Bạc Liêu còn 1.637 cán bộ, giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo

NDO - Ngày 24/8, Tiến sĩ Lâm Thị Sang, Giám đốc sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho biết, đến nay công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023 của tỉnh đã cơ bản hoàn tất, gần 1.000 cán bộ, giáo viên và hơn 137 ngàn học sinh các bậc học trong tỉnh đã sẵn sàng bước vào năm học mới.
0:00 / 0:00
0:00
Bạc Liêu luôn động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực trong sự nghiệp “trồng người”.
Bạc Liêu luôn động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực trong sự nghiệp “trồng người”.

Tuy nhiên, cũng theo lãnh đạo ngành Giáo dục tỉnh Bạc Liêu, một trong những hạn chế, khó khăn hiện nay toàn tỉnh vẫn còn 1.637 giáo viên, cán bộ quản lý chưa đạt trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục; trong đó bậc tiểu học 1.258 người, trung học cơ sở 333 người.

Điều đáng mừng là, trong mấy tháng hè vừa qua, toàn ngành Giáo dục Bạc Liêu đã được đầu tư xây dựng mới 94 phòng học, 100 phòng chức năng; sửa chữa, nâng cấp nhiều phòng học, với tổng kinh phí trên 268 tỷ đồng, nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 5.243 phòng học; trong đó 3.485 phòng học kiên cố, đạt tỷ lệ trên 78%.

Cũng trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã bố trí kinh phí đầu tư cho ngành Giáo dục tỉnh 20 tỷ 577 triệu đồng mua sắm thiết bị dạy và học cho học sinh lớp 1 theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Đồng thời, mua sắm thiết bị dạy và học tối thiểu cho học sinh lớp 2 và lớp 6, tổng kinh phí trên 199 tỷ đồng.

Cũng theo Tiến sĩ Lâm Thị Sang, năm học 2022-2023 là năm học thứ ba thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, năm học diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào, làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động chung của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn nêu trên, năm học mới 2022-2023, ngành Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu tiếp tục nỗ lực hơn nữa đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo trong tình hình mới. Ngành giáo dục tiếp tục xây dựng kỷ cương, nền nếp trong cơ sở giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ứng phó linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm, quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới...