ND- Bắt đầu từ tháng 3-2009, các lực lượng chức năng ở tỉnh Vĩnh Long tiến hành buộc di dời hàng quán, giải tỏa chợ tự phát trước khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long.
Từ khi Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đi vào hoạt động, lực lượng công nhân, người lao động từ khắp nơi tập trung về đây làm việc đông đến gần mười nghìn người thì cũng là lúc nhen nhóm cái chợ trước khu công nghiệp này. Có cầu ắt có cung. Người lao động trước và sau giờ làm việc phải ăn, uống, mua sắm. Vậy là những người mua bán nhỏ, xề mẹt, thúng mủng, xe đẩy, lều quán tạm bợ nhanh chóng giành lấy vị trí ngay trước cổng khu công nghiệp, tràn ra cả quốc lộ 1A. Chung quanh rác rưởi và ô nhiễm môi trường ngày càng nhiều và nặng nề hơn. Không ai bảo đảm rằng thực phẩm cung cấp cho công nhân có bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm hay không. Tình hình an ninh-trật tự cũng lộn xộn và phức tạp. Nhiều vụ cãi vã, ẩu đả nhau tranh giành mua bán mặt bằng. Nhiều vụ va quệt, tai nạn, ách tắc giao thông xảy ra do họp chợ. Việc giải tỏa chợ tự phát trước khu công nghiệp Hòa Phú là cần thiết. Thế nhưng sau biện pháp hành chính, giải pháp nào thật sự căn cơ, lâu dài thì hình như các ngành chức năng ở tỉnh Vĩnh Long vẫn còn lúng túng.
Theo phương án triển khai thực hiện bảo đảm an ninh trật tự trước Khu công nghiệp Hòa Phú do Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long Huỳnh Văn Thoàng ký thì đến giữa tháng 3-2009, lực lượng chức năng (tổ công tác gồm Ban Quản lý các khu công nghiệp, công an và các ngành liên quan) sẽ tiến hành thống kê lập danh sách, lập biên bản, gửi thông báo và vận động các hộ mua bán trước Khu công nghiệp Hòa Phú tự giác di dời. Trường hợp các hộ kinh doanh đã mua đất tại khu dịch vụ thì phải thu xếp, xây dựng và kinh doanh đúng quy định. Từ ngày 13-3-2009, tổ công tác tổ chức buộc tháo dỡ di dời đối với các hộ, cá nhân không chấp hành và thường xuyên tuần tra kiểm soát chống tái họp chợ sau khi giải tỏa.
Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long cho biết, các hộ, cá nhân kinh doanh trước khu công nghiệp bị giải tỏa được khuyến khích sang buôn bán ở trong và trước chợ Phước Yên khá khang trang, cách đó vài trăm mét. Tuy nhiên, chính Ban quản lý cũng thừa nhận vị trí này chưa thuận lợi cho các hộ và khó khăn cho công nhân vì thời gian trước, nghỉ giữa ca, nghỉ trưa, ca chiều rất hạn hẹp, họ ngại phải đi quá xa lại phải băng ngang qua quốc lộ 1A.
Về việc chung tay lo bữa cơm và mua sắm cho công nhân, Chánh văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long Nguyễn Văn Minh cho biết, hiện nay một số công ty, doanh nghiệp lớn đã lo được bữa cơm trưa nhưng ăn sáng và cơm chiều thì chưa nghĩ tới. Ông cũng cho biết, có nghe nói chương trình bán hàng về nông thôn của câu lạc bộ hàng Việt Nam chất lượng cao nhưng cụ thể thế nào thì không rõ. Nếu được thì Ban Quản lý các khu công nghiệp sẵn sàng làm đầu mối, tạo điều kiện để các doanh nghiệp vừa kinh doanh, vừa chung lo bữa cơm và đáp ứng nhu cầu mua sắm cho công nhân. Ông Minh cho biết: Trong khu hành chính của khu công nghiệp, khu đất dịch vụ hoặc khu đô thị mới Phước Yên còn mặt bằng để các doanh nghiệp xây dựng siêu thị, khu ăn uống cho công nhân... Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh là phải làm sao vừa lo được cho công nhân, giá cả hợp lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường thân thiện với người nghèo, vừa bảo đảm an ninh-trật tự và mỹ quan của khu công nghiệp.
Có thể bước đầu thực hiện các ý tưởng trên sẽ còn nhiều khó khăn, các bên còn phải nhiều lần ngồi lại với nhau bàn bạc, nhưng nếu thực hiện được thì đây sẽ là mô hình tốt cho các khu công nghiệp khác ở trong vùng.
Nguyễn San