An Giang thu hoạch dứt điểm 219 nghìn ha lúa hè thu

Vụ hè thu 2026, tỉnh An Giang xuống giống hơn 500 nghìn ha, đạt 99,5%. Đến nay, nông dân thu hoạch hơn 280 nghìn ha, đạt 56,39% so với diện tích xuống giống, năng suất bình quân ước đạt 6,14 tấn/ha, tăng 3,15% so kế hoạch. Hiện diện tích lúa còn lại khoảng 217 nghìn ha và dự kiến thu hoạch dứt điểm trong tháng 9 này.

Nông dân An Giang thu hoạch lúa. (Ảnh: THANH DŨNG)
Nông dân An Giang thu hoạch lúa. (Ảnh: THANH DŨNG)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, từ tháng 6 đến 8, mưa bão xuất hiện nhiều cùng với mùa nước nổi từ thượng nguồn tràn về ảnh hưởng tâm lý nông dân vì lo ngại năng suất lúa giảm do mưa gió.

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp chủ động từ khâu điều hành và tuân thủ chặt chẽ khung lịch gieo sạ né lũ, tình hình sản xuất lúa vụ này được bảo đảm an toàn trước nguy cơ thiên tai.

Cụ thể, toàn bộ khu vực ngoài đê bao thuộc vùng nguy cơ ảnh hưởng lũ đã được thu hoạch dứt điểm hoàn toàn từ sớm, nhờ đó không bị ảnh hưởng bởi mùa nước nổi.

Đối với diện tích lúa chưa chín, ngành nông nghiệp chủ động tăng cường công tác vận hành hệ thống bơm tưới, tiêu; hệ thống đê bao được gia cố vững chắc và công tác tiêu thoát nước vận hành hiệu quả; tăng cường công tác thăm đồng qua đó ứng phó kịp thời hạn chế thấp nhất thiệt hại hay ảnh hưởng bất lợi nào đến năng suất và chất lượng hạt lúa.

ndo_br_a2-978.jpg
Nhiều nơi thu hoạch lúa xong, người dân thả vịt vào đồng. (Ảnh: THANH DŨNG)

Về giá cả, giá lúa gạo ghi nhận mức khá tốt từ đầu vụ nhưng sau đó mức giá có giảm nhẹ 100 đến 400 đồng/kg do thương lái mua ít, giao dịch chậm. Tuy nhiên, An Giang chủ động mở rộng diện tích các nhóm lúa chất lượng cao, lúa thơm và lúa đặc sản đáp ứng thị trường xuất khẩu với tỷ lệ giống lúa chất lượng cao toàn tỉnh đạt hơn 75%.

Đặc biệt, việc tỉnh triển khai hiệu quả bước đầu “Đề án phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long” đã góp phần giúp nông dân giảm giá thành sản xuất, bình quân giá thành giảm 420 đồng/kg.

Hiệu quả mang lớn nhất của đề án trong bối cảnh giá vật tư nguyên liệu đầu vào tăng cao, giá lúa bấp bênh và không chỉ nằm ở việc tăng năng suất mà tập trung chủ yếu vào việc tối ưu hóa chi phí sản xuất; tổng chi phí hơn 3 triệu đồng/ha (giảm lượng giống gieo sạ, giảm lượng phân bón, giảm số lần phun thuốc bảo vệ thực vật), ước tính tổng lợi nhuận trung bình của mô hình đạt hơn 30 triệu đồng/ha, tăng 4,372 triệu đồng/ha so với ruộng đối chứng 26,184 triệu đồng/ha.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp chủ động triển khai kế hoạch kết nối doanh nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa chất lượng cao. Tỉnh đã phối hợp 11 doanh nghiệp lớn triển khai mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với Hợp tác xã và hộ nông dân, tổng diện tích đạt hơn 17 nghìn ha, doanh nghiệp thu mua với giá cao hơn giá thị trường từ 800-1.000 đồng/kg so với nông dân sản xuất bình thường không ký kết bao tiêu.

Qua đó cho thấy, bên cạnh lợi thế về giá bán cao hơn, việc áp dụng quy trình kỹ thuật lúa chất lượng cao, phát thải thấp còn giúp nông dân tiết kiệm chi phí đầu vào (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật), từ đó gia tăng đáng kể lợi nhuận ròng trên cùng một đơn vị diện tích.

Có thể bạn quan tâm