Bảo đảm lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân là cơ sở thực hiện đại đoàn kết dân tộc 

ND - Bảo đảm  lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân chính là thực hiện tốt chính sách  xã hội, thể hiện sự ưu việt của chế độ xã hội nước ta. Trong công cuộc đổi mới, thực hiện tốt chính sách xã hội không chỉ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, mà còn là một trong những yếu tố quyết định sự ổn định và phát triển bền vững đất nước.

Cùng với những thành tựu nổi bật về kinh tế, trong hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo, chúng ta đã thu được một số thành tựu về mặt phát triển xã hội, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội và thúc đẩy kinh tế phát triển.  Hệ thống chính sách xã hội đã được thể chế hóa về mặt nhà nước tạo ra hành lang pháp lý cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển xã hội trên nguyên tắc công bằng và tiến bộ xã hội. Việc thực hiện các chính sách xã hội không dừng lại ở khâu xây dựng các văn bản pháp luật và pháp quy như: Luật Lao động, Luật MTTQ Việt Nam, Luật Thanh niên, Luật Công đoàn, Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, Luật Giáo dục,  Pháp lệnh ưu đãi người có công, Pháp lệnh Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Pháp lệnh người tàn tật, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo..., mà quan trọng hơn là đưa chính sách xã hội vào cuộc sống, nhất là thông qua việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và mở rộng xã hội hóa. Phát huy nội lực, đặc biệt chú ý nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển hệ thống giá trị xã hội mới, trong đó kết hợp hài hòa giữa yếu tố thời đại và phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam trong thực hiện chính sách xã hội, đặc biệt là chính sách ưu đãi người có công với Tổ quốc, với cách mạng. Hoàn thiện hệ thống dịch vụ xã hội cơ bản, phát triển mạng lưới an sinh xã hội nhằm bảo đảm cho mọi người dân đều được tham gia và được thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới, tạo điều kiện để các đối tượng xã hội đặc thù như: Trẻ em mồ côi, người già neo đơn, không nơi nương tựa, người tàn tật, người bị lây nhiễm, ảnh hưởng HIV hòa nhập cộng đồng. Chính sách xã hội của Ðảng, Nhà nước không ngoài mục đích phát triển con người toàn diện, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân. Ðảng và Nhà nước hoạch định những chính sách xã hội phù hợp, đáp ứng với nguyện vọng của mọi giai cấp, tầng lớp nhân dân nên đã quy tụ, tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo ra sự đồng thuận xã hội, tạo ra sức mạnh thần kỳ, với 20 năm đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế, nền kinh tế của nước ta liên tục tăng trưởng được cộng đồng thế giới tôn vinh, ca ngợi... Hằng năm, nước ta đã  giải quyết việc làm mới cho hơn một triệu lao động. Trình độ lao động của người lao động từng bước được nâng cao, đời sống của một bộ phận nhân dân được cải thiện rõ rệt.       

Trong những năm tới, yêu cầu CNH, HÐH đất nước và trong xu thế toàn cầu hóa đặt ra nhiều vấn đề mới trên lĩnh vực xã hội ở nước ta.  Chính sách xã hội phải tiếp tục phát huy mức cao nhất nội lực, sử dụng có hiệu quả cao nguồn nhân lực. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HÐH là một chủ trương lớn, đã được đề ra tại Nghị quyết  T.Ư 7 (khóa VII) và được phát triển, nhấn mạnh trong các văn kiện Ðại hội Ðảng lần thứ IX, X. Trong thời kỳ hiện nay, phát triển nguồn nhân lực phải đặc biệt coi trọng đào tạo nghề, nâng cao chất lượng lao động, gắn liền với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các chính sách xã hội, tập trung sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện chính sách dạy nghề, việc làm, thu nhập. Mỗi quyết sách về đầu tư nhằm tăng trưởng kinh tế đều phải chú trọng thực hiện nhiệm vụ đào tạo nâng cao tay nghề, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Ðào tạo nghề phải xuất phát từ nhu cầu của sản xuất, của quan hệ cung cầu, trên thị trường lao động trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu cầu CNH, HÐH. Phải nhanh chóng khắc phục tình trạng bất cập của nguồn nhân lực trước yêu cầu của CNH, HÐH về cơ cấu, chất lượng lao động đặc biệt ở nông thôn, vùng dân tộc thiểu số... Chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm phải được xây dựng và triển khai đến từng xã, phường, doanh nghiệp. Từ đó, từng cấp, từng ngành có biện pháp cụ thể, phù hợp để giải quyết.          

