Tăng cường kỹ năng số cho thanh niên

Từ kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo đến định hướng nghề nghiệp, chương trình hợp tác giữa Thành đoàn Hà Nội và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic mở thêm cơ hội để thanh niên Hà Nội trang bị năng lực, trải nghiệm và chuẩn bị tốt hơn cho thị trường lao động.

Đại diện Thành đoàn Hà Nội và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic trao Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: FPT Polytechnic)
Đại diện Thành đoàn Hà Nội và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic trao Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: FPT Polytechnic)

Thành đoàn Hà Nội và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic vừa ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, tập trung vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục nghề nghiệp và các hoạt động vì cộng đồng.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số; đưa trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới vào hoạt động Đoàn, Hội. Với thanh niên, sinh viên, những nội dung gần với nhu cầu thực tế cũng được chú trọng như định hướng nghề nghiệp, tìm nơi thực tập và kết nối cơ hội việc làm.

Hai bên phối hợp cùng xây dựng các sáng kiến ứng dụng công nghệ, hỗ trợ chuyển đổi số và tổ chức các chương trình tình nguyện hướng tới cộng đồng. Qua đó, những kiến thức và kỹ năng công nghệ được đưa ra khỏi phạm vi học tập để gắn với những công việc cụ thể.

1789094360569-7329847980391003087-g1384581858288831040-733b1f93eea36841225c2e8f7c253636-3563.jpg
Hợp tác giữa Thành đoàn Hà Nội và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic mở thêm cơ hội về kỹ năng số và nghề nghiệp cho người trẻ (Ảnh: FPT Polytechnic)

Một trong những hoạt động như vậy là giai đoạn 2 Dự án “Phục dựng di ảnh các anh hùng, liệt sĩ”, được hai đơn vị phối hợp triển khai hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Thành đoàn Hà Nội sẽ rà soát nhu cầu, kết nối với các địa phương và gia đình liệt sĩ; Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đảm nhiệm phần việc chuyên môn, ứng dụng công nghệ để phục dựng, nâng cao chất lượng những di ảnh đã cũ.

Từ học tập, nghề nghiệp đến hoạt động xã hội, chương trình hợp tác mở thêm những không gian để người trẻ vận dụng kiến thức và kỹ năng công nghệ vào thực tế. Cùng với đó, công nghệ được sử dụng để phục vụ những nhu cầu thiết thực của cộng đồng, góp phần gìn giữ hình ảnh, ký ức về các anh hùng, liệt sĩ và lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Có thể bạn quan tâm