* Mỹ bày tỏ lo ngại về tình hình "đặc biệt nghiêm trọng" ở I-rắc, nêu rõ ISIL không chỉ là mối đe dọa đối với sự ổn định của I-rắc mà đối với toàn khu vực. Oa-sinh-tơn cam kết hỗ trợ và phối hợp Chính phủ I-rắc đẩy lùi các hành động của ISIL. Mỹ đã bàn giao 300 tên lửa Hellfire cùng súng máy, rốc-két phòng không nhằm hỗ trợ lực lượng an ninh I-rắc chống phiến quân.
* Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun cũng bày tỏ quan ngại đặc biệt trước tình hình an ninh xấu đi tại I-rắc và hối thúc các nhà lãnh đạo nước này thể hiện sự đoàn kết dân tộc để chống mối đe dọa từ các tay súng thánh chiến. Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh, các mối đe dọa này chỉ được giải quyết trên cơ sở hiến pháp và trong khuôn khổ tiến trình chính trị dân chủ, LHQ sẵn sàng ủng hộ nỗ lực này.
* Ngày 10-6, cuộc đàm phán trực tiếp giữa I-ran và Mỹ tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) về chương trình hạt nhân của Tê-hê-ran đã kết thúc sau cuộc đối thoại căng thẳng, khó khăn, nhưng tích cực và có kết quả. Hai bên tồn tại một số bất đồng, song đều nghiêm túc nhằm đạt thỏa thuận cuối cùng. Theo kế hoạch, các nhà đàm phán I-ran và Pháp gặp nhau ở Giơ-ne-vơ ngày 11-6 trước khi đại diện I-ran đến I-ta-li-a đối thoại trực tiếp riêng rẽ với các nhà đàm phán Nga và Ðức vào ngày 15-6 tới.
* Bộ trưởng Dầu mỏ I-ran B.Dan-ga-nê khẳng định, I-ran có thể đạt sản lượng khai thác dầu bốn triệu thùng/ngày trong vòng ba tháng nếu phương Tây hủy bỏ các lệnh trừng phạt, cao hơn nhiều so sản lượng 2,7 triệu thùng/ngày hiện nay. Kể từ khi thỏa thuận tạm thời về chương trình hạt nhân của I-ran có hiệu lực, I-ran chỉ được phép xuất khẩu khoảng 1,2 triệu thùng dầu/ngày.
* Ngày 10-6, nhóm tù nhân Xy-ri đầu tiên đã được phóng thích tại thủ đô Ða-mát sau khi Tổng thống Át-xát tuyên bố ân xá các đối tượng phạm tội trước ngày 9-6. Theo đó, những đối tượng nước ngoài vào Xy-ri với ý định gia nhập tổ chức khủng bố sẽ được miễn tội nếu ra tự thú trong vòng một tháng kể từ khi sắc lệnh được công bố; miễn tội hoàn toàn cho những đối tượng bắt cóc nhưng thả con tin trong vòng một tháng mà không đòi tiền chuộc và con tin an toàn.
* Cùng ngày, Tổng thống Nam Xu-đăng X.Kia và thủ lĩnh phiến quân R.Ma-cha gặp nhau trong nỗ lực nhằm chấm dứt sáu tháng xung đột; hai bên đã nhất trí thúc đẩy thành lập chính phủ chuyển tiếp trong thời hạn 60 ngày. Cuộc gặp có sự góp mặt của các nhà lãnh đạo khu vực, diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao do Cơ quan Phát triển liên chính phủ Ðông Phi (IGAD) tổ chức.