Bảo đảm chất lượng tăng trưởng tín dụng, an toàn hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia

NDO - Sáng 31/3, tại Hà Nội, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (1/4/1963-1/4/2023) và vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động - Phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước tặng thưởng.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi lễ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện một số cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi thư, lẵng hoa chúc mừng.

Bảo đảm chất lượng tăng trưởng tín dụng, an toàn hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Vietcombank được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 1/4/1963. Trải qua 60 năm phát triển, Vietcombank luôn giữ vai trò là ngân hàng chủ lực, chủ đạo trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của kinh tế đất nước, đồng thời tạo những ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu.

60 năm xây dựng và trưởng thành của Vietcombank ghi dấu một giai đoạn phát triển đầy bản lĩnh, khẳng định vị thế một ngân hàng luôn tiên phong, không ngừng đổi mới sáng tạo trong mọi mặt hoạt động, dẫn đầu về hiệu quả và có chất lượng hoạt động tốt nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Truyền thống, văn hóa, thương hiệu Vietcombank qua 60 năm dựng xây không ngừng được vun đắp và phát huy. Quy mô mạng lưới phát triển rộng khắp với 642 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc, 6 công ty con và 1 công ty liên kết tại Việt Nam, 1 văn phòng đại diện tại khu vực phía nam, 2 văn phòng đại diện tại nước ngoài (Singapore và Hoa Kỳ), 3 công ty con tại nước ngoài (Mỹ, Hongkong-Trung Quốc, Lào), 3 đơn vị sự nghiệp; hơn 22 nghìn cán bộ có năng lực và được đào tạo bài bản.

Bên cạnh đó, Vietcombank còn phát triển một hệ thống Autobank với hơn 2.500 máy ATM và hơn 60 nghìn điểm chấp nhận thanh toán thẻ (POS) trên toàn quốc. Hoạt động ngân hàng còn được hỗ trợ bởi mạng lưới gần 1.200 ngân hàng đại lý tại 95 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Giai đoạn 10 năm gần đây, Vietcombank đã bứt phá mạnh mẽ và đạt được những thành tựu hết sức ấn tượng, có tính lịch sử cả về quy mô, chất lượng, hiệu quả và năng lực quản trị điều hành, từng bước hội nhập vững chắc với khu vực và quốc tế; luôn giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu của cả nước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiên phong đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, ngân hàng Nhà nước, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của ngành ngân hàng và sự phát triển của đất nước.

Vietcombank đã có những chuyển đổi mạnh mẽ trong hoạt động, tiên phong trong việc áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế tốt nhất, đi đầu trong chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ, là ngân hàng đầu tiên được Chính phủ lựa chọn cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Với các nền tảng số đa dạng chuyên biệt cho từng nhóm khách hàng, Vietcombank đã đưa dịch vụ ngân hàng tới gần hơn với đông đảo người dân, đặc biệt người dân ở các vùng sâu, vùng xa, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Đến nay, tổng tài sản Vietcombank đã đạt trên 1,8 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vượt mốc 1,5 tỷ USD. Với quy mô vốn hóa gần 18 tỷ USD, Vietcombank đã ghi tên mình vào danh sách 100 ngân hàng niêm yết lớn nhất thế giới theo quy mô vốn hóa (theo xếp hạng của Reuters).

Đến nay, tổng tài sản Vietcombank đã đạt trên 1,8 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vượt mốc 1,5 tỷ USD. Với quy mô vốn hóa gần 18 tỷ USD, Vietcombank đã ghi tên mình vào danh sách 100 ngân hàng niêm yết lớn nhất thế giới theo quy mô vốn hóa (theo xếp hạng của Reuters). Liên tục trong nhiều năm, Vietcombank nằm trong Top doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất cả nước. Trong 10 năm trở lại đây, Vietcombank đã đóng góp cho ngân sách Nhà nước gần 69 nghìn tỷ đồng, thuộc nhóm doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam…

Bảo đảm chất lượng tăng trưởng tín dụng, an toàn hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính Trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể Vietcombank.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Vietcombank.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sự kiện này có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Vietcombank trong suốt 60 năm xây dựng và trưởng thành, gắn liền với sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao và những thành tích xuất sắc mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động Vietcombank đã đạt được, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của ngành Ngân hàng nói riêng và thành quả chung của đất nước.

Sự kiện này có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Vietcombank trong suốt 60 năm xây dựng và trưởng thành, gắn liền với sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước và ngành Ngân hàng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả hơn nữa. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm cùng với các chính sách khác để giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tăng cường phân tích, dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước quốc tế, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả hơn; trong thiết kế, xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan cần lưu ý tìm giải pháp, cách làm, lộ trình phù hợp, hiệu quả để bảo đảm cân bằng, hài hòa, hợp lý 4 vấn đề quan trọng: đó là, giữa lãi suất và tỷ giá, giữa tăng trưởng và lạm phát, cung và cầu; giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa; tình hình bên trong và tình hình bên ngoài.

Tiếp tục rà soát, tiết giảm chi phí để giảm lãi suất, chi phí cho vay, gắn với kịp thời thực hiện các giải pháp phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thiết thực cho sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng khả năng tiếp cận vốn kịp thời, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp.

