Phấn đấu đến năm 2015, Việt Nam có 20 nghìn giáo viên dạy nghề đạt chuẩn

ND - Chiều 14-8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và một số bộ, ngành liên quan tìm hướng giải quyết gấp rút tình trạng thiếu giáo viên trung cấp, cao đẳng dạy nghề ở Việt Nam hiện nay.

Tại buổi làm việc. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, từ nay đến năm 2015, nếu không cung cấp đủ số lượng giáo viên dạy nghề các cấp theo tiêu chuẩn quy định thì nước ta sẽ gặp khủng hoảng nghiêm trọng về nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Từ nay đến cuối năm 2008 phải có giải pháp mang tính đột phá để tháo gỡ những vướng mắc trong khâu đào tạo và dạy nghề ở nước ta. Mục tiêu lớn đề ra là đến năm 2015, Việt Nam sẽ có hai vạn giáo viên dạy nghề đạt chuẩn. Giải pháp có tính đột phá là sẽ phát triển khoa sư phạm nghề tại các trường cao đẳng nghề, trường đại học kỹ thuật. Như vậy vừa giải quyết được số lượng giáo viên dạy nghề, vừa giải quyết được chất lượng đội ngũ giáo viên.

Bên cạnh đó cần thiết phải gửi giáo viên dạy nghề đi thực tập nước ngoài để nâng cao năng lực. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Ðào tạo khẩn trương phối hợp xây dựng đề cương chi tiết Ðề án đào tạo giáo viên dạy nghề trung cấp và cao đẳng trình Chính phủ trước ngày 30-8-2008. Cuối tháng 10-2008, cơ bản hoàn thành Ðề án, sau đó lấy ý kiến các bộ, ngành và khối doanh nghiệp. Tháng 12-2008 phải hoàn chỉnh Ðề án trình Thủ tướng phê duyệt.