Bảo đảm sản xuất vụ Xuân thắng lợi

Ngay sau Tết Nguyên đán, nông dân các huyện ngoại thành Hà Nội tranh thủ thời tiết thuận lợi xuống đồng vụ Xuân, với mong muốn vụ sản xuất đầu năm thắng lợi, cả năm bội thu.
0:00 / 0:00
0:00

Đầu giờ chiều 25/1, tức mồng 4 Tết Nguyên đán, tranh thủ nắng ấm, nhiều nông dân xã Đồng Thái, huyện Ba Vì ra đồng chuẩn bị gieo cấy vụ Xuân. Chị Nguyễn Thị Hạnh, xã Đồng Thái chia sẻ, để cấy gần ba sào diện tích lúa vụ Xuân, chị đã chủ động gieo mạ từ ngày 20/1. Mặc dù diện tích gieo cấy vụ Xuân của gia đình chị chưa đủ nước, nhưng bờ vùng, bờ thửa cần kiểm tra, chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ chờ có nước là sẵn sàng giữ nước, làm đất, gieo cấy.

Chị Hạnh phấn khởi cho biết thêm, ngoài diện tích trồng lúa, gia đình chị có thêm hai sào trồng súp-lơ, su hào đang chuẩn bị cho thu hoạch, đã được thương lái đặt mua với giá cả cao gấp rưỡi thời điểm trước Tết. Đây là tín hiệu vui cho sản xuất nông nghiệp đầu năm mới của gia đình chị.

Tại huyện Chương Mỹ, không khí làm việc của nông dân cũng rộn ràng trên khắp các cánh đồng. Vụ Xuân năm nay, Chương Mỹ phấn đấu gieo trồng gần 9.800ha, trong đó diện tích cấy lúa là 8.570 ha, còn lại trồng ngô, lạc, đậu tương, khoai lang và các loại cây rau màu khác. Cơ cấu giống là nhóm giống lúa năng suất, chất lượng cao.

Để bảo đảm khung thời vụ gieo trồng tốt nhất, huyện đã chủ động hướng dẫn các hợp tác xã nông nghiệp và nông dân gieo mạ tập trung từ ngày 18/1 đến 2/2. Thời gian cấy tập trung từ ngày 4/2 đến hết tháng 2/2023. Gieo sạ tập trung từ ngày 10 đến 20/2. Các loại cây màu được gieo trồng trong tháng 2 và đầu tháng 3/2023.

Còn tại huyện Thường Tín, vụ Xuân 2023 huyện phấn đấu gieo cấy 3.900ha, với các giống lúa năng suất, chất lượng cao như Thiên ưu, TBR225, VN20 chiếm khoảng 50% diện tích; các giống lúa Bắc thơm số 7, HT11, Dự Hương 8 chiếm khoảng 45% diện tích. Vụ Xuân năm nay, huyện tiếp tục hỗ trợ giống lúa và hỗ trợ thực hiện các mô hình sản xuất, trong đó hỗ trợ 50% giá giống lúa sản xuất đại trà.

Còn đối với mô hình cấy máy hỗ trợ 150 nghìn đồng/sào, mô hình sản xuất lúa hữu cơ được hỗ trợ bảy triệu đồng/ha để mua chế phẩm sinh học. Mô hình cây vụ đông trên đất hai lúa hỗ trợ 50% giá giống. Hỗ trợ trồng rau theo hướng hữu cơ không quá 14 triệu đồng/ha để mua chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất và phòng trừ dịch hại.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, vụ Xuân năm 2023, thành phố phấn đấu đạt tổng diện tích gieo trồng hơn 101.710ha, trong đó, diện tích lúa gần 81.130ha; rau các loại hơn 9.350ha. Về thời vụ gieo trồng, đối với cây lúa, đơn vị khuyến cáo các địa phương gieo mạ đúng lịch thời vụ, tập trung từ ngày 20/1 đến 5/2.

Thời vụ cấy lúa xuân tập trung từ ngày 4 đến 28/2. Gieo sạ tập trung từ ngày 10 đến 20/2. Đáng chú ý, năm nay ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt theo mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giảm diện tích trồng lúa, tập trung phát triển lúa gạo theo hướng tăng cơ cấu giống lúa chất lượng cao; đồng thời, mở rộng diện tích trồng rau, tăng diện tích hoa, cây cảnh để gia tăng giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Một khó khăn lớn đối với sản xuất vụ Xuân là dự báo tổng lượng mưa khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ tháng 1/2023 xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, nhưng từ tháng 2 đến tháng 4/2023 tổng lượng mưa thấp hơn từ 15 đến 20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, cộng với lượng dòng chảy trên các lưu vực sông thiếu hụt từ 10 đến 30% so với trung bình nhiều năm. Do đó, nguy cơ xảy ra thiếu nước cục bộ có khả năng xuất hiện trên một số diện tích sản xuất, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chu Phú Mỹ, thời vụ gieo cấy vụ Xuân năm nay kết thúc sớm hơn so với mọi năm, cho nên việc chủ động lấy nước vào ruộng và cấy đúng thời vụ là rất cần thiết.

Để khắc phục khó khăn nước tưới, ngay từ cuối vụ đông năm 2022, đơn vị đã yêu cầu các công ty thủy lợi cũng như các quận, huyện, thị xã phối hợp xây dựng kế hoạch lấy nước cụ thể. Nhất là các địa phương nằm trong lưu vực tưới của Trạm bơm Trung Hà và Trạm bơm Phù Sa chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phục vụ bơm nước, trữ nước vào ruộng, kênh tiêu, ao, đầm... không để lãng phí nước. Sở cũng yêu cầu các đơn vị chức năng liên tục tổng hợp và báo cáo tiến độ sản xuất; đồng thời đề xuất các giải pháp kịp thời, bảo đảm sản xuất vụ Xuân thắng lợi ■