Theo đó, Lễ hội diễn ra trong năm ngày, từ ngày 20-2 đến 25-2 (tức 13 đến 18 tháng Giêng âm lịch) nhằm khẳng định và tôn vinh công lao dựng nước, giữ nước của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam, qua đó giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng cho cán bộ và nhân dân. Bên cạnh đó, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa của di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần; đáp ứng nhu cầu tâm linh của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, thu hút du khách thập phương về với miền quê “địa linh nhân kiệt”.
Ông Chuyên cho biết thêm, điểm nhấn của Lễ hội đền Trần Thái Bình năm nay chính là việc công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hưng Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.
Được biết, trong Lễ hội năm nay chính quyền địa phương tiếp tục phát huy, bảo tồn những phong tục cổ truyền, đặc sắc được gìn giữ đến ngày nay như thi cỗ cá do dân làng thuộc tám thôn chung quanh di tích tham gia, thi vật cầu, thi pháo đất, thi kéo lửa nấu cơm cần…
Trong ngày khai mạc Lễ hội đền Trần Thái Bình (20-2) sẽ diễn ra lễ dâng hương tại mộ các vua nhà Trần, tế mở cửa đền, lễ rước kiệu phật và chân nhang (rước thủy và rước bộ) từ sông Thái Sư về đền Vua và đền Thánh nằm trong di tích.
Lễ khai mạc chính thức diễn ra từ 20h đến 21h45’ cùng ngày tại di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, trong đó tái hiện màn sử thi “Sáng mãi một Vương triều” có thời lượng 60 phút.
Kết thúc buổi lễ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong thời gian 15 phút.
Phủ Long Hưng xưa, Hưng Hà ngày nay tự hào là vùng đất dựng nghiệp của nhà Trần. Cũng trong thời gian hưng thịnh, Nhà Trần đã chọn Thái Đường - Long Hưng làm nơi đặt tôn miếu để xây dựng lăng tẩm an táng các vị vua và hoàng hậu đầu triều cùng nhiều trọng thần trong hoàng tộc như Thái Tổ Trần Thừa, các vị vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông...
Năm 1989, Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Quốc gia di chỉ khảo cổ học Tam Đường (thuộc huyện Hưng Hà, Thái Bình).
Năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định cấp Bằng chứng nhận “Lễ hội đền Trần Hưng Hà là di sản văn hóa phi vật thể của Quốc gia”.
Đầu năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận đền thờ các vua Trần và khu lăng mộ các vua Trần là “Di tích lịch sử văn hóa đặc biệt của Quốc gia”.