Bạc Liêu: Biểu dương, ghi nhận người có uy tín trong đồng bào Khmer

NDO - Tối 13/6, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức gặp mặt chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer.
0:00 / 0:00
0:00
Các chức sắc có uy tín trong đồng bào Khmer dự buổi gặp mặt.
Các chức sắc có uy tín trong đồng bào Khmer dự buổi gặp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cho biết, trong thời gian qua, tuy còn không ít khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực cao, đạt nhiều thành tựu rất đáng khích lệ.

Bạc Liêu: Biểu dương, ghi nhận người có uy tín trong đồng bào Khmer ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng gặp gỡ, tặng quà các chức sắc có uy tín.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm của tỉnh Bạc Liêu đạt khá; thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng, đạt hơn 60 triệu đồng/người/năm. Đến nay, toàn tỉnh có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài ra, tỉnh hiện có 1 huyện và 1 thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới...

Có được những kết quả trên là do sự chung sức, chung lòng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Trong đó, có sự đóng góp quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer, nhất là các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín; các vị đã tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng và an ninh của địa phương…

Bạc Liêu: Biểu dương, ghi nhận người có uy tín trong đồng bào Khmer ảnh 2

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu Tạ Trung Dũng tặng quà các vị chức sắc có uy tín trong đồng bào Khmer.

Sắp tới sẽ diễn ra Đại hội Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2023-2028), lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu mong các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Achar, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tích cực phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh tổ chức thành công Đại hội.

Lãnh đạo Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu cảm ơn sự quan tâm của Đảng, chính quyền đối với đồng bào Khmer. Từ nhiều năm qua, 22 ngôi chùa Phật giáo Nam tông trong tỉnh Bạc Liêu luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ về mọi mặt. Đồng bào dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương, đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Cũng nhân dịp này, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã trao tặng nhiều phần quà đến các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương.