An toàn cháy nổ tại các khu nhà trọ sinh viên ở TP Cần Thơ

Vụ nổ khí ga ở Bình Dương làm 5 người chết, 6 người bị thương vẫn còn gây hoang mang cho người dân trên cả nước, TP Cần Thơ là nơi tập trung nhiều nhà trọ nhất so với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL). Mặc dù chưa xảy ra vụ cháy, nổ khí ga lớn nào, nhưng theo đánh giá của ngành chức năng, nguy cơ tiềm ẩn trong các khu nhà trọ sinh viên ở TP Cần Thơ là rất lớn.
Sinh viên vô tư nấu ăn khi chung quanh có nhiều vật dụng dễ lây lan cháy.
Sinh viên vô tư nấu ăn khi chung quanh có nhiều vật dụng dễ lây lan cháy.

Chủ nhà trọ chưa ý thức, sinh viên vô tư

Với hơn 700 nhà trọ ở phường Hưng Lợi và khoảng 750 nhà trọ ở phường Xuân Khánh, Ninh Kiều là quận có số nhà trọ cao nhất TP Cần Thơ. Ðối tượng thuê trọ ở đây chủ yếu là sinh viên, học sinh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Theo cơ quan chức năng, những năm gần đây, TP Cần Thơ chưa để xảy ra vụ cháy, nổ lớn, mang tính chất nghiêm trọng. Nhưng hiện nay, nguy cơ cháy, nổ khí ga tại các nhà trọ vẫn tiềm ẩn rất lớn.

Có nhiều nguyên nhân khách quan, nhưng phần nhiều do không ít chủ nhà trọ vẫn chưa ý thức, sinh viên lại chủ quan, lơ là trong việc nấu nướng, sử dụng bếp ga, bình ga mi-ni quá cũ kỹ, không bảo đảm an toàn. Hiện nay, trên địa bàn TP Cần Thơ, một số ít nhà trọ kinh doanh với số lượng phòng nhiều thì có trang thiết bị chữa cháy, ngược lại các điểm trọ từ 6 đến 10 phòng vẫn chưa thiết tha với công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại nhà.

Khảo sát một số khu nhà trọ, phần  lớn sinh viên tự nấu ăn trong phòng. Ðiều đáng lo ngại nhất là nhiều nhà trọ không trang bị bình chữa cháy. Ðể tiết kiệm chi phí, sinh viên cứ vô tư sử dụng lại nhiều lần các loại bình ga mi-ni cũ. Anh Trần Thanh Qui, chủ nhà trọ số 30/4A khu dân cư 30, phường Hưng Lợi cho biết: "Gia đình đã kinh doanh nhà trọ mười mấy năm rồi, có xảy ra cháy, nổ gì đâu. Vả lại, tôi xây bếp nấu cạnh vòi nước rửa chén, nếu có nổ bình ga mi-ni, người thuê trọ sẽ ứng phó kịp thời". Các chủ nhà trọ có thái độ thờ ơ với công tác PCCC, đôi khi gắn bình chữa cháy cho có, tránh bị công an phường kiểm tra đột xuất, một số nhà trọ với số lượng phòng nhiều nhưng chỉ có hai, ba bình chữa cháy. Ðiển hình là nhà trọ 136/26, hẻm 132 đường 3/2 phường Hưng Lợi có đến hơn 90 phòng chia làm mười dãy, mỗi dãy từ tám đến mười phòng, nhưng chỉ có ba bình chữa cháy đặt cạnh phòng chủ trọ. Ông Lê Văn Tam, chủ nhà trọ cho biết: Lúc trước, Sở Cảnh sát PCCC quy định mỗi nhà trọ đều phải trang bị đầy đủ thiết bị chữa cháy tương ứng với số lượng phòng. Khi đó, tôi cũng trang bị mười bình chữa cháy. Thời gian sau, bình chữa cháy hết hạn sử dụng tôi bỏ dần. Cũng vì không thấy có cháy, nổ xảy ra nên tôi mua một vài bình cho có.

