Ðoàn xe đưa Chủ tịch nước và Ðoàn đại biểu cấp cao nước ta tiến vào Ðại lễ đường Nhân dân với sự đón tiếp trọng thị dành cho các nguyên thủ quốc gia tham dự HNCC APEC. Trong khoảng thời gian 30 phút diễn ra cuộc gặp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi ý kiến sâu rộng về phương hướng lớn làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.
Chủ tịch Tập Cận Bình đã phản hồi tích cực đối với các đề xuất của Chủ tịch nước ta về các biện pháp cụ thể, nhằm tăng cường quan hệ giữa hai Ðảng, hai nước trong thời gian tới, đồng thời đề nghị hai bên kiên trì tăng cường trao đổi chiến lược, ổn định phương hướng đúng đắn của quan hệ hai nước; đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực, thực hiện cùng có lợi... Chợt nhớ, chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Bắc Kinh, Bà Lý Tiểu Lâm, Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc đến chào Chủ tịch nước ta. Chứng kiến cuộc gặp này, chúng tôi được nghe Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước đã trở thành truyền thống lâu đời do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Ðông cùng các thế hệ lãnh đạo của hai nước dày công vun đắp, là tài sản quý báu cần tiếp tục được bảo vệ và phát huy trong thời gian tới.
Bà Lý Tiểu Lâm bày tỏ sự xúc động đối với cá nhân Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp và đề nghị tiếp tục ủng hộ các tổ chức hội hữu nghị của nhân dân hai nước. Ngay tối hôm đó, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước nhắc nhở, cùng với việc tham gia đôn đốc, tổ chức thực hiện các thỏa thuận đã được hai nước ký kết, cán bộ, đảng viên, nhân viên Ðại sứ quán cần làm tốt hơn chức năng là cầu nối vững chắc cho việc củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.
Bên lề hội nghị, không chỉ đối với nước chủ nhà, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt, tiếp xúc với nguyên thủ và lãnh đạo các thành viên APEC, như Tổng thống các nước: In-đô-nê-xi-a, Hoa Kỳ, Phi-li-pin, Chi-lê, Pê-ru; Thủ tướng các nước Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Thái-lan, Pa-pua Niu Ghi-nê... nhằm làm sâu sắc hơn các mối quan hệ song phương. Tuy nhiên, chúng tôi lại quan tâm đến một cuộc họp khác. Ngay buổi chiều hôm đặt chân đến thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tọa đàm, trao đổi ý kiến với đông đảo tập đoàn kinh tế lớn đại diện cho Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC. Chúng tôi đã nghe họ gọi Chủ tịch nước ta là "người bạn tin cậy và thân thiết của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ". Do vậy, các lãnh đạo tập đoàn kinh tế đề nghị Chủ tịch nước giúp họ hiểu biết sâu sắc tình hình Việt Nam, kết quả cũng như phương hướng sắp tới của Việt Nam trong đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng mà Ðảng và Nhà nước ta đang thực hiện; vai trò, lợi thế, vị thế của Việt Nam trong xu thế phát triển của các nước ASEAN.
Những câu hỏi đó đã củng cố trong chúng tôi niềm tin, Việt Nam luôn là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hồi phục đà tăng trưởng chậm hơn so với dự báo. Và càng lý thú hơn, trong khuôn khổ HNCC APEC, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là khách mời đặc biệt tham dự và phát biểu định hướng, gợi mở Hội nghị cấp cao doanh nghiệp APEC với chủ đề "Tăng cường kết nối khu vực: Những ưu tiên về đầu tư, cơ sở hạ tầng và chính sách". Bằng phong thái nhẹ nhàng, truyền cảm, bài phát biểu của Chủ tịch nước ta đã thu hút sự quan tâm của hơn 1.500 tập đoàn kinh tế danh tiếng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chủ tịch nước nêu lên những ý tưởng mới mẻ, rằng, nhờ tiền đề APEC đã tạo dựng sau 25 năm xây dựng và trưởng thành, các nền kinh tế khu vực này đang đứng trước những tiềm năng mới rất to lớn để đẩy mạnh kết nối. APEC luôn đi tiên phong với tầm nhìn dài hạn mà tiêu biểu là các mục tiêu Bô-go năm 1994 về tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại, đầu tư. Các hiệp định thương mại thời kỳ mới với quy mô và mục tiêu cao hơn được ký kết đã và sẽ phát huy tác dụng mạnh mẽ cho việc kết nối các nền kinh tế. Ở thế kỷ 21, sự kết nối là toàn diện và sâu rộng trên cả ba phương diện: thể chế; cơ sở hạ tầng kỹ thuật; con người.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu bật vai trò và hiệu lực to lớn của ASEAN trong quá trình thực hiện kết nối các nền kinh tế lớn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mời gọi các nhà doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ mạnh hơn về kỹ thuật, năng lực kết nối cho các nền kinh tế thành viên APEC đang phát triển, nhất là các lĩnh vực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Hỗ trợ các nền kinh tế thành viên ASEAN triển khai kế hoạch tổng thể về kết nối, nhất là đối với các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật thu hẹp khoảng cách phát triển khu vực tiểu vùng sông Mê Công. Chúng tôi đã được nghe lãnh đạo các tập đoàn kinh tế phát biểu ý kiến, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong ổn định kinh tế vĩ mô, tái cấu trúc nền kinh tế và đề xuất các khuyến nghị về cơ chế chính sách để tạo môi trường hấp dẫn hơn để thu hút các nhà đầu tư. Ðược theo dõi trọn vẹn HNCC APEC, chúng tôi có dịp hiểu sâu sắc hơn nhận định, Việt Nam ngày càng có tiếng nói trọng lượng và trách nhiệm trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.
Vào lúc 11 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 11-11, tại Trung tâm hội nghị quốc tế Hồ Nhạn Thê ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), các trưởng đoàn của 21 nền kinh tế thành viên tươi cười nắm tay nhau chụp ảnh, báo hiệu HNCC APEC 2014 kết thúc tốt đẹp, với việc ra tuyên bố chung và bốn văn kiện quan trọng đề ra định hướng lớn cho liên kết, thiết lập một số cơ chế hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên. Sau ba ngày làm việc, với khoảng 26 chương trình hoạt động, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Ðoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đóng góp tích cực vào những vấn đề lớn của APEC, thúc đẩy thực hiện nhiều vấn đề lớn mà các thành viên cùng quan tâm. Các thành viên đánh giá cao các đề xuất của nước ta, nhất là đề cao nhu cầu duy trì hòa bình, ổn định để lấy lại đà tăng trưởng kinh tế, cùng hợp tác và phát triển.
Rời thủ đô Bắc Kinh, trên đường về Tổ quốc, chúng tôi mang theo hy vọng, APEC 2014 sẽ bắt đầu một chặng đường phát triển mới vì một châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, gắn kết và thịnh vượng.
Ghi chép của phóng viên Báo Nhân Dân