Ý kiến bạn đọc

Bán hàng rong, vé số làm phiền du khách ở Đà Lạt

Không thể phủ nhận, với lợi thế được thiên nhiên ưu đãi, cơ sở hạ tầng, dịch vụ tốt… thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) luôn là sự lựa chọn lý tưởng dành cho khách du lịch. Mỗi năm Đà Lạt đón hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng với số lượng ngày càng tăng. Du lịch Đà Lạt đã dần trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, ngành kinh tế động lực và góp phần tăng trưởng kinh tế-xã hội, giải quyết công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Đà Lạt có rất nhiều người bán hàng rong tại các điểm vui chơi, bán hàng “chèo kéo” du khách. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)
Đà Lạt có rất nhiều người bán hàng rong tại các điểm vui chơi, bán hàng “chèo kéo” du khách. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Tuy nhiên, khi đến Đà Lạt trong thời gian gần đây, du khách có cảm nhận chưa tốt về “xứ ngàn hoa”, bởi tình trạng bán hàng rong, vé số chèo kéo du khách tràn lan tại các điểm du lịch, quán ăn, quán cafe… Có mặt tại quán cafe Ánh Sao, phường 9, thành phố Đà Lạt vào ngày cuối tuần, quan sát thấy rất đông khách đến nghỉ ngơi, uống nước nhưng cứ khoảng 3 đến 5 phút, chúng tôi lại gặp một toán người bán vé số, hoa quả đến từng bàn, từng người mời chào mua.

Người bán vé số, hàng rong chèo kéo, nài nỉ… từng khách. Nhiều người đã trả lời thẳng là không mua, nhưng vẫn không thoát khỏi “vòng vây” của đội ngũ bán hàng rong. Có khách để tránh phiền toái, đành mua đại một thứ gì đó để được yên thân.

Anh Trần Dung, một khách du lịch đến từ Vĩnh Phúc cho biết: “Tôi cùng bạn bè, đồng nghiệp đến du lịch Đà Lạt gần một tuần nay, không thể phủ nhận cảnh quan đẹp, người Đà Lạt thân thiện, mến khách. Tuy nhiên mấy ngày qua tới nhiều địa điểm ở thành phố Đà Lạt chúng tôi luôn bị quấy rầy bởi đội ngũ bán vé số, hàng rong”. Anh Dung cũng cho biết, anh đã đến Đà Nẵng và ở đây không có hiện tượng bán hàng rong, vé số hay ăn xin xảy ra.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền tỉnh Lâm Đồng, nhất là thành phố Đà Lạt nên tìm hiểu và có biện pháp chấn chỉnh tình trạng nói trên. Hiện nhu cầu du lịch đang tăng nhanh, được kỳ vọng mang lại nguồn thu cho ngân sách, công ăn việc làm cho người dân địa phương. Vì vậy, không nên để những việc không đáng như người bán vé số, hàng rong… quấy rầy du khách. Nếu không được chấn chỉnh, du khách sẽ ngán ngại không muốn đến vì không ai thích bị làm phiền khi đang đi nghỉ ngơi.