[Ảnh] Ghé Giverny thăm nhà vườn của danh họa người Pháp Claude Monet

NDO - Danh họa người Pháp Claude Monet đã dành 43 năm cuối đời của mình để sinh sống tại vùng nông thôn thanh bình Giverny. Ông từng nói: Ngoài việc vẽ và làm vườn ra, tôi chẳng giỏi bất cứ thứ gì khác… Thế nhưng, từng góc sân, từng hàng cây, cho tới những bụi hồng, suối nước, hồ cá, mỗi bố cục của khu vườn để lại cho đời những “bức tranh” rực rỡ.
Xưởng vẽ với bộ ghế salon bọc vải hoa, cùng bức tường treo kín bản sao của những tranh gốc gây ấn tượng mạnh với bất kể ai khi bước vào căn phòng.
Xưởng vẽ với bộ ghế salon bọc vải hoa, cùng bức tường treo kín bản sao của những tranh gốc gây ấn tượng mạnh với bất kể ai khi bước vào căn phòng.
[Ảnh] Ghé Giverny thăm nhà vườn của danh họa người Pháp Claude Monet ảnh 1

Tạm xa những góc phố ồn ào, náo nhiệt của thủ đô Paris hoa lệ, chuyến tàu khởi hành từ nhà ga Saint-Lazare men theo hướng tây bắc sẽ đưa khách du lịch đến với vùng quê Giverny yên bình.

[Ảnh] Ghé Giverny thăm nhà vườn của danh họa người Pháp Claude Monet ảnh 2

Nhìn qua những khung cửa sổ của đoàn tàu năm xưa, danh họa Claude Monet đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi vẻ đẹp bình dị của nơi đây. Cũng từ năm 1883, ngôi làng nhỏ của vùng Normandie đã trở thành nơi sinh sống và sáng tác nghệ thuật của danh họa này suốt hơn 40 năm cuối đời.

[Ảnh] Ghé Giverny thăm nhà vườn của danh họa người Pháp Claude Monet ảnh 3

Chính giữa sân của không gian nhà vườn được tô điểm bởi cổng vòm trang nhã với cây leo mọc thành dàn phủ bóng mát, cùng những lối đi dưới chân đầy cỏ hoa thơ mộng.

[Ảnh] Ghé Giverny thăm nhà vườn của danh họa người Pháp Claude Monet ảnh 4

Dọc theo những lối đi là vẻ đẹp bất ngờ của vô số những loại hoa rực rỡ như hoa thủy tiên, hoa tulip, hoa mẫu đơn, hoa cúc dại, hoa poppy,… ví như một bản giao hưởng đầy sắc màu. Mùa xuân và mùa hè, khách thăm quan thường xuyên lui tới nơi đây để nhìn ngắm những đàn ong tận hưởng ánh mặt trời ấm áp thụ phấn cho hoa.

[Ảnh] Ghé Giverny thăm nhà vườn của danh họa người Pháp Claude Monet ảnh 5

Từng cánh hoa, ngọn cỏ khoe sắc một cách tự do, được nuôi trồng theo từng lớp lang như chính một bảng pha màu đầy quen thuộc của Monet sử dụng mỗi ngày.

[Ảnh] Ghé Giverny thăm nhà vườn của danh họa người Pháp Claude Monet ảnh 6

Chân dung danh họa Claude Monet và phu nhân.

[Ảnh] Ghé Giverny thăm nhà vườn của danh họa người Pháp Claude Monet ảnh 7

Từng chi tiết của căn nhà đều được lưu giữ, bảo tồn và tôn tạo theo đúng nguyên bản như lúc danh họa Monet còn sinh sống. Mỗi dịp kỳ nghỉ lễ hoặc cuối tuần, thường bắt gặp hình ảnh những đoàn khách du lịch đứng xếp hàng dài lần lượt chờ vào để thăm thú nhà vườn của nghệ sĩ đại tài Claude Monet.

[Ảnh] Ghé Giverny thăm nhà vườn của danh họa người Pháp Claude Monet ảnh 8

Theo đuổi trường phái Ấn tượng, Claude Monet chưa bao giờ thích màu đen xuất hiện trong những bức tranh của mình. Xanh dương, xanh lá cây và đỏ là 3 màu chủ đạo để danh họa sử dụng khi vẽ những mảng màu tối.

[Ảnh] Ghé Giverny thăm nhà vườn của danh họa người Pháp Claude Monet ảnh 9

Đặc biệt ưa thích những nét đặc trưng văn hóa của Nhật Bản, lúc sinh thời, họa sĩ Monet đã dành không ít tiền của để sưu tầm các bức tranh và đồ lưu niệm của Nhật để trang trí cho căn nhà.

[Ảnh] Ghé Giverny thăm nhà vườn của danh họa người Pháp Claude Monet ảnh 10

Một không gian phòng ngủ trên gác hai của căn nhà nơi gia đình họa sĩ Claude Monet sinh sống.

[Ảnh] Ghé Giverny thăm nhà vườn của danh họa người Pháp Claude Monet ảnh 11

Phòng ăn ấm cúng với sắc vàng rực rỡ, cùng điểm nhấn là những tủ kính đựng ly, chén, đĩa.

[Ảnh] Ghé Giverny thăm nhà vườn của danh họa người Pháp Claude Monet ảnh 12

Hàng gạch men xanh dương ốp tường cùng dãy nồi niêu bằng đồng thau ấn tượng khiến khách du lịch chẳng thể rời bước, mà phải nán lại chụp lấy bức hình làm kỷ niệm.

[Ảnh] Ghé Giverny thăm nhà vườn của danh họa người Pháp Claude Monet ảnh 13

10 năm sau khi chuyển tới sống ở đây, danh họa đã mua thêm một khoảnh vườn nữa tại phía bên kia đường ray tàu hỏa. Nơi đây có một nhánh nhỏ của dòng sông Epte chảy qua ngôi làng.

[Ảnh] Ghé Giverny thăm nhà vườn của danh họa người Pháp Claude Monet ảnh 14

Một chiếc ao nhỏ với nhiều loại cây hoa “dị thảo” thời bấy giờ dần hình thành trong niềm say mê của người họa sĩ lấy ý tưởng từ những bức bưu thiếp mang dáng vẻ của những khu vườn kiểu Nhật.

[Ảnh] Ghé Giverny thăm nhà vườn của danh họa người Pháp Claude Monet ảnh 15

Viện Hàn lâm Mỹ thuật Pháp bắt đầu tiếp quản căn nhà vườn từ năm 1966 do gia đình họa sĩ không còn người thừa kế. Với những nỗ lực tu sửa, tôn tạo của Quỹ Claude Monet, trang viên chính thức mở cửa đón khách du lịch, là điểm lui tới của những người đam mê hội họa trường phái Ấn tượng.