Bảo đảm tăng trưởng tín dụng kịp thời, hợp lý, hiệu quả gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng tập trung cho các động lực ưu tiên là tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư; bảo đảm công ăn việc làm, phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, đề xuất cấp thẩm quyền việc cơ cấu lại nợ; miễn giảm lãi suất, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, bảo đảm tuyệt đối an toàn hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia; tăng cường hiệu quả thông tin, nhất là truyền thông chính sách, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Đối với các hệ thống tổ chức tín dụng, Thủ tướng đề nghị phát huy kết quả đạt được, kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước. Hoạt động kinh tế có phát triển thì ngân hàng mới phát triển; ngân hàng có chính sách phù hợp, hiệu quả thì mới phát triển kinh tế-xã hội.

Bảo đảm chất lượng tăng trưởng tín dụng, an toàn hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia ảnh 3

Quang cảnh buổi lễ.

Thực hiện đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả theo Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến 2030 và xu thế phát triển chung của các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là việc nâng cao năng lực quản trị, tài chính, hiệu quả kinh doanh, chuyển đổi số và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tín dụng khác để nỗ lực phấn đấu đạt được mục tiêu: đến năm 2025 hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm bốn nước dẫn đầu khu vực ASEAN; phấn đấu đến năm 2030 mọi người dân và doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận đầy đủ, thuận tiện các dịch vụ tài chính, ngân hàng có chất lượng, thực hiện tài chính toàn diện, đóng góp tích cực cho phát triển bền vững. Thực hiện hiệu quả hợp tác quốc tế, gắn với thúc đẩy nền kinh tế, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiệu quả.

Thủ tướng mong muốn ngành Ngân hàng, các tổ chức tín dụng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chính sách liên quan ngân hàng. Đối với Vietcombank, Thủ tướng đề nghị tập trung quán triệt, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Phát huy hơn nữa vai trò là ngân hàng chủ lực, chủ đạo, dẫn dắt thị trường của hệ thống các tổ chức tín dụng, Vietcombank tiếp tục tiên phong thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vừa thực hiện tốt chức năng tín dụng ngân hàng, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, vừa góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Trong đó đặc biệt lưu ý:

Tiếp tục tiên phong trong việc hiện đại hóa quản trị, tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận tín dụng hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, quản trị nguồn vốn và sử dụng vốn hiệu quả để điều hòa và đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ thiết thực cho phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Chủ động, tích cực tham gia các chương trình tín dụng chính sách, nhất là Chương trình tín dụng nhà ở xã hội, thúc đẩy phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội theo tinh thần Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ.

Với tiềm lực tài chính vững mạnh, hệ thống quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu quả và mạng lưới khách hàng sâu rộng, Vietcombank cần tích cực tham gia, phát huy vai trò thúc đẩy phát triển các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là theo hình thức PPP, góp phần tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững.

Tích cực hưởng ứng, tiên phong trong thực hiện các chủ trương, chính sách và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, chủ động thực hiện các giải pháp phù hợp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển các thị trường vốn, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản lành mạnh, an toàn, hiệu quả, bền vững và hội nhập.

Cùng với các mục tiêu trước mắt, Vietcombank cần xác định rõ mục tiêu, định hướng và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển trung, dài hạn phù hợp Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng và xu thế phát triển chung của cả hệ thống ngân hàng trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là nâng cao năng lực quản trị, tài chính và hiệu quả kinh doanh gắn với hiện đại hóa công nghệ ngân hàng; cần phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tín dụng khác; tích cực tham gia cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém…

Bảo đảm chất lượng tăng trưởng tín dụng, an toàn hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia ảnh 4

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đã xác định mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025 có ít nhất từ 2-3 ngân hàng thương mại nằm trong tốp 100 ngân hàng lớn nhất (về tổng tài sản) trong khu vực châu Á và từ 3-5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài. Vietcombank cần là ngân hàng tiên phong nhận nhiệm vụ này - Đây là một trong những lựa chọn xứng đáng và Thủ tướng tin tưởng rằng ngân hàng sẽ thực hiện được mục tiêu đề ra, đáp ứng được niềm tin, kỳ vọng của cả nước.

Để phát triển ngang tầm với các ngân hàng trong khu vực, Vietcombank cần nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động, tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế tốt nhất, nỗ lực nâng cao năng lực tài chính, thu hẹp khoảng cách về quy mô với các tập đoàn tài chính quốc tế; thực hiện tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp, hoạt động đầu tư trong và ngoài nước; đồng thời phát huy hơn nữa vai trò tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung của ngành Ngân hàng.

Tập trung nguồn lực đầu tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đi đầu trong đột phá công nghệ và chuyển đổi số, phấn đấu đạt mức độ trưởng thành về chuyển đổi số thuộc nhóm các ngân hàng dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2025. Chú trọng hơn nữa đến phát triển bền vững gắn với các tiêu chuẩn quản trị, môi trường và xã hội, Vietcombank cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đồng hành cùng các chương trình tín dụng xanh.

Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; Vietcombank cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên vững vàng về tư tưởng chính trị, có tư duy đổi mới, có phẩm chất, năng lực, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; đề cao đạo đức kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp và tính tuân thủ, thượng tôn pháp luật, góp phần phòng, chống và ngăn ngừa vi phạm pháp luật, lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; đặc biệt nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.