Bến Tre bắt tạm giam đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

NDO - Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bến Tre) cho biết, đơn vị đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoài Hận (sinh năm 1992, cư trú xã Bình Phú, thành phố Bến Tre) để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan Công an thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Hận.
Cơ quan Công an thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Hận.

Theo hồ sơ vụ án, thông qua việc lợi dụng mối quan hệ quen biết, từ năm 2020 đến cuối năm 2022, Nguyễn Hoài Hận đã nhiều lần vay tiền của nhiều người trên địa bàn tỉnh Bến Tre, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng để đánh bạc và tiêu xài cá nhân. Sau đó, do không có khả năng chi trả, nên Hận bỏ trốn khỏi địa phương.

Căn cứ tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Hoài Hận đã có hành vi thông qua hợp đồng dân sự vay, mượn tiền, tài sản của nhiều người có giá trị trên 500 triệu đồng rồi sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt là đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự nên đã tiến hành truy tìm, bắt giữ.

Hiện Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Hoài Hận theo quy định pháp luật.