Bắc Giang sẵn sàng phục vụ SEA Games 31

NDO -

Những ngày này TP Bắc Giang như được thay áo mới, đường phố được chỉnh trang, cờ hoa trang hoàng rực rỡ, sẵn sàng cho SEA Games 31. Theo kế hoạch, Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang là địa điểm thi đấu chính thức môn Cầu lông của Đại hội thể thao Đông Nam Á với 127 vận động viên của 8 quốc gia tham gia thi đấu.

 Đội tuyển tuyển cầu lông quốc gia tập luyện tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang.
Đội tuyển tuyển cầu lông quốc gia tập luyện tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang.

Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang với sức chứa hơn 4.500 khán giả, tọa lạc tại khu đô thị phía nam TP Bắc Giang là nơi sẽ diễn ra các trận thi đấu môn Cầu lông của SEA Games 31. Thời gian thi đấu dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 22/5. Công tác đón, tiễn khách, phục vụ đoàn dự kiến từ ngày 1 đến 24/5.

Tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các hạng mục, công trình hiện có, bổ sung, lắp đặt thêm 20 cột đèn chiếu sáng và các thảm thi đấu theo tiêu chuẩn quốc tế tại nhà thi đấu, sẵn sàng phục vụ thi đấu. Ngay từ ngày 21/3, đội tuyển cầu lông quốc gia tham dự SEA Games 31 bắt đầu tập luyện tại đây. Đội tuyển gồm 20 vận động viên (VĐV), trong đó có 10 VĐV nam, 10 VĐV nữ. Đây là những VĐV tiêu biểu, xuất sắc giành nhiều thành tích cao ở các giải đấu trong nước.

Để chuẩn bị cho sự kiện lớn này, công tác tuyên truyền, cổ động, trang trí khánh tiết đang được ngành chức năng TP Bắc Giang triển khai. Thành phố lắp đặt gần 1.200 chiếc pano kích thước 0,8mx2m trên các tuyến đường trục chính, khu vực công viên, quảng trường, cũng như hai bên đường gom dọc cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, bổ sung hệ thống bảng điện tử, cổng chào điện tử, đồng thời vận hành toàn bộ hệ thống đèn, điện chiếu sáng trang trí trên các tuyến đường chính của thành phố.

Các đoàn vận động viên đến Bắc Giang được bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Mường Thanh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn 4 sao. Ban tổ chức đã bố trí điều kiện sinh hoạt cho các đoàn sao cho phù hợp nhất với văn hóa, phong tục của từng đoàn, nhất là chế độ ăn uống và tập luyện của mỗi đoàn.

Tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành tổ chức tập huấn cho gần 90 tình nguyện trực tiếp làm công tác phục vụ tại SEA Games 31. Các tình nguyện viên được đào tạo, hướng dẫn những nội dung về đưa đón các quan chức, cán bộ các đoàn, vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, phóng viên báo chí các nước bạn. Đồng thời được cung cấp những thông tin, kỹ năng liên quan đến hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn; lễ tân khánh tiết; dẫn chương trình, phiên dịch; làm nhiệm vụ hậu cần, phục vụ tại sân thi đấu, nơi các đoàn ăn nghỉ; đón, hỗ trợ các đoàn và vận động viên tại các cơ sở y tế, sân bay, khách sạn…

Bắc Giang sẵn sàng phục vụ SEA Games 31 -0
 Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang phục vụ SEA Games 31.

Đến nay công tác bảo đảm cơ sở vật chất Nhà thi đấu thể thao tỉnh, trang trí khánh tiết, tuyên truyền, quảng bá; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch Covid-19; cung cấp điện; đường truyền internet trong thời gian diễn ra sự kiện; đón tiếp, tác nghiệp của các cơ quan báo chí trong, ngoài nước… đã được cơ bản hoàn tất sẵn sàng cho ngày tổ chức giải đấu.

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, việc tỉnh Bắc Giang được chọn là địa phương đăng cai thi đấu môn Cầu lông SEA Games 31 là vinh dự lớn đối với tỉnh; khẳng định năng lực của tỉnh trong việc tổ chức, phục vụ các giải thể thao quốc gia, quốc tế. Đây cũng là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Giang tới bạn bè trong và ngoài nước.

Trong những ngày diễn ra SEA Games 31, tỉnh Bắc Giang cho phát hành tờ rơi có mã QR giới thiệu về các khu, điểm, sản phẩm du lịch của tỉnh bằng tiếng Anh cho các đoàn thể thao và du khách quốc tế. Cùng với đó, tỉnh tổ chức nhiều chương trình giao lưu, văn hóa văn nghệ đặc sắc nêu bật ý nghĩa giá trị của các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích của địa phương.