Hàng chục người di cư thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ngoài khơi Italia

Reuters dẫn nguồn giới chức Italia cho biết, ít nhất 58 người đã thiệt mạng trong vụ chìm thuyền chở người di cư xảy ra tại bờ biển miền nam nước này sáng 26/2. Biển động mạnh do mưa bão khiến thuyền va vào đá và chìm gần khu nghỉ dưỡng ven biển Steccato di Cutro, trên vùng biển phía đông Calabria. Công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn được tiến hành, song gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu.
0:00 / 0:00
0:00
Phần còn lại của một con tàu được nhìn thấy dọc theo bãi biển nơi tìm thấy thi thể của những người được cho là người tị nạn sau một vụ đắm tàu, ở Cutro, bờ biển phía đông của vùng Calabria, Italia, ngày 26/2. (Ảnh: REUTERS)
Phần còn lại của một con tàu được nhìn thấy dọc theo bãi biển nơi tìm thấy thi thể của những người được cho là người tị nạn sau một vụ đắm tàu, ở Cutro, bờ biển phía đông của vùng Calabria, Italia, ngày 26/2. (Ảnh: REUTERS)

Giới chức địa phương cho biết, thuyền gặp nạn khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ vài ngày trước, với những người di cư chủ yếu từ Afghanistan, Iran và một số quốc gia khác. Hơn 80 người đã được cứu sống, trong đó hơn 20 người phải nhập viện. Những người sống sót cho biết, vào thời điểm gặp nạn thuyền chở khoảng 140 đến 150 người. Cảnh sát tạm giữ một nghi phạm với tội danh buôn bán người.

Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ chìm thuyền, đồng thời cam kết ngăn chặn các thảm kịch tương tự có thể xảy ra. Bộ trưởng Nội vụ Italia Matteo Piantedosi nhấn mạnh sự cần thiết ngăn chặn những chuyến tàu chở người di cư vượt biển, mà theo ông là làm giàu cho những kẻ buôn người, trong khi chỉ mang đến cho người di cư "ảo ảnh" về một cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu.

Italia là một trong những điểm đến hàng đầu của những người di cư trước khi họ tìm đường sang các nước châu Âu khác. Tuyến di cư miền trung Ðịa Trung Hải là một trong những tuyến đường di cư nguy hiểm nhất thế giới. Dự án Người di cư mất tích của Liên hợp quốc ghi nhận hơn 17.000 trường hợp tử vong và mất tích tại khu vực này từ năm 2014 đến nay.