Ba Đình xếp thứ 3/30 quận, huyện về số lượng học sinh giỏi

NDO - Năm học 2021-2022, ngành giáo dục quận Ba Đình đã đánh dấu nhiều cố gắng, nỗ lực, quyết tâm bứt phá để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, quốc gia và quốc tế tiếp tục tăng về số lượng và thành tích.
0:00 / 0:00
0:00
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình Lê Đức Thuận phát biểu tại hội nghị.
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình Lê Đức Thuận phát biểu tại hội nghị.

Ngày 25/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2022-2023.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình Lê Đức Thuận cho biết: Năm học 2021-2022, ngành giáo dục quận Ba Đình đã đánh dấu nhiều cố gắng, nỗ lực, quyết tâm bứt phá để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quy mô giáo dục quận Ba Đình được duy trì ổn định, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có nhiều đổi mới, sáng tạo, tạo ra bước đột phá và phát triển mạnh. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quận tập trung thực hiện, coi đây là giải pháp nâng cao chất lượng cũng như phát triển toàn diện các trường học.

Trong năm học, học sinh quận Ba Đình đã tham gia 31 cuộc thi, đạt 305 giải, trong đó có 48 Huy chương Vàng, 82 Huy chương Bạc, 108 Huy chương Đồng và 67 giải Khuyến khích.

Tại kỳ thi học sinh giỏi thành phố, ngành giáo dục quận Ba Đình đạt 12 giải Nhất, 23 giải Nhì, 36 giải Ba và 23 giải Khuyến khích, xếp thứ 3/30 quận, huyện, thị xã về số học sinh giỏi. Kết quả thi vào lớp 10 trung học phổ thông được đánh giá nằm trong nhóm 5 quận, huyện, thị xã dẫn đầu thành phố.

Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia của quận Ba Đình tăng 24 bậc, đứng thứ 5/30 thành phố. Với kết quả đạt được, quận Ba Đình đã về đích trước 2 năm thực hiện mục tiêu nằm trong tốp đầu thành phố mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ 26 đề ra.

Năm học 2022-2023, ngành giáo dục quận Ba Đình tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đồng thời, quyết tâm triển khai thắng lợi, hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018; thực hiện hiệu quả Đề án phát triển giáo dục mầm non của Thành phố và quận. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; bố trí đủ giáo viên dạy học các môn Ngoại ngữ, môn Tin học...; bảo đảm 100% giáo viên dạy học lớp 4, lớp 8 được bồi dưỡng theo quy định. Ngoài ra, đẩy mạnh bảo đảm quy mô trường, lớp và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; thực hiện kế hoạch trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trần Lưu Hoa biểu dương những thành tích đạt được của ngành giáo dục quận Ba Đình đạt được. Công tác bồi dưỡng học sinh mũi nhọn quận Ba Đình vươn lên đứng thứ ba trong toàn thành phố. Ngành giáo dục quận Ba Đình là một trong số ít đơn vị được Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua…

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình tiếp tục tham mưu, đề xuất các đề án mang tính dài hơi từ những thế mạnh lợi thế.

Giao nhiệm vụ năm học mới, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm lưu ý, ngành giáo dục quận cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới. Đồng thời, phát huy tinh thần chủ động, xác định rõ tầm quan trọng và triển khai thực hiện hiệu quả, rõ nét công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực.

Ngành giáo dục quận Ba Đình tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành, phù hợp trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư bồi dưỡng học sinh giỏi đặc biệt là quan tâm công tác giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống cho học sinh. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn ngành, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả của ngành giáo dục…