Thống tướng Min Aung Hlaing, người lãnh đạo Myanmar từ năm 2021, cho biết có 96 người tử vong tại vùng lãnh thổ Liên bang Naypyidaw, 18 người ở Sagaing và 30 người tại Kyaukse.
Quốc gia Đông Nam Á này cũng ghi nhận ít nhất 732 người bị thương.
![]() |
| Một tòa nhà sụp đổ sau trận động đất tại Nay Pyi Taw, Myanmar. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
![]() |
| Ngôi chùa bị phá hủy sau trận động đất ở Mandalay, Myanmar. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
![]() |
| Tòa nhà sụp xuống ở Mandalay, Myanmar. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
![]() |
| Một tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất ở Nay Pyi Taw, Myanmar. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
![]() |
| Tòa nhà sụp đổ sau trận động đất ở Mandalay, Myanmar. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
![]() |
| Quang cảnh ở Mandalay, Myanmar sau trận động đất. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
![]() |
| Tòa nhà sụp xuống ở Mandalay, Myanmar. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
![]() |
| Một con đường bị hư hỏng sau trận động đất tại Nay Pyi Taw, Myanmar. (Ảnh: Tân Hoa xã) |







