Chấn chỉnh tình trạng đeo bám khách, bán hàng rong và đỗ xe cản trở giao thông ở Sa Pa

NDO - Chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 2/9, thị xã Sa Pa xây dựng phương án xử lý các trường hợp vi phạm, lập lại trật tự du lịch ở Khu du lịch quốc gia Sa Pa, bảo đảm cho du khách nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 văn minh, thân thiện, an toàn.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở lái xe chấp hành qui định về lưu thông và đỗ xe đúng nơi quy định.
Lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở lái xe chấp hành qui định về lưu thông và đỗ xe đúng nơi quy định.

Có mặt ở khu vực nhà thờ đá và bờ hồ Xuân Viên - trung tâm thị xã Sa Pa, chúng tôi chứng kiến lực lượng thuộc Đội kiểm tra trật tự đô thị phường Sa Pa liên tục chạy xe gắn loa phát thanh tuyên truyền việc không chèo kéo, bán hàng rong, du khách không cho tiền trẻ em; đồng thời phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông thị xã nhắc nhở, dán thông báo vi phạm hoặc xử lý các trường hợp đỗ xe trái quy định, gây cản trở giao thông.

Phạt nguội xe ô-tô đỗ trái quy định

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Phó trưởng Công an thị xã Sa Pa thông tin, thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị và lòng đường, hè phố, Công an thị xã đồng loạt ra quân từ đầu tháng 7/2022, tập trung quyết liệt vào hai phường thuộc vùng “lõi” đô thị Sa Pa, đó là phường Sa Pa và phường Hàm Rồng.

Đây là địa bàn phức tạp về đỗ xe dưới lòng đường, trên vỉa hè làm ách tắc giao thông, gây bức xúc với du khách và nhân dân bản địa. Đội cảnh sát giao thông Công an thị xã phối hợp Đội kiểm tra trật tự đô thị phường thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên các trục đường thuộc vùng lõi, vừa phát loa tuyên truyền về chấp hành trật tự đô thị, vừa xử lý các trường hợp vi phạm.

Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng Công an thị xã Sa Pa cho biết, đối với xe ô-tô của khách ngoại tỉnh đỗ trái phép dưới lòng đường, vỉa hè, nếu chủ xe có mặt, lực lượng chức năng sẽ nhắc nhở, hướng dẫn đỗ vào nơi quy định; đối với xe vắng chủ khi lực lượng tuần tra có mặt thì thực hiện dán thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu chủ xe trong thời gian 7 ngày đến Công an thị xã xử lý vi phạm theo quy định; nếu quá thời hạn mà chủ xe không thực hiện yêu cầu, công an thị xã Sa Pa sẽ gửi giấy báo vi phạm về cơ quan, đơn vị, địa chỉ thường trú của chủ xe; trường hợp quá thời gian mà chủ xe không chấp hành thì công an thị xã Sa Pa gửi thông báo vi phạm sang Cục đăng kiểm Việt Nam để thực hiện xử lý khi đăng kiểm.

Từ khi ra quân lập lại trật tự giao thông đô thị từ giữa tháng 7 đến nay, Công an thị xã Sa Pa đã xử lý 57 trường hợp, trong đó phạt nguội 12 trường hợp, gửi thông báo về địa chỉ người vi phạm 8 trường hợp, gửi cảnh báo kiểm định tới Cục đăng kiểm Việt Nam 7 trường hợp.

Chấn chỉnh tình trạng đeo bám khách, bán hàng rong và đỗ xe cản trở giao thông ở Sa Pa ảnh 1

Lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở lái xe chấp hành qui định về lưu thông và đỗ xe đúng nơi quy định.

Chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 2/9, thị xã Sa Pa rà soát, kẻ vạch đỗ trên 15 tuyến phố và đoạn tuyến phố, với số lượng 744 chỗ đỗ xe, đây là những tuyến phố và đoạn tuyến ngắn (đường xương cá), ít xe qua lại.

Bên cạnh đó, thị xã xây dựng 5 bãi đỗ xe thường xuyên, với tổng số 745 chỗ đỗ xe dưới 29 chỗ ngồi, 120 xe trên 29 chỗ ngồi; bố trí 8 bãi đỗ xe không thường xuyên tại các sân bãi trường học, cơ quan, đơn vị của thị xã, với tổng số 250 xe dưới 29 chỗ ngồi.

