An toàn sản xuất, kinh doanh từ mô hình tự quản

Thời gian qua, nhờ chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, cũng như xây dựng mô hình tự quản hoạt động hiệu quả ở cơ sở đã tạo ra môi trường lao động, sản xuất, kinh doanh an toàn cho người dân và doanh nghiệp tại tỉnh Bình Phước.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng công an phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng ngừa tội phạm tại các địa bàn phức tạp trong tỉnh.
Lực lượng công an phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng ngừa tội phạm tại các địa bàn phức tạp trong tỉnh.

Tỉnh Bình Phước có 15 khu công nghiệp với 283 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, 96 dự án có vốn đầu tư trong nước, tạo việc làm cho hơn 70.000 công nhân, lao động Việt Nam và 1.100 lao động nước ngoài. Những năm qua, do ảnh hưởng dịch Covid-19, suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn đến số lượng người lao động bị mất việc làm, giảm lương, giảm giờ làm đã phát sinh những yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, như: Mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lôi kéo, dụ dỗ công nhân vay tín dụng đen, đánh bạc. Cùng với đó, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” với phương thức, thủ đoạn tinh vi, triệt để sử dụng không gian mạng để tuyên truyền xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thị xã Chơn Thành có số lượng khu công nghiệp và doanh nghiệp ngoài nhà nước nhiều nhất tỉnh, lực lượng công nhân lao động ở mức trên dưới 36.000 người; trong đó, có nhiều lao động là người nước ngoài. Để góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, những năm qua, Liên đoàn Lao động thị xã Chơn Thành và các tổ chức công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các cấp để triển khai công tác tuyên truyền đều khắp trên địa bàn.

Qua đó phổ biến, giáo dục pháp luật, cảnh báo phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm và vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; triển khai xây dựng các mô hình tự quản theo phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Đến nay đã xây dựng và nhân rộng nhiều loại mô hình như: “Cơ quan tự quản về an ninh trật tự”, “Doanh nghiệp tự quản về an ninh trật tự”, “Nhà trường an toàn về an ninh trật tự”, “Tổ tự quản nhà trọ công nhân”, qua đó, góp phần lan tỏa và củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự ngày càng phát triển sâu, rộng.

Mô hình “Nữ chủ nhà trọ giữ gìn an ninh trật tự” phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành do bà Nguyễn Hữu Thanh Thủy, ngụ khu phố 3A, phường Minh Hưng làm Chủ nhiệm được thành lập từ giữa năm 2018 với 44 thành viên là nữ chủ nhà trọ, quản lý hơn 3.000 phòng trọ với khoảng 6.700 người lưu trú. Đây là số công nhân, lao động đang làm việc tại gần 50 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Chơn Thành.

Thông qua hoạt động của mô hình là nắm tình hình an ninh và vận động đội ngũ công nhân, lao động tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự, góp phần hạn chế nguyên nhân phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ có tác động xấu đến an ninh, an toàn tại địa phương, lực lượng công nhân và người dân.

Bà Nguyễn Hữu Thanh Thủy cho biết: Được sự hướng dẫn của lực lượng công an, các nữ chủ nhà trọ thường xuyên nắm bắt tư tưởng, phát hiện sớm những dấu hiệu vi phạm pháp luật trong công nhân, lao động như: Tụ tập đánh bạc và thực hiện các hành vi gây mất trật tự; tàng trữ, mua bán chất ma túy; hoạt động mại dâm; cất giấu vũ khí nguy hiểm; truyền đạo trái phép; buôn bán hàng cấm... để báo cho cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Riêng những ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ, Tết mà công nhân nghỉ tại nhà trọ đông thì Công an phường sẽ cùng với nữ chủ nhà trọ tuyên truyền, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lôi kéo, dụ dỗ đội ngũ công nhân thông qua các trang mạng xã hội tham gia hoạt động gây rối, chống phá Đảng, Nhà nước; vận động công nhân nêu cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại các âm mưu phá hoại, tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, chính trị tại địa bàn các khu công nghiệp tại địa phương.

Tính đến nay, các thành viên mô hình đã cung cấp hơn 514 tin báo tố giác tội phạm, trong đó có 301 tin có giá trị giúp Công an phường Minh Hưng xử lý 526 vụ việc vi phạm hành chính và chuyển Công an thị xã Chơn Thành xử lý hình sự 10 vụ, 28 đối tượng, triệt xóa thành công một nhóm đối tượng tụ tập tu luyện Pháp luân công trái pháp luật trên địa bàn. Bà Hà Thị Lâm, Tổng vụ Công ty TNHH Quảng Hưng (thị xã Chơn Thành) cho biết: “Doanh nghiệp chúng tôi có vốn đầu tư trực tiếp từ Đài Loan (Trung Quốc), chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu với hơn 150 công nhân lao động. Ban lãnh đạo công ty rất hài lòng việc lực lượng công an, tổ chức công đoàn đã hỗ trợ các biện pháp giữ gìn an ninh, an toàn trong doanh nghiệp. Nhờ đó, doanh nghiệp cũng như công nhân thật sự an tâm lao động, sản xuất, góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững”.

Với số lượng công nhân lao động khoảng 300 người, Chi nhánh Công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An, đóng tại phường Minh Hưng luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự do đội ngũ công nhân có xuất thân từ nhiều vùng, miền trong cả nước; văn hóa, nhận thức và lối sống khác nhau cho nên trong cách cư xử đã phát sinh nhiều mâu thuẫn, xô xát giữa công nhân với nhau và cả với lực lượng bảo vệ công ty, gây ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất.

Chỉ đến khi công ty được Công an tỉnh vận động, hướng dẫn thành lập các đội công nhân xung kích, tự quản về an ninh trật tự thì tình hình an ninh, an toàn và môi trường làm việc mới được cải thiện tích cực. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo sự hướng dẫn của lực lượng công an và tổ chức công đoàn.

Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết: Tình hình diễn biến phức tạp của thế giới và khu vực đặt ra nhiều thách thức trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nói chung và trong công nhân, viên chức, lao động nói riêng. Do đó, Công an tỉnh Bình Phước sẽ nắm chắc tình hình để tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp lãnh đạo về chủ trương, biện pháp xây dựng, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức, tập hợp và phát huy sức mạnh của giai cấp công nhân, các tầng lớp nhân dân lao động trong tham gia xây dựng, bảo vệ an ninh, trật tự; tạo môi trường thuận lợi, an toàn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.