Bàn giao thêm 82 ha đất xây dựng sân bay Long Thành

NDO -

Ngày 21/4, UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tổ chức bàn giao 82 ha đất cho Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phục vụ xây dựng giai đoạn 1, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành).

Thi công hạng mục san nền dự án sân bay Long Thành.
Thi công hạng mục san nền dự án sân bay Long Thành.

Chủ tịch UBND huyện Long Thành Lê Văn Tiếp cho biết, so với các lần bàn giao trước, diện tích đất được bàn giao lần này dù không lớn, nhưng mang ý nghĩa quan trọng. Bởi lẽ, phần đất bàn giao là đất “da beo”, nằm xen kẹt giữa phần diện tích đã được giải phóng mặt bằng, nơi có nhiều hộ sinh sống, nguy cơ mất an toàn trong quá trình thi công dự án.

Theo đại diện ACV, thời gian qua, việc thi công hạng mục san nền dự án sân bay Long Thành gặp không ít khó khăn do mặt bằng tồn tại tình trạng “xôi đỗ”, “da beo”. Do vậy, chính quyền địa phương bàn giao 82 ha đất trên góp phần giải quyết tình trạng mặt bằng “da beo”, tạo thuận lợi trong thi công dự án.

Như vậy, đến thời điểm này, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao cho ACV gần 2.200 ha trong tổng diện tích 2.532 ha cần phải bàn giao để thực hiện xây dựng giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành. UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các ngành chức năng và huyện Long Thành tập trung xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, phấn đấu quý II năm 2022 hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng 5.000 ha của dự án.

Hiện, trên công trường xây dựng sân bay Long Thành có hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng máy móc ngày đêm thi công hạng mục san nền, thoát nước, cọc móng nhà ga hành khách.