Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đắc cử nhiệm kỳ thứ 5

NDO - Thủ tướng Bangladesh đồng thời là người đứng đầu Liên đoàn Awami (AL) Sheikh Hasina đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 sau khi đảng của bà giành được hơn 70% ghế trong cuộc tổng tuyển cử ngày 7/1.
0:00 / 0:00
0:00
Bà Sheikh Hasina phát biểu trước truyền thông sau khi đã bỏ phiếu. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Bangladesh.
Bà Sheikh Hasina phát biểu trước truyền thông sau khi đã bỏ phiếu. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Bangladesh.

Với kết quả của khoảng 290 ghế Quốc hội do các quan chức Ủy ban Bầu cử (EC) công bố tối 7/1, đảng Liên đoàn Awami (AL) đã giành được hơn 70% tổng số ghế trong cuộc tổng tuyển cử tại Bangladesh.

Ngày 7/1, cử tri trên khắp đất nước Bangladesh đã đi bỏ phiếu để bầu hàng trăm đại biểu vào Quốc hội. Hơn 260 ứng viên đến từ đảng AL cầm quyền đã tham gia cuộc tổng tuyển cử này.

Cuộc bỏ phiếu bắt đầu lúc 8 giờ sáng và kết thúc vào 16 giờ cùng ngày (theo giờ địa phương) tại hơn 42.000 trung tâm bỏ phiếu trên toàn quốc.

Theo thống kê của Ủy ban bầu cử Bangladesh, gần 120 triệu cử tri nước này đã đăng ký đủ điều kiện bỏ phiếu. Quy trình bỏ phiếu tại một khu vực bầu cử đã bị hoãn do một ứng cử viên qua đời.

Truyền thông Bangladesh đưa tin, bà Sheikh Hasina đã bỏ phiếu tại Đại học Thành phố Dhaka lúc 8 giờ 03 phút.

Theo luật bầu cử của quốc gia Nam Á này, cơ quan lập pháp quốc gia bao gồm 350 nghị sĩ, trong đó 300 ghế được bầu trực tiếp, 50 ghế còn lại dành riêng cho nữ giới được bầu sau. Một đảng có thể thành lập chính phủ nếu giành được ít nhất 151 ghế trong Quốc hội.

Đảng AL lên nắm quyền với chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 2009 sau đó giành được nhiệm kỳ thứ 2 vào năm 2014 và nhiệm kỳ thứ 3 vào năm 2018.