Phát biểu ý kiến với cử tri các quận: 1, 3 và 4 trong hội nghị tiếp xúc cử tri mới đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới cử tri thành phố Hồ Chí Minh nói chung, cử tri các quận 1, 3 và 4 nói riêng, đã đồng hành cùng đại biểu QH; đóng góp nhiều ý kiến ở các hội nghị tiếp xúc suốt nhiệm kỳ qua. Những ý kiến hết sức tâm huyết, trách nhiệm, đi thẳng vào vấn đề bức xúc của cuộc sống, cũng như đề đạt nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần làm cho các cuộc tiếp xúc sôi nổi, đạt chất lượng cao. Điều đó thể hiện sự quan tâm của nhân dân thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị, cử tri thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, đi bầu cử đông, bầu đủ đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp trong cuộc bầu cử sắp tới; sáng suốt lựa chọn những người tài năng, tâm huyết, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Trong các cuộc tiếp xúc, nhất là ở những đơn vị có đại biểu QH là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cử tri thành phố tham dự rất đông, phát biểu nhiệt tình. Điều đó chứng tỏ, cử tri luôn quan tâm các vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước, đồng thời mong muốn những ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng được đề đạt trực tiếp đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố. Ý kiến của cử tri trong các hội nghị tiếp xúc rất phong phú. Có ý kiến phát biểu tại hội trường và có nhiều ý kiến gửi bằng văn bản, kèm theo tài liệu, chứng cứ; đề cập đa dạng các vấn đề xuất phát từ thực tiễn cuộc sống cũng như đóng góp, đề đạt xây dựng chủ trương, chính sách của Nhà nước. Những vấn đề về đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phát triển y tế, giáo dục và đào tạo; bảo đảm an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm; chế độ, chính sách với người có công; chăm lo cho người nghèo; xây dựng nông thôn mới... được cử tri quan tâm, đề đạt nhiều. Có ý kiến của cử tri quận 1 nêu rất thẳng thắn, như: Nhà nước cần có chính sách quan tâm phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế tạo, tạo điều kiện để đạt mục tiêu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp. Hoặc, ý kiến của các cử tri đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp đề đạt, Nhà nước có cơ chế chính sách về phát triển công nghiệp phụ trợ; những cơ chế, chính sách phù hợp khi nước ta tham gia các hiệp ước quốc tế vừa ký kết. Hoặc, đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa việc xây dựng đạo đức, văn hóa con người Việt Nam, coi đó là nền tảng tinh thần trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có ý kiến phản ánh những thiếu sót trong việc tiếp nhận, trả lời, giải quyết đơn thư của công dân...
Một nhiệm kỳ hoạt động tiếp xúc cử tri rất sôi nổi, hiệu quả của đại biểu QH sắp đi qua. Phấn khởi, xúc động, lưu luyến là những điều cảm nhận được qua những cái bắt tay thật chặt giữa cử tri và những đại biểu QH. Với mong muốn truyền thống tốt đẹp này được phát huy hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, đề nghị cử tri thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, hăng hái tham gia cuộc bầu cử đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp sắp tới; sáng suốt lựa chọn bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần theo luật định. Trong các hội nghị tiếp xúc cử tri của những nhiệm kỳ sau, đề nghị cử tri phát biểu ý kiến ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề cần nêu, tránh trùng lặp, phân tích dài dòng. Để những hội nghị tiếp xúc cử tri thật sự dân chủ, đề nghị MTTQ các địa phương mở rộng hơn đối tượng mời là cử tri trong các địa bàn dân cư, tránh tình trạng có cử tri được dự tiếp xúc nhiều lần, trong khi có cử tri cả một nhiệm kỳ không được dự. Mặt khác, đề nghị Đoàn đại biểu QH, MTTQ thành phố nghiên cứu đổi mới cách thức tiếp xúc cử tri để đại biểu gần dân hơn, lắng nghe, ghi nhận được nhiều hơn ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân gửi lên QH…