Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách được tỉnh đặc biệt chú trọng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt góp phần xây dựng hình ảnh Ninh Bình là điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện.
Siết chặt an ninh cơ sở
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Ninh Bình sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa-du lịch đặc sắc của tỉnh như: Lễ hội Hoa Lư; lễ hội Tràng An…
Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 dự kiến diễn ra tại nhiều điểm, khu du lịch trong khoảng 10 ngày cuối tháng 5 với chủ đề “Ninh Bình-Hành trình di sản qua các thời đại”.
Điểm nhấn của tuần du lịch là chương trình khai mạc nghệ thuật đặc sắc cùng các sự kiện: Lễ hội sắc vàng Tam Cốc, Lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An (Forestival), Liên hoan Yosakoi, triển lãm ảnh du lịch, khai mạc mùa du lịch biển và chương trình nghệ thuật truyền thống múa rối nước, hát chèo, hát xẩm, các làn điệu dân ca ba miền.
Trước áp lực gia tăng lượng khách trong dịp lễ và các sự kiện quy mô lớn, việc siết chặt an ninh cơ sở, nâng cao ý thức chấp hành quy định trong hoạt động du lịch được tỉnh xác định là nhiệm vụ then chốt.
Những ngày này, khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, phường Nam Hoa Lư nổi bật với cánh đồng lúa nghệ thuật tạo hình “Song mã chầu báo công” rộng gần 10.000m² tại khu vực hang Hai bên dòng sông Ngô Đồng để chuẩn bị cho tuần du lịch.
Uốn lượn giữa núi đá vôi kỳ vĩ, cánh đồng Tam Cốc với diện tích 18ha không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp, mà còn trở thành không gian sáng tạo nghệ thuật độc đáo thường niên, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Từ đầu năm 2026 đến nay, trung bình mỗi ngày khu du lịch đón khoảng 2.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 55%.
Theo Trung tá Vũ Lê Thái, Phó trưởng Công an phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, khu du lịch Tam Cốc-Bích Động tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, do tập trung đông khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế, cùng lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn.
Lực lượng Công an phường đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự theo từng thời điểm; duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín 24/24 giờ, tăng cường phân luồng giao thông và bố trí lực lượng tại các khu vực trọng điểm nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc hay mất an toàn cho du khách.
Ông Đinh Văn Nguyên, chủ hộ kinh doanh nhà hàng Cao Nguyên tại khu du lịch, cho biết, cơ sở luôn chủ động phối hợp lực lượng chức năng chấp hành nghiêm việc kẻ vạch, sắp xếp khu vực kinh doanh và bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đồng thời, thường xuyên nhắc nhở, quán triệt nhân viên nâng cao ý thức phục vụ, thực hiện đúng quy định.
Phường Nam Hoa Lư là nơi tập trung nhiều khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã tổ chức cho các hộ dân, cơ sở kinh doanh ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và văn hóa ứng xử. Đối với người lái đò và các hộ kinh doanh dịch vụ, việc phổ biến quy định pháp luật được chú trọng; yêu cầu chấp hành nghiêm quy định giao thông đường bộ, đường thủy, không chèo kéo, không gây phiền hà cho du khách.
Anh Hoàng Long, du khách Hà Nội, chia sẻ: “Đến Ninh Bình, tôi thấy lực lượng chức năng có mặt kịp thời để hỗ trợ, phân luồng giao thông, giúp việc di chuyển thuận lợi. Ngoài ra, không gian sạch sẽ, cảnh quan được bảo vệ tốt, tạo cảm giác thoải mái và an tâm cho du khách".
Nâng cao chất lượng điểm đến
Ninh Bình hiện có 15 khu, điểm du lịch được công nhận; hơn 60 khu, điểm du lịch tiềm năng; khoảng 1.460 cơ sở lưu trú với hơn 32.400 phòng nghỉ, đa dạng các loại hình từ khách sạn 1-5 sao, homestay, bungalow, căn hộ du lịch và nhiều mô hình lưu trú đặc thù, cùng hàng nghìn cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Theo thống kê của Sở Du lịch, trong 3 tháng đầu năm 2026, lượng khách đến các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 9.905 triệu lượt khách, tăng 20,91% so cùng kỳ năm 2025, số lượt khách du lịch nghỉ tại các cơ sở lưu trú ước đạt hơn 1.718 nghìn lượt, tăng 22,46%; số ngày khách lưu trú ước đạt gần 1.815 nghìn ngày khách, tăng 19,81%. Doanh thu du lịch đạt gần 10.053 tỷ đồng, tăng 18,07% so cùng kỳ năm 2025.
Riêng trong tháng 3, tỉnh đón hơn 4.185 nghìn lượt khách, tăng 27,78% so tháng cùng kỳ năm 2025.
Những con số này cho thấy sức hút rất lớn của các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời phản ánh hiệu quả của công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn.
Dự kiến trong thời gian tới, lượng khách sẽ tiếp tục tăng cao. Các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách. Đặc biệt, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được tỉnh tăng cường, chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật; kiên quyết xử lý các trường hợp thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh. Hoạt động kiểm tra được triển khai thường xuyên tại các chợ, siêu thị, nhà hàng, cơ sở dịch vụ; tăng cường truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu giám sát nguy cơ ô nhiễm, tồn dư hóa chất, kháng sinh trên sản phẩm, nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và nâng cao uy tín điểm đến.
Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, ngành du lịch đã phối hợp các địa phương, đơn vị tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cho du khách; đồng thời nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch, hệ thống cơ sở lưu trú, hạ tầng phục vụ. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, quảng bá và cung cấp thông tin về điểm đến được ngành chú trọng, nhằm tạo thuận lợi cho du khách trong quá trình tham quan, trải nghiệm. Hiện tỉnh đã xây dựng hệ thống Kiosk du lịch thông minh và camera AI giám sát tại các khu, điểm du lịch trọng điểm.
Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, các ngành chức năng và cộng đồng dân cư, công tác bảo đảm an toàn tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đang được triển khai ngày càng bài bản, hiệu quả. Việc nâng cao an toàn, chất lượng dịch vụ và môi trường du lịch không chỉ giúp du khách yên tâm khi tham quan, mà còn xây dựng môi trường du lịch văn minh, chuyên nghiệp. Những nỗ lực này đang tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng bền vững và củng cố vị thế của Ninh Bình trên bản đồ du lịch.