Bảo đảm quyền học tập của con trẻ ở Thanh Hóa

NDO - Cuối tuần qua, nhiều phụ huynh ở thị trấn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa không đưa con em đến Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc học tập nhằm phản đối việc sáp nhập trường. Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn tạm dừng sáp nhập 2 trường tiểu học và phụ huynh tiếp tục cho học sinh đến trường học tập.
0:00 / 0:00
0:00
Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc ở thị trấn Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc ở thị trấn Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Nhiều trường học, quy mô nhỏ

Trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa hiện có 3 trường tiểu học, thu hút 1.413 học sinh theo học tại 47 lớp. Ngoài Trường tiểu học Kim Đồng đã được đầu tư nâng cấp có quy mô tới 30 lớp, hiện có 22 lớp, 714 học sinh học tập; Trường tiểu học Lê Văn Tám tiếp quản cơ sở vật chất rộng rãi, khá khang trang từ 2 trường học ở xã Minh Dân cũ có quy mô 20 lớp, hiện chỉ có 242 học sinh theo học tại 10 lớp.

Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc vốn chia tách từ Trường phổ thông cơ sở xã Minh Châu trước đây, hiện có một dãy phòng học 2 tầng cùng 2 khu nhà cấp 4 tạo thành kiến trúc hình chữ L, tọa lạc trên diện tích 6.700m2. Toàn trường có 23 cán bộ, giáo viên, nhân viên và năm học này có 457 học sinh theo học tại 15 lớp học, trung bình 30,5 học sinh/lớp.

Bảo đảm quyền học tập của con trẻ ở Thanh Hóa ảnh 1

Một khu lớp học của Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

Thực tiễn cho thấy, việc tồn tại nhiều đơn vị trường học có quy mô nhỏ làm tăng đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, nhân sự quản lý cùng chi phí hành chính, khó bố trí nguồn lực tập trung, khắc phục bất cập về cơ cấu đội ngũ, thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục: “Các xã có 2 đến 3 trường tiểu học, xem xét sáp nhập thành một trường nhưng phải bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên”.

Căn cứ thực trạng các trường tiểu học ở khu vực thị trấn huyện lỵ cùng dự báo số lượng học sinh trung học cơ sở gia tăng và khảo sát khoảng cách di chuyển của học sinh, Ủy ban nhân dân thị trấn và huyện Triệu Sơn có tờ trình, được Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn thống nhất chủ trương sáp nhập Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Trường tiểu học Lê Văn Tám thành một trường.

Bảo đảm quyền học tập của con trẻ ở Thanh Hóa ảnh 2

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn giao ban với Tập thể Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Triệu Sơn Nguyễn Văn Cận cho biết: Phòng tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng cấp có thẩm quyền về chủ trương sáp nhập Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc với Trường tiểu học Lê Văn Tám. Nếu được chấp thuận, bước tiếp theo là xây dựng đề án, phương án sáp nhập, phân luồng học sinh thuận lợi nhất cho học sinh tiểu học theo học tại Trường tiểu học Kim Đồng và Trường tiểu học Lê Văn Tám, bàn giao đất cùng các công trình trên đất của Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho Trường trung học cơ sở Tô Vĩnh Diện.

Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn thống nhất chủ trương dừng xây dựng mới Trường trung học cơ sở Tô Vĩnh Diện tại khu đất Nam Đồng Nẫn 3, giao Ủy ban nhân dân thị trấn Triệu Sơn thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường trung học cơ sở Tô Vĩnh Diện tại vị trí cũ, bao gồm diện tích Trường phổ thông cơ sở xã Minh Châu trước đây, đáp ứng số lượng học sinh gia tăng.

Bảo đảm quyền học tập của trẻ em

Mấy ngày cuối tuần qua, nhiều phụ huynh học sinh ở các khu phố thuộc xã Minh Châu cũ không đưa con em đến Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc học tập. Hàng chục người thường tụ tập trước cổng trường, có thời điểm mang theo, căng băng rôn phản đối việc sáp nhập Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc với Trường tiểu học Lê Văn Tám. Người dân không muốn sáp nhập trường, phải đưa, đón con em quá xa; có nhận thức cho rằng chính quyền dồn trường để bán đất và không ít bậc cha mẹ bày tỏ quan điểm cực đoan, nhất quyết không cho con trẻ đi học nhằm phản đối việc sáp nhập trường.

Bảo đảm quyền học tập của con trẻ ở Thanh Hóa ảnh 3

Học sinh tập đọc trên lớp.

Ông Hà Quang Toàn, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc bộc bạch: Dù đã tích cực tuyên truyền nhưng vẫn có những phụ huynh không đưa con em đến trường học tập, vi phạm quyền học tập của con trẻ. Nhà trường cùng đại diện hội cha mẹ học sinh kiên trì vận động các phụ huynh đưa con em đến trường học tập; giải thích chủ trương sáp nhập 2 trường tiểu học, tạo quỹ đất tập trung có quy mô hơn 12.000m2 xây dựng Trường trung học cơ sở Tô Vĩnh Diện khang trang hơn cho con em học tập. Trong phiên họp bất thường gần đây, chi bộ cơ sở cũng quán triệt đến các đảng viên về chủ trương của cấp ủy để mỗi phụ huynh tự giác đưa con em đến trường học tập, vận động các phụ huynh khác cùng làm theo.

