[Ảnh] Tưng bừng Ngày Hội văn hóa dân gian Quảng Đà

NDO - Chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tổ chức sự kiện “Ngày hội văn hóa dân gian Quảng Đà”.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh khu du lịch Suối khoáng nóng Núi Thần Tài giữa núi rừng nguyên sinh phía tây nam dãy Bà Nà-Núi Chúa.
Toàn cảnh khu du lịch Suối khoáng nóng Núi Thần Tài giữa núi rừng nguyên sinh phía tây nam dãy Bà Nà-Núi Chúa.

Tham dự “Ngày hội văn hóa dân gian Quảng Đà”, du khách được trải nghiệm và trực tiếp tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm chất dân gian của người dân Xứ Quảng, như biểu diễn nghệ thuật hát Bài Chòi, múa Lân Sư Rồng, trình diễn kỹ thuật làm tò he bằng bột gạo hoặc đất sét, biểu diễn ảo thuật, tham quan, các gian hàng trò chơi dân gian, giao lưu nhảy sạp, múa hát truyền thống của người Cơ Tu.

Bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông và Marketing khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài cho biết: Với phương thức tổ chức mới, đa dạng và đậm chất dân gian, cùng với việc làm mới nhiều hạng mục vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, tổ chức nhiều trò chơi dân gian do chính người dân địa phương thực hiện, khu du lịch Núi Thần Tài mang đến cho du khách một kỳ nghỉ lễ tuyệt vời.

[Ảnh] Tưng bừng Ngày Hội văn hóa dân gian Quảng Đà ảnh 1

Ngay từ sáng sớm, rất đông du khách và người dân đổ về khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài để tham gia sự kiện “Ngày hội văn hóa dân gian Quảng Đà”.

[Ảnh] Tưng bừng Ngày Hội văn hóa dân gian Quảng Đà ảnh 2

Công tác đón tiếp, mua vé vào cổng được phục vụ chu đáo, tránh ùn tắc, chen lấn, xô đẩy.

[Ảnh] Tưng bừng Ngày Hội văn hóa dân gian Quảng Đà ảnh 3

Khá nhiều khách người nước ngoài cũng hào hứng tham dự sự kiện Ngày hội văn hóa dân gian Quảng Đà.

Các chương trình văn hóa-nghệ thuật tổ chức trong dịp lễ này không chỉ phục vụ nhu cầu của người dân thành phố, mà còn góp phần đẩy mạnh hoạt động du lịch, thu hút du khách đến với Đà Nẵng.

Ngoài ra, khu du lịch đang triển khai nhiều sản phẩm du lịch mới để đưa vào phục vụ du khách trong thời gian sắp tới như vườn chim; chèo thuyền kayak.

Khu du lịch Núi Thần Tài mong muốn sẽ đóng góp thêm cho du lịch Đà Nẵng những sản phẩm tầm cỡ, ấn tượng nhằm góp phần phát triển ngành du lịch thành phố Đà Nẵng ngày càng vươn tầm quốc tế.

[Ảnh] Tưng bừng Ngày Hội văn hóa dân gian Quảng Đà ảnh 4

Khu công viên nước với nhiều trò chơi thú vị là địa điểm hấp dẫn nhất đối với trẻ em và cả người lớn.

Chương trình “Ngày hội văn hóa dân gian Quảng Đà” diễn ra 4 ngày, từ 29/4 đến 2/5.

Ngay trong ngày đầu tiên, có hơn 3000 du khách, người dân tham dự, trải nghiệm với nhiều ấn tượng đặc biệt khi đến vui chơi, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại khu du lịch trong dịp đại lễ này.

[Ảnh] Tưng bừng Ngày Hội văn hóa dân gian Quảng Đà ảnh 5

Khu hồ bơi cũng được du khách nhí quan tâm.

Bên cạnh các hoạt động đặc biệt của chương trình “Ngày hội văn hóa dân gian Quảng Đà”, khu du lịch Núi Thần Tài cũng vừa bổ sung, làm mới nhiều hạng mục độc đáo, đặc sắc, như Đền Thần Tài, tắm khoáng nóng tại Huyệt Long Hồ; tắm Onsen theo phong cách Nhật Bản; xông hơi khô, xông hơi ướt, xông hơi đá muối Himalaya; trượt phao dòng sông Lười; massage hồ sục Jacuzzi; vui chơi tại Công viên nước; ngâm chân hồ khoáng nóng; vui chơi tại Công viên Khủng long; trải nghiệm trò chơi thực tế ảo; xem phim 9D-12D,… và tham quan, chụp hình trong khuôn viên khu du lịch.

[Ảnh] Tưng bừng Ngày Hội văn hóa dân gian Quảng Đà ảnh 6

Đôi bạn trẻ đến từ Vương Quốc Anh lắng nghe câu chuyện về Thần Tài, về những trò chơi dân gian của người dân Xứ Quảng.

[Ảnh] Tưng bừng Ngày Hội văn hóa dân gian Quảng Đà ảnh 7

Khu sân chơi Thần Tài, điểm check-in không thể bỏ qua của mọi du khách khi tham quan, trải nghiệm tại Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài.

[Ảnh] Tưng bừng Ngày Hội văn hóa dân gian Quảng Đà ảnh 8

Biểu diễn trống hội.

[Ảnh] Tưng bừng Ngày Hội văn hóa dân gian Quảng Đà ảnh 9

Múa Lân-Sư-Rồng.

[Ảnh] Tưng bừng Ngày Hội văn hóa dân gian Quảng Đà ảnh 10

Các em nhỏ rất thích thú với trò chơi nặn tò he bằng bột gạo trộn đường, sau đó có thể thưởng thức như một cây kẹo mút.

[Ảnh] Tưng bừng Ngày Hội văn hóa dân gian Quảng Đà ảnh 11

Trò chơi dân gian “bịt mắt đập niêu” khiến nhiều người lớn thích thú vì được nhận một vé trở lại tuổi thơ.

[Ảnh] Tưng bừng Ngày Hội văn hóa dân gian Quảng Đà ảnh 12

Công viên khủng long cũng là điểm chụp ảnh cực đẹp, để ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên người thân, bạn bè.

[Ảnh] Tưng bừng Ngày Hội văn hóa dân gian Quảng Đà ảnh 13

Tiết mục nhảy sạp của các thiếu nữ địa phương dân tộc Cơ Tu, thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang.