Bắc Kạn trồng cây xanh dọc đường du lịch đi hồ Ba Bể

NDO - Sáng 16/2, tại xã Dương Quang (thành phố Bắc Kạn), tỉnh Bắc Kạn tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh tham gia trồng cây. Ảnh: TUẤN SƠN.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh tham gia trồng cây. Ảnh: TUẤN SƠN.

Vị trí được chọn thực hiện lễ phát động Tết trồng cây nằm dọc tuyến đường mở mới từ thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể, kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang).

Dự lễ phát động có Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã tiến hành trồng 70 cây bàng Đài Loan (Trung Quốc) tại các khu vực đất trống lưu không thuộc địa phận thôn Bản Giềng, xã Dương Quang, dọc hành lang đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể, kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang).

Bắc Kạn trồng cây xanh dọc đường du lịch đi hồ Ba Bể ảnh 1

Đông đảo đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: TUẤN SƠN.

Đường từ thành phố đi hồ Ba Bể, kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang) là dự án trọng điểm mở mới đường du lịch, có tổng mức đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng. Đây là dự án đầu tư công có tổng mức đầu tư lớn nhất của Bắc Kạn từ trước tới nay.

Dự án hoàn thành sẽ tạo động lực để khai thác tiềm năng du lịch của Bắc Kạn và tỉnh Tuyên Quang.

Đây là dự án mở mới cho nên dọc tuyến đường có nhiều đất lưu không, đất trống sau khi san ủi. Vì vậy, ngay từ năm 2023, Bắc Kạn đã lên phương án trồng cây dọc tuyến với quan điểm trồng cây phục hồi rừng gắn với tạo cảnh quan, điểm nhấn cho tuyến đường du lịch này.

Dự kiến, Bắc Kạn sẽ trồng hơn 1.000 cây xanh, gồm các loại cây như: giáng hương, bàng Đài Loan, lát hoa, sao đen, chè Shan tuyết, sưa trắng, sưa vàng… trên tuyến đường, đồng thời, tỉnh trồng gần 1.000 cây có hoa như: hoa ban, muồng Hoàng Yến, lộc vừng…

Bắc Kạn trồng cây xanh dọc đường du lịch đi hồ Ba Bể ảnh 2

Các đại biểu tham gia trồng cây. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Bắc Kạn là địa phương có tốc độ trồng rừng và tỷ lệ che phủ rừng cao nhất nước. Thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bắc Kạn đề ra mục tiêu giai đoạn 2021-2025 trồng gần 8 triệu cây xanh, tương đương 6.510ha.

Tính đến hết năm 2023, Bắc Kạn đã trồng được hơn 6,8 triệu cây, đạt 86% kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Trong đó trồng mới tập trung được hơn 3 triệu cây, tương đương hơn 1.515ha; trồng phân tán hơn 3,8 triệu cây, tương đương hơn 3.874ha.

Để thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh, đến nay, Bắc Kạn bố trí hơn 13 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, còn người dân đã tự đầu tư hơn 21 tỷ đồng để trồng rừng.

Năm 2024 và 2025, tỉnh Bắc Kạn dự kiến trồng hơn 1,4 triệu cây, tương đương 1.312ha. Trong đó trồng tập trung 212.000 cây, trồng phân tán hơn 1,2 triệu cây.