu lại thành 16 trang như tờ Báo Nhân Dân cuối tuần. Như vậy sẽ thuận tiện cho người đọc, tờ báo gọn nhẹ, dễ giở.

 Bạn đọc Trần Văn Vân (Hưng Yên): Ðề nghị báo nghiên cứu và có các bài viết để kiến nghị với Ðảng, Nhà nước, cho các tỉnh đồng bằng xây dựng nhà máy nghiền rạ rơm để chế biến thành giấy, bìa súc, bìa các-tông... hoặc trộn keo vào bột rạ, rơm ép cốt mũ cứng... nhằm tận dụng nguồn rạ, rơm cho đỡ lãng phí và ô nhiễm môi trường.

Bạn đọc Nguyễn Vân Anh (Sơn La): Là một giáo viên dạy học sinh tiểu học, tôi thường xuyên đọc Báo Nhân Dân, nhất là Nhân Dân điện tử, tôi thấy Báo đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, nhưng tôi thấy việc truy cập để xem Báo Nhân Dân rất chậm, đề nghị Bộ Biên tập cải tiến để chúng tôi được xem tin tức từ Báo Nhân Dân qua mạng in-tơ-nét nhanh hơn.

 Bạn đọc Nguyễn Ðình Bộ (Phú Thọ): Tôi thấy báo Ðảng có rất nhiều thông tin cập nhật, những vấn đề liên quan đến cuộc sống của người dân. Nhưng do vận chuyển hay in muộn mà báo Ðảng đến với chúng tôi sớm nhất cũng phải 11 giờ hằng ngày, mặc dù cơ quan tôi chỉ cách Hà Nội có 80 km.

Bạn đọc Nguyễn Ðiện (Lâm Ðồng) viết: Tôi sinh năm 1929, là thương binh, nguyên là sĩ quan quân đội, tham gia kháng chiến từ năm 1947, đảng viên 63 năm tuổi Ðảng, hiện ở số nhà H22, đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường 2 (TP Ðà Lạt, Lâm Ðồng) xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong Ban Biên tập Báo Nhân Dân đã trực tiếp đến gia đình tôi thăm hỏi động viên chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới, đồng thời tặng quà, tặng số Báo Nhân Dân Xuân Quý Tỵ. Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí một lần nữa và qua các đồng chí xin chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên hiện đang công tác trong cơ quan của Báo dồi dào sức khỏe, có nhiều thành đạt ở mọi lĩnh vực công tác. Chúc báo Ðảng ngày càng phát triển, xứng đáng là tờ báo của các tầng lớp nhân dân.

Báo Nhân Dân hoan nghênh và mong thường xuyên nhận được nhiều hơn nữa ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Có thể bạn quan tâm