[Ảnh] Giải cứu người tị nạn ở Địa Trung Hải

[Ảnh] Giải cứu người tị nạn ở Địa Trung Hải

NDO - Mới đây, đội giải cứu Astral thuộc tổ chức phi chính phủ Open Arms đã cứu 47 người tị nạn trên chiếc thuyền lênh đênh giữa biển Địa Trung Hải. Con thuyền này rời thành phố Sfax, Tunisia 2 ngày trước khi bị chìm.
[Ảnh] Giải cứu người tị nạn ở Địa Trung Hải ảnh 1

Chiếc thuyền cứu hộ của các nhân viên Astral, tổ chức phi chính phủ Open Arms cung cấp áo phao cho những người di cư.

[Ảnh] Giải cứu người tị nạn ở Địa Trung Hải ảnh 2

Chiếc thuyền chở 47 người tị nạn bị chìm. Tất cả những người di cư trên con tàu được các thủy thủ đoàn cứu hộ Astral cứu sống.

[Ảnh] Giải cứu người tị nạn ở Địa Trung Hải ảnh 3

Một người đàn ông cố gắng nổi trên mặt biển mênh mông sau khi chiếc thuyền bị chìm.

[Ảnh] Giải cứu người tị nạn ở Địa Trung Hải ảnh 4

Một người di cư được đưa lên chiếc tàu cá tham gia vào nỗ lực cứu hộ.

[Ảnh] Giải cứu người tị nạn ở Địa Trung Hải ảnh 5

Một trong những nhân viên cứu hộ của Open Arms tóm lấy Aisha, một phụ nữ đang mang thai trên chiếc thuyền bị chìm.

[Ảnh] Giải cứu người tị nạn ở Địa Trung Hải ảnh 6

2 nhân viên cứu hộ nỗ lực đưa Aisha lên thuyền cứu hộ.

[Ảnh] Giải cứu người tị nạn ở Địa Trung Hải ảnh 7

Lực lượng cứu hộ đưa Aisha lên tàu.

[Ảnh] Giải cứu người tị nạn ở Địa Trung Hải ảnh 8

Các nhân viên cứu hộ chăm sóc, sơ cứu cho Aisha.

[Ảnh] Giải cứu người tị nạn ở Địa Trung Hải ảnh 9

Các nhân viên cứu hộ của Open Arms bế một em bé vừa được giải cứu.

[Ảnh] Giải cứu người tị nạn ở Địa Trung Hải ảnh 10

Một thành viên trong đoàn tị nạn ôm chặt con trai, hiện đã an toàn trên con tàu cứu hộ của tổ chức Open Arms.

[Ảnh] Giải cứu người tị nạn ở Địa Trung Hải ảnh 11

Đội cứu hộ phát chăn giữ nhiệt cho những người di cư.

[Ảnh] Giải cứu người tị nạn ở Địa Trung Hải ảnh 12

47 người di cư được Open Arms giải cứu lần này đến từ các quốc gia ở châu Phi cận Sahara.

back to top