[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam

NDO - Chiều 22/10, tại Trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.
0:00 / 0:00
0:00

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Được; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan liên quan.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đồng chí Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam ảnh 3
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Được báo cáo tại buổi làm việc.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam ảnh 4
Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam ảnh 5

Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu giải đáp những vấn đề liên quan.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam ảnh 6

Trung tướng Khuất Việt Dũng Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trình bày báo cáo.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam ảnh 7
Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao vai trò và những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua. Thủ tướng Chính phủ cơ bản thống nhất với chủ đề Đại hội là: Phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam ảnh 8

Thủ tướng: Các cấp hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân. Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ Trung ương đến cơ sở cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam ảnh 9

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam ảnh 10
Trước đó, Thủ tướng thăm Phòng Truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam ảnh 11
Ghi sổ vàng truyền thống của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thủ tướng mong muốn các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống "Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới" của Hội, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.