Ban hành dự thảo Quy chế tổ chức thi "Hoa hậu Việt Nam"


Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi do Báo Tiền Phong đăng cai tổ chức đều đặn hai năm một lần từ năm 1988 đến nay, đó là cuộc thi nhằm mục đích tôn vinh vẻ đẹp hình thể và tâm hồn, trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam.

Ngoài cuộc thi hoa hậu Việt Nam, còn có rất nhiều cuộc thi: Người đẹp, Hoa hậu ảnh, Hoa khôi thể thao v.v... cũng được tổ chức một cách khá... thoải mái. Ngày 28-11-2000, Bộ VH-TT ban hành "Quy chế thi người đẹp". Thế nhưng quy chế này ngày càng tỏ ra chật hẹp và không đầy đủ trước thực tế. Và chung quanh những cuộc thi như thế này vẫn có không ít chuyện "dở khóc dở cười", những vi phạm "không thể gọi tên".

Nghịch lý lớn nhất ở đây là: Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tuyển chọn người đẹp tiêu biểu nhất, đại diện cho phụ nữ Việt Nam, đã diễn ra tới lần thứ 9 mà vẫn không có một văn bản pháp luật cụ thể nào quy định. Điều này thuộc về trách nhiệm của các cơ quan quản lý văn hóa, đã không kịp thời soạn thảo và ban hành văn bản pháp quy phù hợp.

Dự thảo Quy chế hoạt động tổ chức thi hoa hậu Việt Nam được ban hành ngày 25-2-2005, gồm 11 điều, quy định chặt chẽ việc tổ chức thi hoa hậu Việt Nam và thi hoa hậu thế giới tại Việt Nam. Trong đó, quy chế nhấn mạnh mục đích của cuộc thi hoa hậu Việt Nam là "nhằm tuyển chọn một nữ công dân Việt Nam, có đạo đức tốt, có trình độ học vấn, có hình thức đẹp tiêu biểu về vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam để được tôn vinh trong và ngoài nước" và "nghiêm cấm tổ chức thi hoa hậu với mục đích kinh doanh, vụ lợi và các hành vi khác trái với quy định của pháp luật". Điều kiện và thủ tục cấp phép tổ chức thi, hoạt động quản lý và xử lý các sai phạm trong quá trình tổ chức thi hoa hậu cũng được đề cập rõ ràng, chi tiết.

Đặc biệt, vấn đề hoa hậu của ta được cử "đem chuông đi đánh xứ người" gần đây khiến dư luận rất quan tâm, nay cũng được quy định rõ trong Điều 6 của quy chế. Từ nay, "Hoa hậu Việt Nam được mời tham gia hoa hậu thế giới phải được phép của Bộ VH-TT và phải thông qua một đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật của Việt Nam". Như vậy, những sự cố trong việc "xuất ngoại" thi tài như Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vừa qua sẽ không còn tái diễn. Ngoài ra, Bộ VH-TT đã nhìn xa hơn khi quy định luôn điều kiện và thủ tục cấp phép cho đối tác nước ngoài tổ chức thi hoa hậu thế giới tại Việt Nam.

"Muộn còn hơn không"! Hy vọng với việc Bộ VH-TT ban hành dự thảo quy chế này, các cuộc thi hoa hậu Việt Nam sẽ ngày càng chuyên nghiệp và đúng đắn hơn, để người dân Việt Nam có thể tự hào và hài lòng với "người phụ nữ đẹp nhất" của mình.

Có thể bạn quan tâm