Mặt khác, thị xã tận dụng 21 bãi đỗ xe của các cơ sở kinh doanh (nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi...), với tổng số 120 xe trên 29 chỗ và 376 xe trên 29 chỗ, đáp ứng nhu cầu đỗ xe của khách du lịch.

Kiên quyết xử lý tình trạng chèo kéo, ăn xin, bán hàng rong

Tình trạng trẻ em ăn xin, đeo bám khách để bán hàng rong gây bức xúc cho du khách, làm xấu hình ảnh Khu du lịch quốc gia Sa Pa, nhất là vào các kỳ nghỉ lễ và dịp nghỉ cuối tuần.

Theo thống kê của cơ quan chức năng địa phương, vào các tối thứ 7, chủ nhật thường có khoảng 300 trẻ em ăn xin và chèo kéo, đeo bám khách để bán hàng; vào ngày thường thì có khoảng 200 trẻ em. Phần lớn trẻ em ăn xin, chèo kéo và đeo bám khách bán hàng đến từ các xã vùng ngoại thị, vùng ven như: Trung Chải, Tả Van, Mường Hoa, Hoàng Liên...

Ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết, đây là “vấn nạn” kéo dài, thị xã đã thực hiện chấn chỉnh, dẹp bỏ từ nhiều năm trước nhưng chưa đạt kết quả, thậm chí còn bùng phát trở lại sau đại dịch Covid 19, khi du lịch Sa Pa hồi phục và tăng trưởng nhanh.

“Chúng tôi đã ban hành kế hoạch số 120, ra quân đợt cao điểm, bắt đầu từ cuối tháng 7, kiên quyết xử lý tình trạng ăn xin, chèo kéo, đeo bám bán hàng rong, tập trung ở vùng lõi đô thị, lập lại trật tự, văn minh Khu du lịch quốc gia Sa Pa, phục vụ du khách thật tốt trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay”, ông Quốc phát biểu.

Theo đó, thị xã Sa Pa huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai đồng bộ các giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể từng lực lượng, từng phường, xã. Tổ chức tuyên truyền bằng hệ thống loa gắn trên xe ô tô di chuyển trên các tuyến phố chính vùng lõi đô thị 4 lần/ngày, bằng cả tiếng Việt và tiếng H’Mông.

Thị xã lập Tổ công tác thuộc UBND thị xã có nhiệm vụ rà soát, lập danh sách, xác định danh tính các đối tượng thường xuyên lang thang, bán hàng rong, đeo bám khách. Trên cơ sở đó, tuần tra, phát hiện và lập biên bản xử lý các trường hợp cố tình vi phạm để bàn giao cho các xã quản lý tại chỗ.

Về phương thức thực hiện, thị xã và hai phường vùng lõi đô thị là Hàm Rồng và Sa Pa tổ chức ra quân kéo dài liên tiếp nhiều đợt, các ngày cuối tuần và kỳ nghỉ lễ ra quân xử lý đối tượng ăn xin, đeo bám bán hàng rong; các ngày khác trong tuần ra quân xử lý lấn chiếm hành lang, vỉa hè, khu vực công cộng. Từ tháng 9 đến 12 ra quân vào các buổi tối, chia thành nhiều đợt trong tháng.

Thị xã phân loại, đối với các trường hợp trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa hoặc hoàn cảnh éo le, quá khó khăn, thì căn cứ theo Nghị định 20 của Chính phủ, đưa vào nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai bằng nguồn ngân sách địa phương.

Ông Vương Trinh Quốc cho biết, năm 2021, thị xã đã dành gần 1 tỷ đồng đưa các đối tượng thuộc diện nói trên vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai nuôi dưỡng.

Lào Cai nói chung và Khu du lịch quốc gia Sa Pa nói riêng, được đánh giá là có tốc độ hồi phục nhanh, tăng trưởng mạnh trong số các địa phương miền núi phía bắc, sau đại dịch Covid-19.

Từ đầu năm đến nay, lượng khách đến Lào Cai ước đạt 3,1 triệu lượt khách, bằng 79,5% so kế hoạch năm, tăng 163% so cùng kỳ năm 2021; tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 11.000 tỷ đồng, bằng 73% so kế hoạch năm, tăng 190%. Riêng thị xã Sa Pa đạt 1,7 triệu lượt khách, phấn đấu đạt 2,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu hơn 7.000 tỷ đồng trong năm 2022.