Ba bị cáo còn lại là Trần Văn Luông, SN 1989, quê tỉnh Bến Tre; Huỳnh Thanh Sơn, SN 1992, quê Tỉnh Ninh Thuận; Trần Thanh Tuyền, SN 1992, quê tỉnh Ninh Thuận cũng bị Hội đồng xét xử bác kháng cáo, giữ nguyên hình phạt mà án sơ thẩm đã tuyên là tù chung thân, 18 năm tù và 12 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, tối 24-11-2012, Trúc cùng đồng bọn đi trên hai xe gắn máy, mang theo mã tấu, lượn xe lòng vòng trên các quãng đường vắng, tìm cơ hội cướp tài sản. Khi đến chân cầu Phú Mỹ thuộc địa bàn quận 7, phát hiện chị Nguyễn Thị ngọc Thúy đi xe máy hiệu SH, cả bọn bám theo. Qua cầu Phú Mỹ đến quãng đường vắng thuộc địa bàn quận 2, Luông lái xe vượt lên, Trúc ngồi sau dùng mã tấu chém nhiều nhát vào tay chị Thúy để cướp xe. Do không nổ máy được, bọn chúng giật chiếc túi xách của chị Thúy rồi bỏ chạy.
Trước khi gây ra vụ cướp này, cũng với thủ đoạn tương tự, Trúc và đồng bọn đã gây 14 vụ cướp khác, tài sản chiếm đoạt tổng cộng hơn 600 triệu đồng.
Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tàn ác, quyết liệt thực hiện tội phạm. Bản án của tòa sơ thẩm dành cho các bị cáo là thỏa đáng, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không đưa ra được các tình tiết giảm nhẹ mới, do vậy không có cở sở để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.