Khảo sát buổi học chính khóa tại Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cuối tuần qua, nhiều lớp học có rất ít học sinh nhưng các học sinh bày tỏ miền vui lớn khi được đến lớp, đến trường; thầy cô giáo cùng học sinh nghiêm túc duy trì hoạt động dạy và học. Học sinh Nguyễn Văn Đạt đang theo học lớp 5A hào hứng: “Con rất thích đến lớp, đến trường để được gặp thầy, cô giáo, bạn bè; được học tập, tiếp thu kiến thức để sau này lập thân, lập nghiệp, giúp đỡ bố mẹ”.

Bảo đảm quyền học tập của con trẻ ở Thanh Hóa ảnh 4

Cô giáo chăm sóc, hướng dẫn học sinh học tập.

Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh, Chủ nhiệm lớp 3C trao đổi: Số lượng học sinh đến lớp không đầy đủ nhưng cô và trò vẫn duy trì hoạt động dạy và học bình thường. Thông tin qua nhóm zalo và giáo viên trực tiếp gọi điện thoại, vận động phụ huynh tạo điều kiện, đưa con trẻ đến trường học tập. Với những học sinh không đến lớp học tập mấy buổi học vừa qua, Ban Giám hiệu nhà trường chưa tổ chức dạy bù nhưng quan điểm của giáo viên là bằng mọi phương thức truyền đạt tri thức cho học sinh, không để học sinh hụt hẫng kiến thức.

Bảo đảm quyền học tập của con trẻ ở Thanh Hóa ảnh 5

Giáo viên chủ nhiệm trao đổi với đại diện Ban cán sự lớp học.

Các phụ huynh muốn giữ lại Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, tiện lợi đưa, đón con; đó là nguyện vọng chính đáng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn Lê Quang Trung ghi nhận. Tuy nhiên sáp nhập 2 trường tiểu học sẽ mở rộng khuôn viên, từng bước đầu tư xây dựng Trường trung học cơ sở Tô Vĩnh Diện có cơ sở vật chất tốt hơn cho học sinh học tập, đáp ứng yêu cầu hiện tại, dự báo tăng số lượng học sinh trung học cơ sở trong các năm kế tiếp và phù hợp với định hướng xây dựng Triệu Sơn trở thành thị xã tương lai. Dù đã được tuyên truyền, phổ biến, giải thích về chủ trương, quy trình, các bước sáp nhập trường nhưng sau buổi đối thoại, đa số phụ huynh học sinh và người dân vẫn chưa đồng thuận.

Bảo đảm quyền học tập của con trẻ ở Thanh Hóa ảnh 6

Thầy giáo hướng dẫn học sinh học tin học.

Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy trước mắt xem xét tạm dừng sáp nhập 2 trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Lê Văn Tám.

Ủy ban nhân dân thị trấn Triệu Sơn chưa thực hiện lập đề án, phương án sáp nhập trường tiểu học; không thực hiện phương án sáp nhập trường khi chưa lấy ý kiến của cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh và nhân dân.

Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc vẫn ở nguyên vị trí, tổ chức dạy và học bình thường; tuyên truyền, vận động học sinh không tự ý nghỉ học, vận động phụ huynh tiếp tục cho học sinh đến trường; giao các giáo viên nắm chắc tình hình, số lượng học sinh đến lớp, quản lý và tổ chức dạy học bình thường.

Tổ dân phố 1,2,3,4 tuyên truyền, vận động nhân dân về chủ trương tạm dừng việc sáp nhập trường để phụ huynh đưa con em đến trường, không làm ảnh hưởng đến việc học của học sinh.

Chính quyền các cấp đề nghị Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh phối hợp nhà trường tuyên truyền đến tất cả các phụ huynh nội dung chưa thực hiện sáp nhập trường; vận động, tạo điều kiện cho học sinh đi học bình thường, không vi phạm quyền học tập của con trẻ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn cùng Ban Giám hiệu nhà trường thường giao ban, nắm tình hình, quán triệt tới giáo viên bảo đảm hoạt động dạy và học đi đôi với chủ động tiếp cận, vận động các phụ huynh đưa con em đến trường học tập.

Bảo đảm quyền học tập của con trẻ ở Thanh Hóa ảnh 7

Học sinh học tập tại Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Phạm Trọng Dũng thông tin vui: Buổi sáng 1/4, cơ bản học sinh toàn trường đến lớp học đầy đủ, chỉ vắng 4 học sinh có lý do. Nhà trường ổn định, tổ chức hoạt động dạy và học bình thường đi đôi với xúc tiến triển khai dạy bù, cập nhật kiến thức cho số học sinh nghỉ học mấy buổi học cuối tuần qua.