Bàn giao nhà ở dân cư liền kề chốt dân quân biên giới cho người dân

NDO -

Ngày 12/11, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức khánh thành, bàn giao nhà ở dân cư liền kề chốt dân quân biên giới trên địa bàn xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức khánh thành và bàn giao 10 căn nhà cho bà con vùng biên giới trên địa bàn xã Mỹ Quý Đông.
Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức khánh thành và bàn giao 10 căn nhà cho bà con vùng biên giới trên địa bàn xã Mỹ Quý Đông.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, cho biết, điểm dân cư liền kề chốt dân quân có 10 căn nhà được xây dựng trên phần đất của từng hộ dân, cách đường tuần tra biên giới huyện Đức Huệ 100 mét, tổng kinh phí xây dựng là 1,6 tỷ đồng. Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh hỗ trợ mỗi gia đình 80 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp.

Tại lễ khánh thành, các gia đình được Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Quân sự Long An, các sở, ban, ngành tỉnh Long An, UBND huyện Đức Huệ (Long An) tặng nhiều vật dụng sinh hoạt như ti vi, quạt máy và các vật dụng thiết yếu khác. UBND tỉnh Long An hỗ trợ kinh phí di dân ra biên giới là 35 triệu đồng mỗi hộ.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ Long An xây dựng 20 căn nhà tại các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới. Việc xây dựng điểm dân cư liền kề trên địa bàn biên giới là giải pháp chiến lược quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới Tây Nam; tăng cường tiềm lực bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, phát huy tinh thần tự chủ đường biên, cột mốc, lực lượng tại chỗ và sức mạnh đoàn kết toàn dân bảo vệ biên giới vững mạnh, ổn định nội địa, phát triển kinh tế - xã hội.