Báo chí cùng đồng hành góp phần hạn chế sử dụng thuốc lá

NDO - Chiều 16/11, tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá cho phóng viên, biên tập viên báo đài, cán bộ sở thông tin và truyền thông, phòng văn hóa thông tin trên địa bàn thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
Diễn giả cung cấp thông tin liên quan cho đại diện các cơ quan báo chí.
Diễn giả cung cấp thông tin liên quan cho đại diện các cơ quan báo chí.

Thông tin tại Hội nghị cho biết, thuốc lá gây tổn thất về sức khỏe đối với cả người hút lẫn người hút thuốc thụ động.

Sử dụng thuốc lá gây 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên thế giới (trong đó có khoảng 1 triệu ca tử vong do hút thuốc thụ động).

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tổn thất kinh tế toàn cầu do thuốc lá gây ra mỗi năm là 1.400 tỷ USD.

Thuốc lá cũng là nguyên nhân làm cho rừng bị tàn phá và ô nhiễm môi trường. Hằng năm, có khoảng 5% diện tích rừng bị phá để trồng cây thuốc lá cũng như lấy gỗ để sấy thuốc lá. Ước tính mỗi năm cần 18 tỷ cây xanh để làm củi sấy thuốc lá.

Việc sử dụng thuốc lá thải ra môi trường mỗi năm khoảng từ 3.000-6.000 tấn formaldehyde, từ 12-47 nghìn tấn nicotine và từ 300-600 triệu kg chất thải độc hại của các mẩu thuốc lá.

Trong những năm qua, với những nỗ lực của Bộ Y tế và các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố, công tác phòng chống tác hại thuốc lá đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

So với năm 2015, tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nam giới Việt Nam giảm từ 45,3% xuống 42,3%.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là một trong 15 nước có số nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới.

Theo ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Thông tin và Truyền thông), trong 10 năm Luật phòng, chống tác hại thuốc lá thi hành, số người sử dụng và tử vong do thuốc lá có giảm nhưng thuốc lá điện tử đang ngày càng tăng ở giới trẻ, rất nguy hại cho Việt Nam trong những năm tới.

Để giảm thiểu phòng chống tác hại thuốc lá, Việt Nam đã có nhiều quy định liên quan như cấm quảng cáo, cấm sử dụng thuốc lá nơi công cộng, có những chính sách thuế, tuy nhiên vẫn còn thấp. Vì vậy, tỷ lệ hạn chế giảm thiếu tác hại thuốc lá không được nhiều.

Trong thời gian tới, nếu không có chính sách cụ thể liên quan thuốc lá điện tử thì khả năng sẽ tiếp tục tăng lượng người sử dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ sau này.

"Phòng chống tác hại của thuốc lá là một chương trình lâu dài và cần có những chính sách mạnh mẽ, cũng như cần sự vào cuộc của nhiều bên để xây dựng môi trường không khói thuốc. Công tác truyền thông hiệu quả cũng sẽ góp phần mạnh mẽ trong công tác này. Vì vậy, chương trình ngày hôm nay nhằm cung cấp cho các đại biểu những thông tin mới nhất, cụ thể nhất, từ đó, cùng với sự đồng hành của báo chí, truyền thông chung tay góp phần hạn chế việc sử dụng thuốc lá thế hệ mới ở Việt Nam. Cùng nhau giải quyết những gánh nặng do thuốc lá gây ra", ông Hồng Hải nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các chuyên gia, diễn giả cung cấp thông tin về tình hình hoạt động và một số vấn đề ưu tiên trong phòng, chống tác hại thuốc lá ở Việt Nam; những thức do ngành công nghiệp thuốc lá can thiệp vào kiểm soát thuốc lá trên toàn cầu; tác hại của thuốc lá điện tử, cập nhật tình hình các ca ngộ độc do sử dụng thuốc lá điện tử; và tổng quan về quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm thuốc lá mới tại Việt Nam, các hình thức tiếp cận giới trẻ.