An Giang và Long An xin lỗi công dân bị bắt oan

NDO - Ngày 28/5, tại Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tổ chức xin lỗi ông Lâm Hồng Sơn, 68 tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang và Long An xin lỗi ông Lâm Hồng Sơn vì bắt oan ông.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang và Long An xin lỗi ông Lâm Hồng Sơn vì bắt oan ông.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã tổ chức xin lỗi công khai, phục hồi danh dự ông Lâm Hồng Sơn theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước vì trước đó 2 tỉnh đã 2 lần bắt oan ông.

Vụ việc tóm tắt như sau: Tháng 4/1988, ông Lâm Hồng Sơn có hợp đồng với Ban chỉ huy Cảnh sát nhân dân tỉnh An Giang mở xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc và ông Sơn là giám đốc của xí nghiệp.

Tuy nhiên, đến tháng 1/1990, Công an tỉnh Long An quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Lâm Hồng Sơn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”.

Nhưng qua 5 tháng điều tra không chứng minh được hành vi phạm tội của ông Sơn nên Công an tỉnh Long An đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Sơn.

Trong thời gian ông Sơn bị Công an tỉnh Long An bắt tạm giam, hàng hóa, nhà xưởng của xí nghiệp tại An Giang đã bị tịch thu. Sau khi Công an tỉnh Long An trả tự do, ông Sơn khởi kiện Công an tỉnh An Giang để đòi lại tài sản.

Bất ngờ tháng 12/1990, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Sơn về để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”.

Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang xác định ông Sơn không có dấu hiệu chiếm đoạt, số nợ của ông Sơn với một số ngành tại An Giang là quan hệ dân sự và số tiền nợ thuế chưa đủ căn cứ để xử lý ông Sơn về tội trốn thuế.

Trên cơ sở đó, ngày 19/11/1991, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Sơn.

Tại buổi xin lỗi công khai, ông Sơn chấp nhận lời xin lỗi và yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An khôi phục danh dự, bồi thường thiệt hại cho ông và đăng nội dung cải chính, xin lỗi trên báo chí vì đã bắt tạm giam oan ông.