Bangladesh với mục tiêu không còn đói nghèo

Theo Ủy ban Bầu cử Bangladesh, đảng Liên đoàn Awami (AL) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội nước này diễn ra ngày 7/1 vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00

Đây là kết quả mà bà Sheikh Hasina gọi là chiến thắng của nhân dân Bangladesh. Kết quả này đúng như những dự báo trước đó của giới quan sát, bởi đảng AL đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử Quốc hội Bangladesh năm 2008, 2014 và 2018. Điều này cho thấy cử tri Bangladesh vẫn tin tưởng đảng AL dẫn dắt đất nước Bangladesh trong những năm tới.

Sự vận hành của chính phủ mới phụ thuộc nhiều vào khả năng "chèo lái" của Thủ tướng Sheikh Hasina. Đã đảm nhiệm vai trò này trong ba nhiệm kỳ liên tiếp, bà Sheikh Hasina có nhiều kinh nghiệm trong việc lãnh đạo chính phủ. Điều này được chứng minh qua những thành quả mà Bangladesh đã đạt được.

Sau khi kết quả bầu cử được công bố, bà Sheikh Hasina tái đắc cử Thủ tướng Bangladesh, và cùng các thành viên chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức tại dinh Tổng thống Bangladesh ở thủ đô Dhaka. Những mục tiêu của chính phủ nhiệm kỳ mới đã được bà Sheikh Hasina nêu rõ trong tuyên bố đưa ra trước cuộc bầu cử.

Theo bà Sheikh Hasina, sự phát triển của đất nước Bangladesh, trong đó người dân không còn chịu cảnh đói nghèo, là mục tiêu chính. Nhằm thực hiện các cam kết với những cử tri luôn ủng hộ đảng AL, việc bảo đảm cho người dân Bangladesh một cuộc sống tốt đẹp hơn đóng vai trò quan trọng. Để bắt kịp thế giới trong kỷ nguyên số, bà Sheikh Hasina nhấn mạnh mục tiêu xây dựng chính phủ, nền kinh tế và xã hội thông minh vào năm 2041.

Sự vận hành của chính phủ mới phụ thuộc nhiều vào khả năng "chèo lái" của Thủ tướng Sheikh Hasina. Đã đảm nhiệm vai trò này trong ba nhiệm kỳ liên tiếp, bà Sheikh Hasina có nhiều kinh nghiệm trong việc lãnh đạo chính phủ. Điều này được chứng minh qua những thành quả mà Bangladesh đã đạt được. Trong nhiều năm qua, Bangladesh là một nền kinh tế năng động và tăng trưởng nhanh, với sự thay đổi mạnh mẽ trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

Dù đã thu được những thành tựu nhất định, song giống như nhiều quốc gia khác, Bangladesh phải đối mặt khủng hoảng kinh tế do áp lực từ đại dịch Covid-19 và các cuộc xung đột trên thế giới khiến giá năng lượng và thực phẩm tăng, trong khi dự trữ ngoại hối của nước này giảm sút. Theo báo cáo mới công bố của Ngân hàng Thế giới (WB) về triển vọng kinh tế toàn cầu, tốc độ tăng trưởng GDP của Bangladesh được dự báo sẽ chậm lại ở mức 5,6% trong năm tài chính 2023-2024. Trước đó, Bangladesh đã quyết định hạ mục tiêu tăng trưởng GDP. Theo các nhà phân tích, tăng trưởng GDP không phải là ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới mà là kiềm chế lạm phát và tăng dự trữ ngoại tệ.

Theo Tổng Thư ký đảng AL, Bộ trưởng Giao thông đường bộ và Cầu đường Bangladesh Obaidul Quader, ngoài những khó khăn về kinh tế, chính phủ mới còn gặp phải những thách thức về chính trị và ngoại giao. Với sự góp mặt của những gương mặt mới lãnh đạo các bộ, như ngoại giao, tài chính, kế hoạch, nông nghiệp…, chính phủ mới của Bangladesh dự kiến có những thay đổi quan trọng trong triển khai chính sách. Đây là cơ hội để các thành viên chính phủ mới chứng minh năng lực trong việc giải quyết những bài toán khó đặt ra đối với đất nước Bangladesh. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, những gương mặt mới có thể sẽ gặp trở ngại khi gánh vác trọng trách trong thời gian tới.

Với việc đảng AL giữ đa số ghế tại Quốc hội Bangladesh, chính phủ mới sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc thúc đẩy các chính sách mà Thủ tướng Sheikh Hasina theo đuổi. Giới phân tích kỳ vọng, chính phủ mới sẽ nỗ lực bảo đảm hòa bình, phát triển và thịnh vượng của Bangladesh, như những gì đảng AL và bà Sheikh Hasina cam kết trong cuộc bầu cử vừa qua. Điều này sẽ góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa Bangladesh trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2031 và trở thành một quốc gia phát triển, thịnh vượng và thông minh vào năm 2041.