Bạc Liêu: Không để ai bị bỏ lại phía sau

NDO - Chào đón xuân Quý Mão 2023, những ngày qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhiều cá nhân ở Bạc Liêu đã có những việc làm cụ thể, thiết thực hỗ trợ các hộ nghèo với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần giúp người dân vui Xuân, đón Tết vui tươi đầm ấm …
0:00 / 0:00
0:00
Phó chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu Đỗ Ái Lam tặng quà các hộ nghèo ở phường 8, thành phố Bạc Liêu.
Phó chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu Đỗ Ái Lam tặng quà các hộ nghèo ở phường 8, thành phố Bạc Liêu.

Ngay từ sáng sớm 15/1, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Huy Thái đã đến tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn tại địa bàn thành phố Bạc Liêu. Tại đây, đoàn đã tặng 90 phần quà tại phường 8 và xã Vĩnh Trạch (thành phố Bạc Liêu). Mỗi phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá hơn 600 nghìn đồng.

Cũng nhân dịp này, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cũng vận động các tổ chức, cá nhân hơn 4.000 phần quà; đồng thời, thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh, mỗi phần quà trị giá từ hơn 600 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Các phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng thể hiện sự quan tâm, tình cảm, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cũng như sự sẻ chia đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách, với mong muốn các hộ gia đình được đón một mùa xuân vui tươi, ấm áp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam thông tin, thực hiện Chỉ thị 19 ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về việc tổ chức Tết Quý Mão 2023”, tỉnh Bạc Liêu đã được Trung ương hỗ trợ và tự vận động kinh phí, nguồn lực, với tổng số tiền khoảng gần 32 tỷ đồng, góp phần chăm lo cho nhân dân, nhằm giúp Tết đến mọi nhà, nhất là quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Thực hiện chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, những ngày qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức chương trình “Tết Nhân ái” và các hoạt động cụ thể, thiết thực khác.

Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ 1.400 suất quà Tết, trong đó 950 suất (1 triệu đồng/suất) để tổ chức 3 điểm “Tết Nhân ái” của tỉnh qua hình thức phiên chợ 0 đồng, với 10 mặt hàng như: gạo, nước mắm, nước tương, bột ngọt, đường, trứng, sữa, dầu ăn và bánh, kẹo mứt…

Đặc biệt, tại thành phố Bạc Liêu, Thường trực Thành ủy và UBND thành phố đã quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành, các xã, phường chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết Quý Mão bằng những việc làm và kết quả rất đáng trân trọng.

Cụ thể, ngoài quà của Trung ương và tỉnh hỗ trợ, thành phố Bạc Liêu còn trao thêm cho gia đình chính sách, người có công mỗi hộ 300.000 đồng; đối với hộ nghèo, cận nghèo là 150.000 đồng/hộ. Cùng với đó, địa phương còn vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân giúp hộ có hoàn cảnh khó khăn gần 3.000 suất quà Tết…

Tại huyện Vĩnh Lợi, Thường trực Huyện ủy đã có kế hoạch rất cụ thể hỗ trợ các hộ nghèo khó đón Tết. Huyện đã hợp tổ chức tiếp nhận và trao quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 3,3 tỷ đồng. Ngoài ra, UBND huyện còn xuất ngân sách trên 2,3 tỷ đồng để hỗ trợ Tết cho những hộ nghèo.

Anh Lâm Minh Cường, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Cường Bạc Liêu cho biết, từ nhiều năm nay, nhất là trong năm 2022, mặc dù hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng với tấm lòng chia sẻ khó khăn với những người nghèo, anh đích thân đến tận nơi trao tặng 84 phần quà hỗ trợ những hộ khó khăn ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi), đây là xã vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, anh Lâm Minh Cường đã đến thăm, tặng quà tại một số chùa của đồng bào Khmer ở huyện vùng sâu Hồng Dân (Bạc Liêu)…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam khẳng định: “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng. Việc làm tốt đẹp này được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng rất tích cực, sôi nổi, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần giúp mọi nhà, mọi người có điều kiện vui xuân đón Tết đầm ấm, ý nghĩa…