Bắc Kạn lại xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bắc Kạn, sau một thời gian tạm lắng, ngày 21/3, tại huyện Bạch Thông lại xuất hiện một ổ dịch tả lợn châu Phi.
0:00 / 0:00
0:00
Hai trong số những con lợn bị chết bởi dịch tả lợn châu Phi tại ổ dịch mới phát hiện ở xã Tân Tú. Ảnh: LÊ TRANG
Hai trong số những con lợn bị chết bởi dịch tả lợn châu Phi tại ổ dịch mới phát hiện ở xã Tân Tú. Ảnh: LÊ TRANG

Trước đó, ngày 13/3, đàn lợn gồm 27 con của gia đình ông Phạm Đức Hậu ở thôn Tân Hoan, xã Tân Tú có hiện tượng ốm, chết không rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xã Tân Tú và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bạch Thông đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương (Cục Thú y) để xét nghiệm.

Ngày 21/3, mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ủy ban nhân dân xã Tân Tú và cơ quan chuyên môn đã huy động lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn hộ gia đình tiêu hủy toàn bộ lợn chết và lợn bị ốm theo quy định. Đồng thời, tuyên truyền, khuyến cáo các hộ chăn nuôi khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, không để dịch lây lan diện rộng.

Hơn 2 năm qua, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, dai dẳng tại tỉnh Bắc Kạn gây nhiều thiệt hại cho người chăn nuôi lợn.

Trong năm 2023, dịch bệnh này đã xảy ra tại hơn 180 hộ ở 66 thôn, bản thuộc 33 xã của 8 huyện. Dịch bệnh đã khiến 737 con lợn mắc, phải tiêu hủy với tổng trọng lượng hơn 24 tấn.

Tỉnh Bắc Kạn đã tổng hợp, báo cáo nhu cầu cấp kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi hơn 15 tỷ đồng.