Bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh : Chờ câu trả lời từ VTV

NDĐT- Chiều qua, Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam đã có cuộc làm việc với đại diện 4 đài truyền hình gồm: Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Đài truyền hình kỹ thuật số (VTC), Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội (HTV Hà Nội), Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) chung quanh vấn đề hợp tác mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh trong ba mùa bóng từ 2013-2014 đến 2015-2016. Cuộc họp này đã đạt được sự thống nhất là các nhà đài trong nước phải có sự hợp tác để không mua bản quyền giải đấu trên với giá cao.
Cuộc họp đi đến thống nhất cần sự hợp tác giữa các đài thay vì đối đầu để nước ngoài trục lợi.
Cuộc họp đi đến thống nhất cần sự hợp tác giữa các đài thay vì đối đầu để nước ngoài trục lợi.

Ngày 11- 10 vừa qua, BTC giải Ngoại hạng Anh đã gửi hồ sơ mời thầu đến các đối tác mua bản quyền trên thị trường Việt Nam. Theo thông báo này thì thời hạn để các nhà đài Việt Nam bỏ thầu được lùi đến ngày 8-11, tức là các đơn vị trong nước sẽ có khoảng hơn ba tuần để cân nhắc mức giá cho phù hợp. Mức giá bản quyền cho ba mùa giải trước đã lên đến 13 triệu USD và theo tính toán của nhiều chuyên gia thì mức bản quyền trong ba năm tới có thể đạt đến mức 25-30 triệu USD. Trước tình hình này, Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam đã triệu tập các thành viên cùng ngồi lại để bàn biện pháp sao cho giới hạn mức tăng giá bản quyền không quá 5- 10%.

Ngay cả nhà đài hùng mạnh nhất là VTV cũng khẳng định sẽ không thể chạy đua để bỏ thầu mức giá quá cao so với mức ba năm trước. Còn phía HTV Hà Nội thì có biết đã bỏ ra 650.000 USD (khoảng 13 tỷ đồng) để mua bản quyền ở mùa trước, nhưng nay nếu mua ở mức giá này cũng rất khó khăn.

Cả ba đại diện VTC, HTV Hà Nội và HTV đều có cùng quan điểm là các bên cần ngồi lại để thống nhất mức giá bỏ thầu sao cho quyền lợi chung của Việt Nam không bị ảnh hưởng, bởi suy cho cùng dù bên nào thắng thầu thì đối tượng trả tiền cũng là người dân Việt Nam. Riêng phía VTV nêu quan điểm là đã chuẩn bị cho việc đấu này từ tháng 6-2012 và quá trình chuẩn bị cũng chỉ để mua bản quyền cho ba đơn vị gồm: VTV, VCTV, VSTV (K+) nên thời điểm này mới bàn đến việc hợp tác giữa tất cả các đài là muộn.

Trước ý kiến này, đại diện AVG có mặt tại cuộc họp này đã trình ra hồ sơ mời thầu của BTC cho thấy các bên vẫn còn đến ba tuần để chuẩn bị bỏ thầu và đến thời điểm này, nếu VTV chưa bỏ thầu thì vẫn còn đủ thời gian để hợp tác. Đại diện VTV sau đó cũng xác nhận là đơn vị này chưa bỏ thầu và sẽ báo cáo lại lãnh đạo VTV để bàn việc hợp tác với các đài khác trong việc mua bản quyền này.

Trong hồ sơ mời thầu, BTC giải Ngoại hạng Anh đã khẳng định không chấp nhận những hồ sơ liên danh giữa nhiều đài. Thế nên, tại cuộc họp này đã hướng đến giải pháp là nếu VTV thay đổi quan điểm để hợp tác với các đài còn lại thì VTV sẽ là đại diện duy nhất của Việt Nam bỏ thầu rồi sau đó sẽ phân phối lại cho các đài trong nước. Các bên cũng thống nhất là Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam sẽ xin giấy phép để hình thành Trung tâm bản quyền để đây sẽ là đơn vị mua bản quyền chung rồi phân phối lại cho các đài có nhu cầu. Nếu đạt được sự thống nhất này thì mức bản quyền mà thị trường Việt Nam phải trả sẽ không còn quá cao.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam Lê Đình Cường cho biết, các đài đã thống nhất ngồi lại bàn bạc một lần nữa vào chiều 23-10 để nghiên cứu kỹ lưỡng các vấn đề để có biện pháp ứng phó hợp lý nhất. Trong bối cảnh hiện nay, việc hợp tác giữa các đài là rất cần thiết để tránh việc nước ngoài lợi dụng việc các đài trong nước đấu đá để kiếm lợi. Trong trường hợp các bên đạt được sự thống nhất sẽ bỏ thầu ở giá thấp thì ngay cả khi đối tác nước ngoài mua được bản quyền với giá cao cũng khó kiếm lời nếu các bên cùng thống nhất không mua lại.

Có thể bạn quan tâm