[Ảnh] Đồn biên phòng Mường Lèo: "Ba bám, bốn cùng"

[Ảnh] Đồn biên phòng Mường Lèo: "Ba bám, bốn cùng"

NDO - Đồn biên phòng Mường Lèo, thuộc xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La là 1 trong 10 đồn biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào ở Sơn La có vị trí địa lý xa xôi, giao thông đi lại khó khăn.

Đồn biên phòng Mường Lèo được thành lập ngày 3/1/1963, tiền thân là Trạm biên phòng Púng Bánh. Trải qua các giai đoạn lịch sử, Đồn Biên phòng Mường Lèo đã nhiều lần thay đổi vị trí đóng quân. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, ngày 21/9/2018, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1430/QĐ-TM phê duyệt quy hoạch, xây dựng đồn biên phòng mới tại bản Huổi Làn, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp. Đây là đồn biên phòng được xây dựng khang trang, hiện đại, trên diện tích gần 10ha, nằm ở độ cao 1.030 mét so mực nước biển.

Hiện nay, Đồn biên phòng Mường Lèo được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 45km đường biên giới, với 18 cột mốc, 1 cọc dấu, tiếp giáp với hai tỉnh Luông Pha Băng và Hủa Phăn (Lào) và là điểm tiếp nối trên tuyến biên giới với xã Mường Lói của huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Phát huy truyền thống của lực lượng Bộ đội biên phòng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Mường Lèo đã thực hiện phương tốt khẩu hiệu: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, phương châm: “Ba bám, bốn cùng” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Mặc dù hoạt động ở địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Mường Lèo đã phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương, vận động nhân dân tham gia quản lý và bảo vệ biên giới; ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, không để xảy ra đột biến xấu trên biên giới; đồng thời tổ chức hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo.

Đồn biên phòng Mường Lèo còn phối hợp tốt với Đại đội biên phòng 161 của nước bạn Lào thực hiện tốt công tác tuần tra bảo vệ biên giới, đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề liên quan giữa 2 bên biên giới; củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, ổn định và phát triển toàn diện.

Trở lại trạng thái bình thường mới sau thời gian giãn cách phòng, chống dịch Covid-19, từ giữa tháng 7/2022, Đồn Biên phòng Mường Lèo và Đại đội Biên phòng 161 đã chủ động nối lại hoạt động tuần tra song phương. Mới đây, 2 bên đã tiến hành Hội nghị sơ kết và ký kết chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia năm 2023.

[Ảnh] Đồn biên phòng Mường Lèo: "Ba bám, bốn cùng" ảnh 1

Sương sớm trên đồn biên phòng Mường Lèo.

[Ảnh] Đồn biên phòng Mường Lèo: "Ba bám, bốn cùng" ảnh 2

Tuần tra biên giới.

[Ảnh] Đồn biên phòng Mường Lèo: "Ba bám, bốn cùng" ảnh 3

Vượt đỉnh Pu Sâng.

[Ảnh] Đồn biên phòng Mường Lèo: "Ba bám, bốn cùng" ảnh 4
Hành quân ngoại tuyến.
[Ảnh] Đồn biên phòng Mường Lèo: "Ba bám, bốn cùng" ảnh 5
Niềm vui của người lính biên phòng.
[Ảnh] Đồn biên phòng Mường Lèo: "Ba bám, bốn cùng" ảnh 6

Cấy lúa giúp dân.

[Ảnh] Đồn biên phòng Mường Lèo: "Ba bám, bốn cùng" ảnh 7
Khai giảng lớp học xóa mù chữ.
[Ảnh] Đồn biên phòng Mường Lèo: "Ba bám, bốn cùng" ảnh 8
Gặp gỡ bên biểu tượng Bác Hồ với chiến sĩ bộ đội biên phòng.
[Ảnh] Đồn biên phòng Mường Lèo: "Ba bám, bốn cùng" ảnh 9

Toàn cảnh đồn biên phòng Mường Leo mới được đầu tư xây dựng.

back to top