Hầu hết các phòng trọ sinh viên có diện tích rất hẹp, chỉ khoảng 10 m2/phòng. Bên trong là hai chiếc giường ngủ đặt vuông góc, sào phơi quần áo đặt cạnh bếp ga nấu ăn, không gian rất chật chội và dễ xảy ra cháy nếu lơ là. Qua tiếp xúc, nhiều sinh viên cho rằng, việc sử dụng bình ga mi-ni cũ, gỉ sét là chuyện bình thường trong các khu nhà trọ sinh viên. Ðỗ Cao Minh Trí, sinh viên năm thứ 4 ngành xây dựng cầu đường, đang ở trọ nói: "Trước giờ em chưa nghe vụ nổ bình ga ở nhà trọ, mà bình ga mi-ni nổ cũng không nhằm gì đâu, bốc cháy chút xíu là hết. Dù biết việc sử dụng bình ga cũ dễ gây cháy, nổ, nhưng sinh viên vẫn không nỡ vứt đi vì mua mới tốn kém gấp ba lần tái sử dụng".  Cần Thơ có nhiều khu dân cư tạm bợ, nhà trọ thường ở trong hẻm nhỏ nên khi xảy ra cháy, nổ khó tránh khỏi những thiệt hại về người và của. Bên cạnh đó, trên địa bàn Cần Thơ vẫn còn nhiều điểm sang chiết ga trái phép, những cơ sở kinh doanh ga chưa bảo đảm quy định về an toàn cháy nổ. Cụ thể, cửa hàng ga Phú Sĩ ở đường Trần Ngọc Quế, quận Ninh Kiều đã nhiều lần bị xử phạt vì sang chiết ga trái phép, nhưng sự việc lại tái diễn mỗi khi thanh tra đi khỏi.

Cần những giải pháp thiết thực

Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Cần Thơ, Thượng tá Huỳnh Thới An cho biết, thực hiện Kế hoạch số 23/KH-SCSPC&CC, ngày 22-2-2012 chúng tôi đã tổ chức tổng kiểm tra, tuyên truyền an toàn PCCC, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố và sơ kết một tháng thực hiện cao điểm. Qua đó, sở đã kiểm tra 612 cơ sở, có 3.358 kiến nghị, phát hiện 46 cơ sở vi phạm an toàn PCCC, phạt vi phạm hành chính 33 cơ sở với số tiền 183,775 triệu đồng, cảnh báo một cơ sở. Riêng về cháy nổ đã xảy ra tám trường hợp, nguyên nhân chủ yếu do chập điện, chưa có vụ cháy nổ do ga.

Theo báo cáo của Sở Cảnh sát PCCC thành phố Cần Thơ, mười năm qua, trên địa bàn Cần Thơ đã xảy ra 25 vụ cháy, một vụ nổ làm chết 21 người, bị thương 47 người, thiệt hại tài sản hơn 84 tỷ đồng. Tính trung bình mỗi năm, số vụ cháy trên địa bàn TP Cần Thơ làm chết và bị thương hơn 6 người, gây thiệt hại về tài sản gần chín tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân sử dụng điện không an toàn, lơ là khi sử dụng lửa. Ðể tránh những tai nạn có thể xảy ra, từ ngày 1-3 đến 31-5 Sở Cảnh sát PCCC thành phố Cần Thơ đã tiến hành đợt tổng kiểm tra về công tác PCCC, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội. Thượng tá Huỳnh Thới An cho biết: "Phương hướng sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền về các luật và văn bản dưới luật có liên quan an toàn PCCC cho nhân dân thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh truyền hình trung ương và địa phương. Qua đó, người dân được trang bị các kiến thức về phòng, chống cháy nổ. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Muốn bảo đảm an toàn về cháy, nổ cần có sự phối hợp từ người dân thì việc bảo đảm về phòng ngừa cháy nổ ở địa bàn TP Cần Thơ sẽ hiệu quả hơn".

Có thể bạn quan tâm