Tháng 9-2012, UBND xã Thượng Vực xây dựng phương án dồn điền, đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất nông nghiệp. Sau khi HÐND xã thông qua phương án này, các thôn bắt đầu tổ chức họp nhân dân phổ biến chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện. Người dân của bốn thôn An Thượng, An Mỹ, Trung Vực Ngoài và Ðồng Luân cơ bản đồng thuận với phương án này và đã hoàn thành dồn điền, đổi thửa từ trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ. Riêng tại thôn Trung Vực Trong, việc dồn điền, đổi thửa nảy sinh nhiều phức tạp.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ngày 25-9-2012, tiểu ban dồn điền, đổi thửa thôn Trung Vực Trong tổ chức hội nghị toàn dân thông qua đề án dồn điền, đổi thửa. Tại hội nghị, đại diện 160/180 hộ dân tham dự đã biểu quyết nhất trí mỗi nhân khẩu hiến 30 m2 đất để làm giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình công cộng. Nhưng một số ý kiến cho rằng, diện tích đất công tại thôn hiện nay vẫn còn rất lớn và đang cho một số người dân thuê để canh tác, chăn nuôi. Vì thế thôn cần trích quỹ đất công để xây dựng đường giao thông, thủy lợi nội đồng. Trong khi vẫn còn nhiều ý kiến chưa đồng thuận, tiểu ban dồn điền, đổi thửa đã xây dựng kế hoạch giao ruộng tại thực địa. Ðặc biệt, khi tiến hành thủ tục giao ruộng, một số cán bộ đã để xảy ra nhiều sơ suất, nhầm lẫn dẫn đến người dân bức xúc, kiên quyết không nhận ruộng để canh tác. Tuy nhiên, thay vì giải thích và kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót, chính quyền đã nôn nóng "bắt ép" người dân nhận ruộng để sản xuất; huy động máy móc làm đất để bảo đảm gieo cấy kịp thời vụ. Vì thế, rất đông người dân đã đổ ra đồng phản đối, thậm chí đã xảy ra xô xát giữa người dân với lực lượng an ninh địa phương.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lãnh đạo huyện Chương Mỹ đã trực tiếp xuống họp với nhân dân thôn Trung Vực Trong; xem xét và chỉ rõ thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo xã và tiểu ban dồn điền, đổi thửa của thôn, nhất là trong việc công khai, dân chủ và tổ chức thực hiện phương án giao ruộng tại thực địa. Huyện ủy, UBND huyện Chương Mỹ cũng giao UBND xã Thượng Vực, Ban chỉ đạo dồn điền, đổi thửa tuyên truyền, vận động, mời các hộ dân tạm nhận ruộng theo phương án đã xây dựng để gieo cấy kịp thời vụ, không được để người dân bỏ ruộng hoang. Xã tiến hành xem xét, rà soát lại phương án dồn điền, đổi thửa của thôn Trung Vực Trong, bàn bạc công khai với người dân và tổ chức giao lại ruộng cho người dân. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng tình hình này để xúi giục, kích động người dân trong thôn không xuống đồng nhận ruộng, bỏ ruộng hoang; tụ tập đông người, gây mất trật tự trước trụ sở UBND xã... Ngày 5-3, UBND huyện tổ chức đối thoại với hơn 200 hộ dân thôn Trung Vực Trong và thống nhất chỉ đạo xã Thượng Vực không được thu 30m2 đất của mỗi nhân khẩu; hỗ trợ phương tiện máy móc làm đất và bảo đảm cung cấp đủ mạ để bà con cấy toàn bộ diện tích còn lại.
Ðại diện xã Thượng Vực cho biết, đến ngày 8-3, đã có gần 30 hộ dân thôn Trung Vực Trong ra đồng nhận ruộng và khẩn trương cấy lúa. Diện tích gieo cấy toàn thôn đạt khoảng 70%, phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn bộ diện tích vào ngày 10-3. Ðối với diện tích hơn 50 mẫu đất trồng màu, UBND xã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng ngô ngọt và thu hút rất đông bà con tham dự. Ngay sau khi kết thúc chương trình tập huấn, UBND xã tổ chức máy móc làm đất để ngày 10-3, bà con có thể tiến hành gieo hạt và phấn đấu hoàn thành trong thời gian ba ngày.
Sự việc xảy ra tại thôn Trung Vực Trong là bài học để các địa phương khi thực hiện dồn điền, đổi thửa cần tăng cường công khai, dân chủ, minh bạch, tôn trọng ý kiến của người dân; không nóng vội chạy theo thành tích. Từ vụ việc này, UBND xã Thượng Vực cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn thôn Trung Vực Trong hoàn thành dồn điền, đổi thửa; đồng thời xem xét, xử lý nghiêm cá nhân sai phạm trong tiểu ban dồn điền, đổi thửa thôn Trung Vực Trong. Về phía người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng kích động, gây mất ổn định chính trị ở địa phương.
ÐẮC SƠN