Phát huy tính ưu việt của chế độ ta nhằm đẩy nhanh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, giảm khoảng cách giàu nghèo. Xóa đói, giảm nghèo về cơ bản không chỉ có nội dung kinh tế đơn thuần mà là tổng hợp nhiều nội dung liên quan chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Nó liên quan các vấn đề từ giai cấp, dân tộc, tôn giáo, gia đình và ảnh hưởng các vấn đề giáo dục, văn hóa, xã hội đến các điều kiện lao động, sinh hoạt đời sống, sức khỏe, tuổi thọ, sinh đẻ, dinh dưỡng... Chính vì vậy, khi thực hiện xóa đói, giảm nghèo phải chú ý giải quyết mối quan hệ giữa các nhân tố kinh tế với các nhân tố xã hội, giữa chính sách kinh tế với chính sách xã hội mà trung tâm là con người. Xóa đói, giảm nghèo đã được Ðảng, Nhà nước đưa thành một chương trình quốc gia. Ðây là một trong các chương trình kinh tế - xã hội gắn liền với sự phát triển tổng thể rất quan trọng của nền kinh tế quốc dân do nhà nước thống nhất quản lý. Công tác xóa đói, giảm nghèo trong nhiều năm qua đã trở thành một phong trào rộng lớn của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng, thu hút đông đảo các giai cấp, các tầng lớp xã hội tham gia, có tác động rộng lớn và quan hệ đến nhiều mặt, nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, thực hiện tốt xóa đói, giảm nghèo sẽ  tác động thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.Trên cơ sở thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo, Chương trình 134, 135 và các chương trình, dự án liên quan khác. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội liên quan  xóa đói, giảm nghèo, nhất là các chính sách hỗ trợ trực tiếp người nghèo, hộ nghèo, xã nghèo, huyện nghèo, đưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào nông thôn, đến người nghèo để giúp họ nhanh chóng thoát nghèo, vươn lên làm giàu... Phát triển hệ thống dịch vụ xã hội cơ bản, xây dựng mạng lưới an sinh xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội và các chính sách xã hội khác ngày càng trở nên quan trọng. Ðồng thời nó cũng thể hiện bản chất ưu việt của chế độ ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Phát huy chủ nghĩa yêu nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc để thực hiện tốt chính sách và phong trào chăm sóc người có công, góp phần tạo lập hệ thống giá trị xã hội mới, vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp thời kỳ mới phát triển đất nước. Cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật đối với người có công, nhằm tiếp tục cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho họ, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, căn cứ địa kháng chiến và cách mạng. Duy trì và phát triển các phong trào đền ơn đáp nghĩa, các chương trình xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm... Tập trung giải quyết dứt điểm những tồn đọng trong công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Ðiều chỉnh cơ cấu đầu tư cho phát triển xã hội, đồng thời có chính sách và cơ chế để mọi người dân có cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, đào tạo, y tế, nước sạch, giảm nghèo... phát triển hệ thống mạng lưới an sinh xã hội, cần nghiên cứu sửa đổi chính sách và cơ chế trợ giúp xã hội, khẩn trương xây dựng chương trình, sửa đổi chính sách và cơ chế phù hợp, để thực hiện tốt chính sách xã hội bảo đảm  tính ưu việt của chế độ XHCN, củng cố niềm tin của các giai tầng xã hội vào Ðảng, Nhà nước.

TRẦN ÐÌNH PHÙNG 
 Ủy viên Ban Thường trực UB T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Có thể bạn quan tâm