Bayern Munich kiểm soát bóng trên phần sân nhà tốt hơn, nhưng Atletico mới là đội bóng tổ chức chặt chẽ và nguy hiểm hơn. Phút thứ 4, S. Nuguez đã thử tài thủ môn M. Neuer. Tiền đạo đang lấy lại phong độ cao là F. Torres cũng buộc thủ môn Neuer phải hai lần trổ tài ở phút thứ 8. Phút 11, S. Nuguez đi bóng lắt léo xâm nhập vòng cấm trước khi sút chìm vào góc xa, đánh bại thủ môn Neuer, ghi bàn thắng tuyệt đẹp cho Atletico. Các cú sút của Bayern Munich thường không chính xác, ít gây nguy hiểm cho thủ môn J. Oblak. Phút 30, nhờ tài năng của thủ môn Neuer mà Bayern không bị thủng lưới lần thứ hai – Neuer đã phá được cú sút cận thành của A. Griezmann.
Pha bóng nguy hiểm nhất của Bayern Munich là cú sút trúng xà ngang của D. Alaba ở phút 54. Thủ môn Oblak phản xạ cực tốt, bắt gọn bóng từ cú đánh đầu khá mạnh của J. Martinez ở phút 56. Các cầu thủ Bayern Munich chơi tốt hơn trong hiệp 2. Phút 64, chân sút Lewandowski sút bóng từ góc hẹp, không thể thắng thủ môn Oblak. F. Torres sẽ phải tiếc nuối khi anh bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số cho Atletico ở phút 75 – cú sút của anh đưa bóng dội cột dọc khung thành Neuer bật ra. Cú đá bồi sau đó của Koke lại không thắng được Neuer.
Những phút cuối trận, Bayern Munich vùng lên dữ dội, nhưng D. Costa, M. Benatia và A. Vidal đều không thể khuất phục được thủ môn Oblak, đành chịu thua 0-1.