Lọ vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca do Viện Huyết thanh của Ấn Độ sản xuất và được cung cấp thông qua sáng kiến ​​COVAX toàn cầu. Ảnh: AP.

Mỹ ủng hộ từ bỏ bản quyền vaccine Covid-19: Thế giới gần hơn bước đạt đồng thuận

Sau động thái “bom tấn” của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ việc từ bỏ tạm thời quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine Covid-19 với hy vọng sẽ giúp các nước nghèo có thêm vaccine và đẩy nhanh quá trình chấm dứt đại dịch, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đang cần những bước đi tiếp theo để có được sự đồng thuận của tất cả các thành viên. 

Ảnh: Reuters.

10 thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi Tổng thống Biden ủng hộ miễn trừ bản quyền vaccine Covid-19

Ngày 16-4, ông Bernie Sanders và chín thượng nghị sĩ đảng Dân chủ khác đã thúc giục Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ việc tạm thời từ bỏ bằng sáng chế đối với vaccine ngừa Covid-19 để cho phép các quốc gia sản xuất vaccine tại địa phương và đẩy nhanh nỗ lực tiêm chủng toàn cầu.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus (bên phải) phát biểu tại một cuộc họp báo về Covid-19 tại trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AP.

WHO đề xuất miễn trừ bản quyền vaccine Covid-19 để thúc đẩy nguồn cung

Ngày 5-3, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi yêu cầu miễn trừ các quyền về bằng sáng chế cho đến khi đại dịch Covid-19 kết thúc để tăng đáng kể nguồn cung cấp vaccine, và đánh giá rằng đây là “thời điểm chưa từng có” để thực hiện động thái này.

Nhân viên làm việc bên trong nhà máy sản xuất vaccine Incepta ở ngoại ô Dhaka, Bangladesh. Ảnh AP.

Chia sẻ bí quyết vaccine Covid-19 trong đại dịch: Mong đợi của nước nghèo

Nhiều nhà máy sản xuất vaccine tại các nước đang phát triển, cũng như chính phủ của họ đã yêu cầu các hãng dược phẩm lớn nắm giữ bản quyền vaccine Covid-19 chia sẻ bí quyết kỹ thuật để họ có thể sản xuất vaccine giá rẻ hơn phục vụ cho những nước nghèo kiềm chế đại dịch, nhưng đến nay chưa có hãng dược phẩm nào đồng ý.