Ngày 31-3, phiên tòa sơ thẩm xét xử 15 bị cáo trong vụ án Nguyễn Chí Dũng (tức Dũng “chim xanh”) của Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã kết thúc. Dũng “chim xanh” và Phạm Văn Đỉnh, một đồng phạm đắc lực xuyên suốt quá trình phạm tội của Dũng đã phải lãnh mức hình phạt như nhau: Tử hình về tội “cướp tài sản” và tử hình về tội “hiếp dâm”, tổng hợp chung là tử hình.
13 bị cáo còn lại trong vụ án bị xử phạt một năm sáu tháng (án treo) đến 12 năm tù giam.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao công bố tại tòa cho thấy trong thời gian từ năm 2000 đến 2001, trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và TP Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra nhiều vụ án đối tượng dùng súng ngắn cướp tài sản. Người bị cướp thường là các chủ hàng, lái xe ô tô khi đi qua các đoạn đường tối, vắng, giáp ranh giữa hai địa phương thì bị hai thanh niên đi xe gắn máy áp sát dùng súng K54 khống chế để cướp tài sản. Sự lộng hành của chúng đã gây hoang mang lo sợ trên suốt dọc các tuyến đường miền Đông Nam Bộ nhưng lực lượng công an các địa phương hầu như không tìm ra manh mối.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của bộ, lực lượng điều tra của nhiều địa phương, tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ, hoạt động điều tra mới bóc gỡ được toàn bộ các đối tượng trong băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp này.
Tại phiên tòa, Dũng khai khá chi tiết từng hành vi xoay quanh việc mua bán và tàng trữ sáu khẩu súng. Rồi với số vũ khí quân dụng ấy, Dũng "chim xanh" và Phạm Văn Đỉnh (một bị án về tội "lừa đảo" vừa trốn khỏi trại giam) đã lao vào các hoạt động phạm tội hết sức táo tợn. Riêng bị cáo Đỉnh thì “kêu oan” về tội “hiếp dâm trẻ em”. Song nhiều chứng cứ khác đã chống lại lời khai của Đỉnh và Hội đồng xét xử đã bác bỏ lời kêu oan của y.
Theo bản án, tính đến thời điểm bị bắt giữ, Dũng “chim xanh” và đồng phạm của y đã gây ra 55 vụ án, bao gồm: cướp tài sản, cướp giật tài sản, giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, hiếp dâm trẻ em, trộm cắp tài sản. Táo bạo hơn, chúng đã nhiều lần đột nhập vào trụ sở của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Bình Long (tỉnh Bình Phước) trộm cắp xe gắn máy của cán bộ, chiến sĩ công an và hàng trăm bộ hồ sơ đăng ký xe gắn máy.